Bộ Quốc phòng Mỹ lập văn phòng hỗ trợ Iraq
07:23' 23/07/2003 (GMT+7)
Một trong những ưu tiên của công cuộc tái thiết là đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Douglas Feith mới cho biết, kế hoạch thành lập văn phòng đại diện của chính quyền liên minh lâm thời (CPA) nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Iraq đang được triển khai. Cơ quan mới này có chức năng là cửa ngõ thuận tiện cho doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, trường đại học trao đổi những vấn đề cùng quan tâm với chính quyền lâm thời hiện nay tại Iraq do ông Paul Bremer đứng đầu. 

Phát biểu trước báo giới tại Lầu Năm Góc, ông này cho biết toàn bộ nhân viên của văn phòng đại diện cho CPA đều được biệt phái từ các bộ phận hoặc cơ quan có liên quan tới công cuộc tái thiết Iraq.

Kế hoạch thành lập văn phòng đại diện tại Washington nhằm hỗ trợ cho CPA là một trong những sáng kiến của một uỷ ban thuộc Trung tâm Chiến lược và nghiên cứu quốc tế - một cơ quan cố vấn tại Washington. Sau chuyến công tác thực tế kéo dài 12 ngày tại Iraq từ 26/6-7/7, năm thành viên của tổ chức này đã công bố một bản báo cáo về những thách thức mà CPA phải đối mặt trong vài tháng tới.

3 thành viên của uỷ ban là Rick Barton, Johanna Mendelson-Forman và Robert Orr, tham gia cuộc họp báo với Thứ trưởng Feith và trả lời các câu hỏi xung quanh về báo cáo trên. ''12 tháng tiếp sau là khoảng thời gian quyết định, và 3 tháng sau còn quan trọng hơn đối với những chuyển biến về an ninh'', họ cho biết.

Uỷ ban này đã đề ra 7 lĩnh vực lớn cần quan tâm ngay lập tức. Đó là:

-- Liên quân phải lập lại an ninh công cộng trên toàn đất nước Iraq.
-- Qúa trình chủ trì công cuộc tái thiết do người Iraq thực hiện sẽ được mở rộng ở các cấp địa phương, tỉnh và quốc gia. 
-- Tạo việc làm, cung cấp các nhu cầu xã hội và kinh tế thiết yếu để tránh bùng phát các vấn đề rắc rối về chính trị và an ninh.
-- Phân bổ công việc để tránh cho lực lượng chiếm đóng và chính quyền Iraq bị quá tải.
-- Liên minh cần tạo ra những thay đổi sâu sắc trong cách nghĩ hiện nay tại Iraq từ nghi ngờ sang tin tưởng, từ hoài nghi sang hy vọng.
-- Mỹ phải nhanh chóng triển khai lực lượng tái thiết, đã được mở rộng hơn so với lực lượng đã phát động thành công cuộc chiến Iraq.
-- Tìm thêm nguồn tin cho tái thiết Iraq và sử dụng chúng một cách linh hoạt.

(Hoài Linh - Theo Arabic)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trụ sở chính quyền Chechnya suýt bị đánh bom (22/07/2003)
Bush kêu gọi các nước giúp Mỹ ổn định Iraq (22/07/2003)
Thái Lan không đồng ý khai trừ Myanmar khỏi ASEAN (22/07/2003)
Sứ quán Pakistan tại Kabul mở cửa lại (22/07/2003)
Kashmir: Hai vụ nổ lựu đạn trong một ngày (22/07/2003)
Công đoàn Pháp công kích kế hoạch tư nhân hoá (22/07/2003)
EU xem xét lại mối quan hệ với Iran (22/07/2003)
"EU nên đóng vai trò chủ chốt trong lộ trình Trung Đông" (22/07/2003)
Bangladesh: Bắt giữ 2.057 người trong vòng 24 giờ (22/07/2003)
Ông Lee Jong-wook nhậm chức Tổng giám đốc WHO (22/07/2003)
PeopleSoft dàn xếp vụ mua lại JD Edwards (22/07/2003)
Mỹ sẽ phái Giám đốc CIA tới Trung Đông (22/07/2003)
90 người chết trong cuộc oanh tạc tại Liberia (22/07/2003)
Tù nhân được tự do kể về cuộc sống ở trại Guantanamo (22/07/2003)
Seoul bác bỏ thông tin Bình Nhưỡng xây dựng nhà máy hạt nhân mới (22/07/2003)
Tro ve dau trang