Palestine loại khỏi vòng pháp luật hàng loạt nhóm vũ trang
08:40' 21/07/2003 (GMT+7)
 
Thủ tướng Palestine  Mahmoud Abbas.
Chính quyền Palestine đã ra sắc lệnh chính thức loại khỏi vòng phát luật tất cả các nhóm vũ trang theo đường lối bạo lực nhằm đáp ứng một trong những yêu cầu chính yếu của phía Israel là dẹp tan các nhóm vũ trang và thúc đẩy kế hoạch hoà bình Trung Đông do nhóm bộ tứ bảo trợ.

Sắc lệnh nói trên được đưa ra trong khi Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas đang có cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Israel Ariel Sharon tại Jerusalem. Báo giới cho hay, sắc lệnh lần này hoàn toàn tương tự sắc lệnh đã được ban bố năm 1998, song hầu như không có hiệu lực trong suốt 33 tháng bạo lực leo thang vừa qua. 

Cuối ngày hôm qua, một người Palestine đã thiệt mạng trong khi đang cố ý đặt bom nhằm vào một xe quân sự của Israel tại khu vực Bờ Tây, song không có ai bị thương.

Trong khi đó, chỉ vài ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington với Tổng thống Mỹ Bush, ông Sharon và Abbas đã có cuộc thương lượng kéo dài trong 2 giờ tại Jerusalem về yêu cầu của Tel Aviv buộc chính quyền Palestine phải giải giáp các nhóm vũ trang và Palestine đề nghị phóng thích hàng nghìn tù nhân đang bị giam tại các nhà tù của Israel. 

Tuy nhiên, cuộc gặp không đạt được tiến bộ nào đáng kể. Nghị sĩ Palestine Saeb Erekat nhận xét: ''Cuộc gặp này đáng thật vọng'' bởi mọi hành động đều bị chững lại cho đến sau các cuộc gặp tay đôi tại Washington. Ông Abbas sẽ có cuộc hội đàm với ông Bush tại Nhà Trắng vào 25/7; ông Sharon gặp ông Bush vào ngày 29/7.

Trong một nỗ lực nhằm làm vừa lòng người Israel, Tổng thống Palestine Yasser Arafat đã cấm mọi hình thức kích động, khuyến khích sử dụng bạo lực gây phương hại tới mối quan hệ với nước ngoài và những kẻ vi phạm sẽ bị xử lý theo luật pháp của Palestine.

Giới quan sát đánh giá, sắc lệnh trên chủ yếu nhằm vào các nhóm vũ trang và cấm các tổ chức bất hợp pháp kích động bạo lực, khuấy động công chúng mang lại sự thay đổi thông qua vũ lực hoặc hình thức kích động bạo lực vi phạm các thoả thuận giữa PLO và các quốc gia khác.

(Trần Kiên - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nghị sĩ Mỹ chỉ trích chính sách của Bush với CHDCND Triều Tiên (21/07/2003)
Hội đồng điều hành Iraq chưa chọn được chủ tịch (20/07/2003)
Syria đề nghị nối lại đàm phán hoà bình với Israel (20/07/2003)
Báo cáo tình báo Iraq của Mỹ ''đầy ắp mâu thuẫn'' (19/07/2003)
8 lính Afghanistan thiệt mạng trong một trận phục kích (19/07/2003)
Philippines chấp nhận thoả thuận ngừng bắn với MILF (19/07/2003)
Tìm thấy thi thể cựu thanh sát viên vũ khí Iraq? (19/07/2003)
Trung Quốc thiếu năng lượng (19/07/2003)
''CHDCND Triều Tiên là một mối nguy hiểm hạt nhân'' (19/07/2003)
Mỹ sẽ không tới Liberia trước quân đội châu Phi (19/07/2003)
Thượng viện Mỹ thông qua 368,6 tỷ USD cho quốc phòng (18/07/2003)
Australia: Người đồng tính luyến ái được phép trở thành linh mục (18/07/2003)
Israel, Palestine lập nhóm làm việc thúc đẩy hợp tác (18/07/2003)
''Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi'' (18/07/2003)
Australia áp dụng chính sách đối ngoại cứng rắn hơn? (18/07/2003)
Tro ve dau trang