EU xem xét lại mối quan hệ với Iran
16:02' 22/07/2003 (GMT+7)
EU yêu cầu Iran cho phép các thanh sát viên IAEA kiểm tra các cơ sở hạt nhân nước này

Trong bối cảnh những lo lắng về chương trình hạt nhân của Iran ngày càng gia tăng, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ xem xét lại các mối quan hệ với quốc gia Hồi giáo này trong tháng 9 tới.

Trên thực tế, tuyên bố trên nhằm đặt ra hạn chót để Iran hợp tác với phái đoàn thanh sát viên vũ khí LHQ hoặc thất hứa thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn nữa với các nước thành viên EU.

Trước đó, Ngoại trưởng Israel Silvan Shalom, người đang có chuyến thăm tới Brussels, nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Iran là mối đe doạ nghiêm trọng tới ổn định của toàn thế giới. Cũng giống như Mỹ, Israel tin rằng, Iran đang lợi dụng chương trình năng lượng nguyên tử để làm vỏ bọc bí mật phát triển vũ khí hạt nhân.

Cho đến nay, thái độ của EU vẫn hết sức thận trọng, song lên tiếng yêu cầu Tehran nên nhanh chóng xua đi những nghi ngờ bằng việc cho phép các thanh sát viên vũ khí thuộc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tiến hành kiểm tra sâu rộng các cơ sở hạt nhân của nuớc này.

Trong tuyên bố mới đây, Các ngoại trưởng EU nhấn mạnh, hiện những mối lo ngại về ''tham vọng hạt nhân của Iran'' ngày càng gia tăng và những hy vọng của Tehran về thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ với EU phụ thuộc rất nhiều vào thái độ hợp tác ngăn chặn tình trạng phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt hiện nay.

Thoả thuận 4 điểm

Tuy nhiên, Chính phủ Iran khẳng định, chương trình hath nhân của nước này thuần tuý vì mục đích dân sự. Trong tuyên bố của mình, EU nhấn mạnh, hiệp định thương mại và hợp tác phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của Iran đối với 4 vấn đề chính: tình trạng phổ biến hạt nhân, nhân quyền, khủng bố và tiến trình hoà bình Trung Đông.

Trong khi đó, chuyến thăm Brussels lần này của Ngoại trưởng Israel  Silvan Shalom nhằm hối thúc EU thi hành các biện pháp cứng rắn hơn đối với Tehran. Israel lo ngại, loại tên lửa tầm xa mới của Iran có thể phóng tới châu Âu, miền Nam nước Nga và Israel.

(Trần Kiên - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"EU nên đóng vai trò chủ chốt trong lộ trình Trung Đông" (22/07/2003)
Bangladesh: Bắt giữ 2.057 người trong vòng 24 giờ (22/07/2003)
Ông Lee Jong-wook nhậm chức Tổng giám đốc WHO (22/07/2003)
PeopleSoft dàn xếp vụ mua lại JD Edwards (22/07/2003)
Mỹ sẽ phái Giám đốc CIA tới Trung Đông (22/07/2003)
90 người chết trong cuộc oanh tạc tại Liberia (22/07/2003)
Tù nhân được tự do kể về cuộc sống ở trại Guantanamo (22/07/2003)
Seoul bác bỏ thông tin Bình Nhưỡng xây dựng nhà máy hạt nhân mới (22/07/2003)
''Saddam chưa từng mua uranium'' (22/07/2003)
Bà Suu Kyi không được tham dự lễ tưởng niệm cụ thân sinh (21/07/2003)
BBC từng bác bỏ đề nghị đình chiến của Chính phủ (21/07/2003)
Thủ phủ Kosovo rung chuyển bởi 2 vụ nổ lớn (21/07/2003)
Bạo lực Chechnya chưa kết thúc, thêm 1 người chết (21/07/2003)
Lính Mỹ đâm lê vào đoàn người biểu tình Iraq (21/07/2003)
EU gây áp lực buộc Nga phê chuẩn Nghị định thư Kyoto (21/07/2003)
Tro ve dau trang