Israel, Palestine lập nhóm làm việc thúc đẩy hợp tác
16:43' 18/07/2003 (GMT+7)
Liệu hình ảnh hoà bình này sẽ lại xuất hiện trong thời gian tới

Trong cuộc gặp lần đầu tiên kể khi cuộc nổi dậy của người Palestine bùng phát vào năm 2000, nghị sĩ hai phía Israel và Palestine đã nhất trí thành lập một nhóm làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Theo đó, nhóm làm việc này sẽ chuẩn bị hạ tầng cơ sở cho việc hợp tác giữa Quốc hội hai phía ở tương lai gần. Mọi kế hoạch trên đều thực hiện trong khuôn khổ tiến trình hoà bình nhằm tiến tới một hiệp định hoà bình giữa Israel và Palestine. 

Avram Burg, Chủ tịch Knesset (Quốc hội Israel) thuộc đảng Lao động đối lập, người giữ chức trưởng đoàn Israel cho biết, ''cuộc gặp là cơ hội mới để nối lại đối thoại với người láng giềng Palestine sau 3 năm nhiều bạo lực''. Hội đàm vừa qua có sự góp mặt của 4 thành viên Israel và 4 nghị sĩ thuộc Hội đồng lập pháp Palestine (PLC). 

Trưởng đoàn PLC, Jawad Tibi nói thật đáng tiếc khi đại diện hai phía chỉ có thể gặp nhau tại châu Âu. ''Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng đây là bước tiến đầu tiên để đi tới các cuộc đàm phán tiếp theo giữa nghị viện hai phía cũng như thu hẹp khoảng cách hiện đang tồn tại''. Nhà lãnh đạo này cũng bày tỏ vui mừng trước việc cuộc đối thoại đã được nối lại sau gần 3 năm qua.  

Anders Johnsson, người đứng đầu Hội Liên Nghị viện (IPU) có trụ sở tại Geneva, tổ chức đứng ra dàn xếp cuộc gặp lần này tại Thuỵ Sĩ cho biết, một cuộc gặp tương tự sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8 này. 

Dấu hiệu lạc quan mới

Thêm một tiến triển trong thương thuyết giữa hai bên, Thủ tướng Ariel Sharon vừa cho biết Tel Aviv hiện đang xem xét phóng thích 50 thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan Hamas và Jihad. Danh sách những tù nhân gồm cả 50 đối tượng trên sẽ được Thủ tướng Sharon đưa lên hội đồng bộ trưởng vào tuần tới, tờ Haaretz vừa cho biết.

Theo nhật báo Yediot Aharonot and Haaretz, khoảng 40-60 thành viên Hamas và Jihad không liên quan tới các vụ tấn công đẫm máu, sẽ nằm trong danh sách 350 tù nhân đã được chính phủ Israel đồng ý phóng thích, quyết định vừa được công bố hồi đầu tháng này.

(Hoài Linh - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi'' (18/07/2003)
Australia áp dụng chính sách đối ngoại cứng rắn hơn? (18/07/2003)
Tony Blair: ''Lịch sử sẽ biện minh cho chiến tranh'' (18/07/2003)
Giám đốc CIA thừa nhận đã thiếu trách nhiệm (18/07/2003)
Philippines: cảnh sát tham nhũng, khủng bố đào tẩu (18/07/2003)
Afghanistan đóng cửa các cửa hàng trò chơi điện tử (18/07/2003)
Mỹ phóng thích thêm 11 tù nhân Guantanamo (18/07/2003)
Ông Blair thăm Washington (18/07/2003)
Ông Saddam Hussein lại hô hào thánh chiến (18/07/2003)
Saddam Hussein sẽ xuất hiện trong lễ kỷ niệm đảng Baath (17/07/2003)
Italia đã tung tin về vụ mua bán uranium của Iraq? (17/07/2003)
Iran: Nhà báo Canada đã bị đánh tới chết (17/07/2003)
Dự luật chống khủng bố của Kenya bị phủ quyết (17/07/2003)
Đông Timor bỏ tù hai cựu chỉ huy lực lượng dân quân (17/07/2003)
Đặc sứ cao cấp của Mỹ về nhân quyền tới Afghanistan, Ảrập Xêút và Iraq (17/07/2003)
Tro ve dau trang