Mỹ sẽ không tới Liberia trước quân đội châu Phi
08:50' 19/07/2003 (GMT+7)
Lực lượng ủng hộ chính phủ đang cố gắng áp sát thủ đô Monrovia.

''Chính quyền Bush đang chờ đợi quân đội Tây phi triển khai tại Liberia trước khi quyết định xem liệu có nên hỗ trợ lực lượng hoà bình tại quốc gia không yên ổn này'', ông Jacques Paul Klein, nhà ngoại giao và là cựu chỉ huy lực lượng quân dự bị đã về hưu của Mỹ, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Liberia, phát biểu tại một cuộc họp báo.

Theo ông Klein, Nhà Trắng sẵn sàng cam kết nếu các nước Tây Phi chứng tỏ rằng họ cũng sẽ làm như vậy.

Đề cập tới lực lượng quân đội của các nước trong Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), ông Klein cho biết: "Vấn đề quan trọng nhất ở đây là chúng tôi cần ECOWAS phải có những hành động nhanh chóng. Người Mỹ sẽ không đưa ra một quyết định nào cho tới khi quân đội ECOWAS được triển khai tại đây".

Tuy nhiên, trong cuộc gặp với Tổng thống Bush và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại Washington hôm thứ Hai 14/7 vừa qua, ông Klein cũng cho rằng quân đội các nước Tây Phi cần sự trợ giúp từ phía Mỹ trước khi họ sang Liberia.  

Ông Klein thêm thắt vào viễn cảnh mà ông Annan đã vẽ ra trong cuộc gặp với ông Bush rằng ECOWAS sẽ sớm gửi 1.000 tới 1.500 quân tới Liberia ngay khi có thể. Một khi quân đội ECOWAS đã đặt chân lên đất Liberia, Mỹ sẽ gửi một lượng quân vừa phải sang đây và lúc đó Tổng thống Liberia Charles Taylor đã phải rời khỏi đất nước này sang sống lưu vong tại Nigeria.

Được biết, ECOWAS sẽ gửi tất cả khoảng 5.000 quân tới Liberia trước khi Liên Hợp Quốc phái lực lượng gìn giữ hoà bình sang đây. Sau đó, Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành giải giáp 40.000 dân quân lưu động, huấn luyện cảnh sát và xây dựng các cơ sở dân sự tại đất nước này.

Trong khi Tổng thống Bush ra điều kiện buộc ông Taylor, cựu tư lệnh đã từng bị buộc tội gây ra cuộc nội chiến tại Sierra Leone, phải rời khỏi Liberia trước khi quân đội Mỹ tới thì ông Klein lại cho rằng nên giám sát tình trạng lưu vong của ông Taylor một cách chặt chẽ. "Nguy hiểm có thể xảy ra khi một người có điện thoại di động trong tay và điều khiển mọi việc từ bên ngoài. Chúng ta không thể khôi phục ổn định cho Liberia bằng cách đó. Sẽ phải có những kiểm soát".

Hôm thứ tư 16/7 vừa qua, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đã cảnh báo bạo lực có thể leo thang tại Liberia nếu quân đội châu Phi và Mỹ không tới đây nhanh chóng. Theo những kế hoạch mới nhất, việc triển khai quân sẽ không thể diễn ra trước tháng 8. 

Trong khi đó, tại Liberia, những kẻ phiến loạn hiện đã chiếm giữ tới 2/3 đất nước này. Tháng trước, những kẻ nổi loạn đã tấn công vào thủ đô Monrovia hai lần làm 70 dân thường thiệt mạng. Các cuộc hội đàm chính trị về một chính phủ chuyển giao vẫn đang được tiến hành tại Accra, Ghana.

Hôm qua 17/7, lực lượng phiến quân đã tiến gần hơn tới thủ đô Monrovia, khiến nhiều dân thường phải lo lắng tìm nơi ẩn náu, làm tăng thêm nỗi lo sợ về một cuộc tấn công thứ ba.

(Huyền Trang - Theo BBC ) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thượng viện Mỹ thông qua 368,6 tỷ USD cho quốc phòng (18/07/2003)
Australia: Người đồng tính luyến ái được phép trở thành linh mục (18/07/2003)
Israel, Palestine lập nhóm làm việc thúc đẩy hợp tác (18/07/2003)
''Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi'' (18/07/2003)
Australia áp dụng chính sách đối ngoại cứng rắn hơn? (18/07/2003)
Tony Blair: ''Lịch sử sẽ biện minh cho chiến tranh'' (18/07/2003)
Giám đốc CIA thừa nhận đã thiếu trách nhiệm (18/07/2003)
Philippines: cảnh sát tham nhũng, khủng bố đào tẩu (18/07/2003)
Afghanistan đóng cửa các cửa hàng trò chơi điện tử (18/07/2003)
Mỹ phóng thích thêm 11 tù nhân Guantanamo (18/07/2003)
Ông Blair thăm Washington (18/07/2003)
Ông Saddam Hussein lại hô hào thánh chiến (18/07/2003)
Saddam Hussein sẽ xuất hiện trong lễ kỷ niệm đảng Baath (17/07/2003)
Italia đã tung tin về vụ mua bán uranium của Iraq? (17/07/2003)
Iran: Nhà báo Canada đã bị đánh tới chết (17/07/2003)
Tro ve dau trang