Syria đề nghị nối lại đàm phán hoà bình với Israel
07:36' 20/07/2003 (GMT+7)
Thủ tướng Israel Ariel Sharon chờ đợi kết quả những áp lực của Mỹ đối với Syria.

Đặc phái viên Trung Đông tại Liên Hợp Quốc Terje Roed-Larsen vừa xác nhận trong một báo cáo trước Hội đồng Bảo an rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết ông sẵn sàng nối lại các cuộc hội đàm hoà bình với Irael đã bị đổ vỡ cách đây 3 năm. 

Đáp lại lời đề nghị trên, Văn phòng Thủ tướng Israel Ariel Sharon cho biết: "Israel sẵn sàng tiến hành các cuộc hội đàm trực tiếp với bất kỳ nước Arab nào mà không kèm theo điều kiện tiên quyết gì". Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Israeli lại phản ứng một cách thờ ơ trước những đề nghị đàm phán của Syria và cho rằng lời đề nghị này là không chân thật. Trong một động thái nhằm xoa dịu quan hệ, hôm qua 18/7, một tờ báo Israel cho biết chính phủ nước này đã yêu cầu các nhân viên tình báo quân đội tìm hiểu xem liệu Syria có nghiêm túc không. 

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ năm 17/7 vừa qua, ông Larsen cho biết: "Có một cơ sở vững chắc để tiếp tục các cuộc đàm phán giữa Israel và Syria. Mới chỉ tuần trước tại Damascus, Tổng thống Syria Assad đã bày tỏ riêng với tôi rằng ông sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán này, dựa trên những điều kiện đã được nhất trí từ trước giữa hai bên".

Người ta hầu như không nghi ngờ gì về việc Tổng thống Assad đã đưa ra thông điệp trên xuất phát từ sự khó chịu trước áp lực của Mỹ. Syria là nước láng giềng duy nhất của Iraq công khai phản đối cuộc tấn công của Mỹ. Sự hiện diện của quân Mỹ tại Iraq và những lời cáo buộc từ phía Washington rằng Syria đã bí mật chuyển thiết bị quân sự sang Iraq, giúp đỡ thành viên của chế độ Saddam tẩu thoát đã buộc Syria phải tìm kiếm hội đàm hoà bình với Israel như một biện pháp để giảm bớt áp lực.  

Dẫn lời một nguồn tin cao cấp giấu tên trong chính phủ Israel, tờ Ha'aretz cho biết Irael đã từ chối những lời đề nghị của ông Assad. "Nếu người Syria thực sự muốn nói chuyện với chúng tôi, họ sẽ biết cách tiếp cận chúng tôi như thế nào - thông qua người Mỹ". Quan chức này cũng cho biết thêm, Israel không hứng thú gì trong việc "tung cho ông Assad một cái phao".

Thông tin chính thức từ phía Chính phủ Israel là ông Sharon hiện còn đang lưỡng lự chưa muốn dính sâu vào những cuộc hội đàm hoà bình trên cả hai mặt trận, và cho rằng những cuộc hội đàm với Palestine chiếm vị trí quan trọng hơn. 

(Huyền Trang - Theo The Independent)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Báo cáo tình báo Iraq của Mỹ ''đầy ắp mâu thuẫn'' (19/07/2003)
8 lính Afghanistan thiệt mạng trong một trận phục kích (19/07/2003)
Philippines chấp nhận thoả thuận ngừng bắn với MILF (19/07/2003)
Tìm thấy thi thể cựu thanh sát viên vũ khí Iraq? (19/07/2003)
Trung Quốc thiếu năng lượng (19/07/2003)
''CHDCND Triều Tiên là một mối nguy hiểm hạt nhân'' (19/07/2003)
Mỹ sẽ không tới Liberia trước quân đội châu Phi (19/07/2003)
Thượng viện Mỹ thông qua 368,6 tỷ USD cho quốc phòng (18/07/2003)
Australia: Người đồng tính luyến ái được phép trở thành linh mục (18/07/2003)
Israel, Palestine lập nhóm làm việc thúc đẩy hợp tác (18/07/2003)
''Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi'' (18/07/2003)
Australia áp dụng chính sách đối ngoại cứng rắn hơn? (18/07/2003)
Tony Blair: ''Lịch sử sẽ biện minh cho chiến tranh'' (18/07/2003)
Giám đốc CIA thừa nhận đã thiếu trách nhiệm (18/07/2003)
Philippines: cảnh sát tham nhũng, khủng bố đào tẩu (18/07/2003)
Tro ve dau trang