Philippines: cảnh sát tham nhũng, khủng bố đào tẩu
11:06' 18/07/2003 (GMT+7)
Fathur Al-Ghozi.

Tổng thống Philippines nhận định rằng, nạn tham nhũng đang có nguy cơ làm suy yếu lực lượng cảnh sát và đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ tẩu thoát của 3 tù nhân khủng bố, trong số đó có một chuyên gia đánh bom.

Vụ tẩu thoát của Fathur Al-Ghozi, kẻ bị kết án là chuyên gia đánh bom người Indonesia thuộc nhóm Jemaah Islamiyah, tổ chức có liên quan đến Al-Qeada đã giáng một đòn mạnh vào Chính phủ Philippines.

Tổng thống Philippines Arroyo cho biết: ''Tôi thấu hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề tham nhũng trong nội bộ lực lượng cảnh sát, và tôi không có lời nào để bào chữa cho tệ nạn này". Bà này nói thêm, rất có thể nạn tham nhũng có liên quan đặc biệt đến vụ trốn thoát của 3 tù nhân từ một nhà tù vốn luôn được canh giữ nghiêm ngặt, hơn nữa nhà tù này nằm trong doanh trại của lực lượng cảnh sát quốc gia. Hai tù nhân "khét tiếng" khác cũng đã trốn thoát khỏi chính nhà tù này trong vòng một năm qua. Bà Arroyo ra lệnh cho ban lãnh đạo Cục Cảnh sát quốc gia phải "phân công công việc và đuổi bắt những kẻ phạm pháp, và tôi sẽ không ngần ngại hành động triệt để để có kết quả khả quan". Những người chịu trách nhiệm về vụ trốn thoát của Al-Ghozi sẽ phải chịu "mọi hình phạt".

Chính quyền Phillipines đã mở một cuộc truy lùng Al-Ghozi dựa theo nguồn tin báo cho biết hắn đã tẩu thoát sang Jakarta (Indonesia) nhờ sự giúp đỡ của một sĩ quan cao cấp trong quân đội Philippines. Hôm qua, một người đàn ông tự xưng là Solaiman đã gọi điện tới Đài tiếng nói Midanao và cho biết, nhóm Ali Rahman của ông ta đang giữ Al-Ghozi ở Jakarta.

Người đàn ông trên cho biết Al-Ghozi đã được giao nộp cho nhóm này từ tay Virtus Gil, phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quốc gia Philippines, và nhóm này sẵn sàng giao Al-Ghozi cho Manila nếu được trả số tiền trị giá 10 triệu USD. Bộ trưởng Quốc phòng Angelo Reves nói rằng yêu cầu của người đàn ông đó "cực kỳ ngông cuồng", tuy nhiên ông vẫn sẽ cho kiểm tra lại nguồn tin từ các quan chức Indonesia.

(Trần Hiền - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Afghanistan đóng cửa các cửa hàng trò chơi điện tử (18/07/2003)
Mỹ phóng thích thêm 11 tù nhân Guantanamo (18/07/2003)
Ông Blair thăm Washington (18/07/2003)
Ông Saddam Hussein lại hô hào thánh chiến (18/07/2003)
Saddam Hussein sẽ xuất hiện trong lễ kỷ niệm đảng Baath (17/07/2003)
Italia đã tung tin về vụ mua bán uranium của Iraq? (17/07/2003)
Iran: Nhà báo Canada đã bị đánh tới chết (17/07/2003)
Dự luật chống khủng bố của Kenya bị phủ quyết (17/07/2003)
Đông Timor bỏ tù hai cựu chỉ huy lực lượng dân quân (17/07/2003)
Đặc sứ cao cấp của Mỹ về nhân quyền tới Afghanistan, Ảrập Xêút và Iraq (17/07/2003)
Nga, Iran ký nghị định thư về hạt nhân (17/07/2003)
Myanmar chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ (17/07/2003)
Mỹ viện trợ cho Palestine 20 triệu USD (17/07/2003)
Quân Mỹ đang đối mặt với "chiến tranh du kích" tại Iraq (17/07/2003)
Bộ trưởng Bangladesh ''cố vị'' sau thảm hoạ chìm phà (17/07/2003)
Tro ve dau trang