Thượng viện Mỹ thông qua 368,6 tỷ USD cho quốc phòng
17:47' 18/07/2003 (GMT+7)

Với tỷ lệ phiếu ủng hộ 95-0, Thượng viện Mỹ tối ngày 18/7 đã thông qua khoản ngân sách quốc phòng 368,6 tỷ USD cho năm tài chính 2004, bắt đầu từ ngày 1/10. Số tiền này không bao gồm khoản 62,4 tỷ USD mà Quốc hội đã chấp nhận chi cho Lầu Năm Góc hồi tháng 4 vừa qua để làm phí tổn cho cuộc chiến Iraq cũng như ngân sách cho chiến dịch chống khủng bố trên toàn cầu. 

Các chuyên gia cho biết, ngân sách trên đáp ứng gần đầy đủ những yêu cầu mà Tổng thống Bush đưa ra trước đó.  

Đảng Cộng hoà, hiện đang chiếm số đông trong Thượng viện, đã phê chuẩn ngân sách trên sau 4 ngày tập trung thảo luận về những cáo buộc của đảng Dân chủ rằng dường như đất nước đang tiến tới một cuộc xung đột kéo dài và quá tốn kém vì chính phủ hiện nay không đưa ra được những ước lượng tương xứng với chiến dịch đang tiến hành tại Iraq ngay cả khi Saddam Hussein đã bị lật đổ. 

Trong buổi thảo luận về ngân sách quốc phòng, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tom Daschler thuộc bang South Dakota cho biết, đó là khoản chi quốc phòng lớn nhất trong lịch sử song lại không phản ánh đúng số tiền thực sự mà Mỹ phải bỏ ra trong cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. 

Tuy nhiên, với tỷ lệ phiếu ủng hộ cao như trên cũng cho thấy đảng Dân chủ đã không còn ''thách thức'' chính quyền Tổng thống Bush về các vấn đề quốc phòng và an ninh sau sự kiện 11/9. Trong cuộc tranh luận kéo dài 3 ngày lần này, đảng Dân chủ chỉ nhấn mạnh tới sự thất bại của bộ máy lãnh đạo hiện nay trong việc nắm giữ các thông tin tình báo trước chiến tranh. 

Các nhà lập pháp cho biết, ngân sách quốc phòng lần này sẽ giúp cho Lầu Năm Góc đạt được mục tiêu phát triển lực lượng chiến đấu cơ động với công nghệ cao trong khi vẫn duy trì được hệ thống vũ khí cũ. Theo đó, một phần số tiền sẽ được dùng để mua 9 chiếc máy bay loại V-22 Osprey có thể cất cánh và hạ cánh như trực thăng, 22 chiếc F-22 tàng hình. 

(Hoài Linh - Theo Tân Hoa xã, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Australia: Người đồng tính luyến ái được phép trở thành linh mục (18/07/2003)
Israel, Palestine lập nhóm làm việc thúc đẩy hợp tác (18/07/2003)
''Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi'' (18/07/2003)
Australia áp dụng chính sách đối ngoại cứng rắn hơn? (18/07/2003)
Tony Blair: ''Lịch sử sẽ biện minh cho chiến tranh'' (18/07/2003)
Giám đốc CIA thừa nhận đã thiếu trách nhiệm (18/07/2003)
Philippines: cảnh sát tham nhũng, khủng bố đào tẩu (18/07/2003)
Afghanistan đóng cửa các cửa hàng trò chơi điện tử (18/07/2003)
Mỹ phóng thích thêm 11 tù nhân Guantanamo (18/07/2003)
Ông Blair thăm Washington (18/07/2003)
Ông Saddam Hussein lại hô hào thánh chiến (18/07/2003)
Saddam Hussein sẽ xuất hiện trong lễ kỷ niệm đảng Baath (17/07/2003)
Italia đã tung tin về vụ mua bán uranium của Iraq? (17/07/2003)
Iran: Nhà báo Canada đã bị đánh tới chết (17/07/2003)
Dự luật chống khủng bố của Kenya bị phủ quyết (17/07/2003)
Tro ve dau trang