Sứ quán Pakistan tại Kabul mở cửa lại
16:37' 22/07/2003 (GMT+7)
Hàng chục người Afghanistan xếp hàng bên ngoài đại sứ quán Pakistan chờ lấy visa

Gần hai tuần sau khi bị một đám đông cướp phá, Đại sứ quán của Pakistan tại Kabul đã mở cửa hoạt động trở lại. Hàng chục người Afghanistan xếp hàng bên ngoài chờ lấy visa, trong khi cảnh sát canh gác nghiêm ngặt.

Vụ tấn công xảy ra ngày 8/7 nhằm phản đối Pakistan xâm nhập lãnh thổ Afghanistan. Islamabad phủ nhận việc có những cuộc xâm nhập như vậy. Các nhà chức trách Afghanistan đã bắt giữ bốn người có liên quan đến vụ tấn công.

Sứ quán Pakistan tại Kabul mở lại cho thấy căng thẳng gần đây giữa hai nước đang lắng dần. Đây là tin tức tốt lành đối với hàng trăm người Afghanistan chưa lấy được visa vào Pakistan -  mặc dù sứ quán vẫn tiến hành cấp cho những trường hợp khẩn cấp trong thời gian đóng cửa.

Sứ quán bị hư hại nghiêm trọng trong vụ tấn công có tổ chức với sự tham gia của hàng trăm người Afghanistan. Họ đập phá cửa sổ, đồ đạc và thiết bị máy tính trong khi các nhân viên trốn dưới tầng hầm. Đại sứ Pakistan tại Afghanistan, Rustam Shah Mohmand, tỏ ra lo ngại về việc phần lớn những người tham gia vụ tấn công vẫn chưa bị bắt giữ.

Đại sứ Pakistan cho biết, ông đã nhận được lời đảm bảo rằng sứ quán sẽ được bảo vệ tốt hơn trong tương lai, và rằng Chính phủ Afghanistan sẽ chịu toàn bộ chi phí sửa chữa.

Vụ tấn công xảy ra hai ngày sau khi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tố cáo Pakistan can thiệp nội bộ Afghanistan, và khi các cuộc biểu tình phản đối đang diễn ra tại Kabul do có những báo cáo buộc tội quân đội Pakistan xâm nhập lãnh thổ.

Ông Karzai lên tiếng xin lỗi về vụ tấn công sứ quán và một phái đoàn Mĩ -Pakistan-Afghanistan hiện đang thăm biên giới hai nước nhằm tìm hiểu nguyên nhân các vụ xung đột thỉnh thoảng vẫn diễn ra tại đây. Cuối tuần này, các Bộ trưởng Nội vụ của Afghanistan và Pakistan sẽ có cuộc hội đàm, chủ yếu tập trung vào các vấn đề an ninh.

(Phương Thuý - Theo BBC)

 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Kashmir: Hai vụ nổ lựu đạn trong một ngày (22/07/2003)
Công đoàn Pháp công kích kế hoạch tư nhân hoá (22/07/2003)
EU xem xét lại mối quan hệ với Iran (22/07/2003)
"EU nên đóng vai trò chủ chốt trong lộ trình Trung Đông" (22/07/2003)
Bangladesh: Bắt giữ 2.057 người trong vòng 24 giờ (22/07/2003)
Ông Lee Jong-wook nhậm chức Tổng giám đốc WHO (22/07/2003)
PeopleSoft dàn xếp vụ mua lại JD Edwards (22/07/2003)
Mỹ sẽ phái Giám đốc CIA tới Trung Đông (22/07/2003)
90 người chết trong cuộc oanh tạc tại Liberia (22/07/2003)
Tù nhân được tự do kể về cuộc sống ở trại Guantanamo (22/07/2003)
Seoul bác bỏ thông tin Bình Nhưỡng xây dựng nhà máy hạt nhân mới (22/07/2003)
''Saddam chưa từng mua uranium'' (22/07/2003)
Bà Suu Kyi không được tham dự lễ tưởng niệm cụ thân sinh (21/07/2003)
BBC từng bác bỏ đề nghị đình chiến của Chính phủ (21/07/2003)
Thủ phủ Kosovo rung chuyển bởi 2 vụ nổ lớn (21/07/2003)
Tro ve dau trang