Báo cáo tình báo Iraq của Mỹ ''đầy ắp mâu thuẫn''
17:32' 19/07/2003 (GMT+7)
Người phát ngôn Nhà Trắng, Scott McClellan.

Nhà Trắng đã chính thức tiết lộ một phần bản báo cáo tình báo đưa ra hồi 10/2002 - cơ sở để Tổng thống Mỹ Bush tin rằng Iraq đang phát triển vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Tuy nhiên, bản báo cáo trên cũng đã phản ánh sự chia rẽ và thiếu rõ ràng giữa các cơ quan tình báo của Mỹ.

Đơn cử, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn giữ nguyên thái độ hoài nghi xung quanh những cáo buộc cho rằng, chính quyền cựu Tổng thống Iraq Saddam đã mua quạng uranium từ châu Phi để chế tạo bom hạt nhân. Tài liệu phụ lục của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: ''Những cáo buộc Iraq mua uranium tự nhiên từ châu Phi là ...rất không rõ ràng''. 

Nhà Trắng đã chính thức công bố tập tài liệu - phiên bản đã được đơn giản hoá của tập tài liệu Ước tính tình báo quốc gia (NIE) luôn được coi là tối mật và được chuẩn bị dành cho Tổng thống - ngày hôm qua (18/7) nhằm tạo lá chắn bảo vệ ông Bush trước làn sóng chỉ trích rằng, ông này đã lừa dối công chúng về lý do phát động chiến tranh tấn công Iraq.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết, 8 trang trích ra từ khoảng 90 trang báo cáo tình báo chứng minh chính quyền của ông Saddam đã cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân đã lan tràn trong ''cộng đồng tình báo Mỹ'' và hoàn toàn không dựa trên bản báo cáo tình báo đầy tranh cãi của Anh.

Trong khi đó, trong bản thông điệp liên bang, ông Bush khẳng định: ''Chính phủ Anh có trong tay bản báo cáo cho rằng, Saddam Hussein đã kiếm được một khối lượng đáng kể uranium từ châu Phi''.

Người phát ngôn Nhà Trắng, Scott McClellan cho biết: ''Tập tài liệu đã chỉ ra lý do rõ ràng và hết sức thuyết phục để chúng ta đương đầu với những mối đe doạ mà Saddam Hussein tạo ra''.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Hiệp hội kiểm soát vũ trang ACA, ông Daryl Kimball cho biết, những báo cáo vừa được công bố cho thấy điều ngược lại. Ông Daryl Kimball nhấn mạnh: ''Nó càng làm suy yếu cái cớ của Nhà Trắng rằng, các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iraq đang hoạt động và là mối đe doạ trước mắt....Bản báo cáo đầy ắp các từ ngữ mâu thuẫn''.

(Trần Kiên - Theo AP)

 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
8 lính Afghanistan thiệt mạng trong một trận phục kích (19/07/2003)
Philippines chấp nhận thoả thuận ngừng bắn với MILF (19/07/2003)
Tìm thấy thi thể cựu thanh sát viên vũ khí Iraq? (19/07/2003)
Trung Quốc thiếu năng lượng (19/07/2003)
''CHDCND Triều Tiên là một mối nguy hiểm hạt nhân'' (19/07/2003)
Mỹ sẽ không tới Liberia trước quân đội châu Phi (19/07/2003)
Thượng viện Mỹ thông qua 368,6 tỷ USD cho quốc phòng (18/07/2003)
Australia: Người đồng tính luyến ái được phép trở thành linh mục (18/07/2003)
Israel, Palestine lập nhóm làm việc thúc đẩy hợp tác (18/07/2003)
''Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi'' (18/07/2003)
Australia áp dụng chính sách đối ngoại cứng rắn hơn? (18/07/2003)
Tony Blair: ''Lịch sử sẽ biện minh cho chiến tranh'' (18/07/2003)
Giám đốc CIA thừa nhận đã thiếu trách nhiệm (18/07/2003)
Philippines: cảnh sát tham nhũng, khủng bố đào tẩu (18/07/2003)
Afghanistan đóng cửa các cửa hàng trò chơi điện tử (18/07/2003)
Tro ve dau trang