Thái Lan không đồng ý khai trừ Myanmar khỏi ASEAN
16:42' 22/07/2003 (GMT+7)
 

Nội bộ khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hiện vẫn chia rẽ quanh việc đối xử với Myanmar như thế nào khi nước này vẫn tiếp tục từ chối yêu cầu của cộng đồng quốc tế về việc trả tự do cho nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Mới đây, Thái Lan đã bác bỏ đề nghị của Malaysia về việc khai trừ Myanmar ra khỏi hiệp hội với lý do đó chỉ là hành động nhất thời.

Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nói cần trao thêm thời gian cho giới quân sự cầm quyền tại Myanmar để họ có thể ''chúng minh thiện ý đối với tiến trình hoà giải dân tộc, thúc đẩy sự phát triển hệ thống dân chủ tại đất nước''. Cùng quan điểm này, Ngoại trưởng Surakiart Sathirathai cho biết thêm: ''Việc Myanmar là một thành viên của ASEAN sẽ tạo nên một kênh chính thức để thúc đẩy quá trình dân chủ hoá tại đây''.

Tuyên bố của 2 nhà lãnh đạo Thái Lan được đưa ra sau Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nói ông thất vọng về những diễn biến gần đây tại Myanmar và việc khai trừ quốc gia này khỏi hiệp hội chỉ là giải pháp cuối cùng nếu họ không chịu phóng thích bà Suu Kyi. Thủ tướng Mahathir chính là người khởi xướng những bước đi nhằm đưa Myanmar tham gia vào ASEAN.

''Rắc rối Suu Kyi'' gây bất đồng trong nội bộ ASEAN

Bà Suu Kyi bị bắt giam từ 30/5 cùng với một số lãnh đạo khác của Liên đoàn Dân chủ quốc gia (NLD) và cho tới nay chính quyền Myanmar vẫn từ chối trả tự do cho bà này bất chấp sự lên án và đe doạ cấm vận của Mỹ, EU.

Vấn đề trả tự do cho nhân vật từng đoạt giải Nobel hoà bình này đã được ASEAN đưa ra thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, cho tới nay bất đồng vẫn còn tồn tại. Trong khi Malaysia chỉ trích mạnh mẽ việc bắt giam này thì Thái Lan vẫn giữ thái độ ủng hộ chính quyền quân sự hiện nay. Về Indonesia, quốc gia hiện đang giữ chức Chủ tịch ASEAN cho biết, việc Myanmar tiếp tục giam giữ bà Suu Kyi sẽ làm tổn hại tới hiệp hội và vấn đề này cần phải được giải quyết càng nhanh càng tốt.

Các quốc gia thành viên của ASEAN gồm: Brunei, Myanmar, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

(Hoài Linh - Theo BBC) 


 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sứ quán Pakistan tại Kabul mở cửa lại (22/07/2003)
Kashmir: Hai vụ nổ lựu đạn trong một ngày (22/07/2003)
Công đoàn Pháp công kích kế hoạch tư nhân hoá (22/07/2003)
EU xem xét lại mối quan hệ với Iran (22/07/2003)
"EU nên đóng vai trò chủ chốt trong lộ trình Trung Đông" (22/07/2003)
Bangladesh: Bắt giữ 2.057 người trong vòng 24 giờ (22/07/2003)
Ông Lee Jong-wook nhậm chức Tổng giám đốc WHO (22/07/2003)
PeopleSoft dàn xếp vụ mua lại JD Edwards (22/07/2003)
Mỹ sẽ phái Giám đốc CIA tới Trung Đông (22/07/2003)
90 người chết trong cuộc oanh tạc tại Liberia (22/07/2003)
Tù nhân được tự do kể về cuộc sống ở trại Guantanamo (22/07/2003)
Seoul bác bỏ thông tin Bình Nhưỡng xây dựng nhà máy hạt nhân mới (22/07/2003)
''Saddam chưa từng mua uranium'' (22/07/2003)
Bà Suu Kyi không được tham dự lễ tưởng niệm cụ thân sinh (21/07/2003)
BBC từng bác bỏ đề nghị đình chiến của Chính phủ (21/07/2003)
Tro ve dau trang