Kashmir: Hai vụ nổ lựu đạn trong một ngày
16:34' 22/07/2003 (GMT+7)
An ninh đã được tăng cường tại khu vực Kashmir nhằm bảo vệ dòng người hành hương.

Cảnh sát cho biết đã có ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong hai vụ nổ lựu đạn tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày hôm qua (21/7).

Cả hai vụ nổ đều xảy ra tại một gian bếp nơi cung cấp cho người hành hương thức ăn miễn phí gần thị trấn Katra - xuất phát điểm của dòng người hành hương lên đền thờ Vaishno Devi trong cuộc hành hương hàng năm của đạo Hindu.

Phó Tổng điều hành khu vực Kashmir thuộc Ấn Độ Mangatram Sharma cho biết ông và Tổng điều hành Mufti Mohammed Sayeed sẽ tới khu vực xảy ra nổ vào hôm nay (22/7).

An ninh đã được tăng cường nhằm bảo vệ hàng nghìn người trong chuyến hành hương hàng năm của họ tới hang Amarnath - một trong những khu đền linh thiêng nhất của đạo Hindu.

Trước vụ vụ việc trên, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ ID Swami đã chỉ trích Pakistan. Phát biểu trên kênh truyền hình Ấn Độ, ông cho rằng những vụ việc này chính là "tác phẩm" của các nhóm vũ trang Pakistan. Theo ông Swami cuộc tấn công này được tiến hành một cách có chủ ý vào một thời điểm khi quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đang được cải thiện. "Cứ khi nào quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan được cải thiện, những việc tương tự như vậy lại xảy ra. Mọi việc đã được tiến hành nhằm phá vỡ sự hoà hợp tôn giáo giữa đạo Hindu và đạo Hồi".

Trong vài tháng gần đây, Ấn Độ và Pakistan đã có những động thái nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, tái thiết lập những mối liên hệ giao thông vận tải và tiến tới khôi phục quan hệ ngoại giao toàn diện.

Năm ngoái, 8 người hành hương đã bị sát hại và nhiều người khác bị thương trong một cuộc tấn công gây ra bởi lực lượng ly khai.

Mỗi năm, có hàng nghìn người mộ đạo Hindu từ khắp nơi trên thế giới đổ về Katra, vượt qua nhiều dặm đường núi lên đền thờ Vaishno Devi, cách thành phố Jammu 60km về phía Đông Bắc, để tế nữ thần Hindu.

(Huyền Trang - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Công đoàn Pháp công kích kế hoạch tư nhân hoá (22/07/2003)
EU xem xét lại mối quan hệ với Iran (22/07/2003)
"EU nên đóng vai trò chủ chốt trong lộ trình Trung Đông" (22/07/2003)
Bangladesh: Bắt giữ 2.057 người trong vòng 24 giờ (22/07/2003)
Ông Lee Jong-wook nhậm chức Tổng giám đốc WHO (22/07/2003)
PeopleSoft dàn xếp vụ mua lại JD Edwards (22/07/2003)
Mỹ sẽ phái Giám đốc CIA tới Trung Đông (22/07/2003)
90 người chết trong cuộc oanh tạc tại Liberia (22/07/2003)
Tù nhân được tự do kể về cuộc sống ở trại Guantanamo (22/07/2003)
Seoul bác bỏ thông tin Bình Nhưỡng xây dựng nhà máy hạt nhân mới (22/07/2003)
''Saddam chưa từng mua uranium'' (22/07/2003)
Bà Suu Kyi không được tham dự lễ tưởng niệm cụ thân sinh (21/07/2003)
BBC từng bác bỏ đề nghị đình chiến của Chính phủ (21/07/2003)
Thủ phủ Kosovo rung chuyển bởi 2 vụ nổ lớn (21/07/2003)
Bạo lực Chechnya chưa kết thúc, thêm 1 người chết (21/07/2003)
Tro ve dau trang