12 người bị thương trong 2 vụ nổ bom tại Tây Ban Nha
14:01' 23/07/2003 (GMT+7)
Cảnh khách sạn Nadal tại Benidorm sau vụ nổ thứ hai.

Ít nhất 12 người bị thương trong đó hai người trong tình trạng nguy kịch sau hai vụ nổ bom tại các khu nghỉ mát sát bờ biển Tây Ban Nha hôm qua (22/7). Điều này báo trước sự khởi đầu chiến dịch mùa hè của các phần tử ly khai xứ Basque nhằm phá hoại ngành du lịch đang sinh lợi của nước này.

Cảnh sát thành phố Valencia cho biết, 8 người bị thương trong đó có hai nạn nhân thập tử nhất sinh khi vụ nổ đầu tiên phá tan một khách sạn nằm tại trung tâm thị trấn Alicante bên bờ Địa Trung Hải. Nhiều phút sau đó, vụ nổ thứ hai xảy ra tại một khách sạn nằm trong khu nghỉ Benidorm gần đó làm bị thương 4 cảnh sát khi đang dựng hàng rào cách ly toà nhà. 

Cũng theo thông tin từ phía cảnh sát, trong số những người bị thương có một người Hà Lan 30 tuổi sau vụ nổ thứ nhất hiện trong tình trạng hôn mê sâu. Hai nạn nhân khác là một sinh viên Đức 24 tuổi và một phụ nữ Anh đã thoát khỏi cơn nguy kịch sau khi được phẫu thuật. 5 phụ nữ còn lại ở độ tuổi 18-30 bao gồm 2 người Thuỵ Điển, 2 người Nga và một người Tây Ban Nha bị thương nhẹ.

Các phương tiện thông tin đại chúng Tây Ban Nha cho biết một trong số những kẻ tình nghi đánh bom tại Alicante là một người đàn ông khoảng 20 tuổi. Người này đã đăng ký phòng tại khách sạn trong 2 đêm trước khi đặt bom và rời khỏi toà nhà. Ngay đầu giờ chiều, một người tự xưng là đại diện cho nhóm vũ trang ly khai ETA (Tổ quốc và Tự do xứ Basque) đã gọi một cú phone nặc danh tới toà báo Gara - xứ Basque. Sau đó, hai quả bom đã phát nổ vừa lúc cả hai khách sạn được di tản. 

Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Maria Aznar đã thề truy lùng tới cùng những kẻ đặt bom khi chứng kiến cảnh nạn nhân mình đầy máu đang được chuyển ra xe cứu thương trên truyền hình. Ông Aznar cam kết sẽ dùng hình phạt nghiêm khắc nhất cho kẻ gây hai vụ nổ bom trên. "Tôi hoàn toàn tin chắc rằng chúng tôi sẽ sớm tống những kẻ đứng đằng sau vụ này vào tù". Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cũng cam kết sẽ đưa thủ phạm ra xét xử.

Trong khi đó, Bộ trưởng Du lịch Tây Ban Nha Juan Costa nhấn mạnh rằng nước này vẫn là một điểm du lịch an toàn, đồng thời chỉ trích nhóm ETA vì "những hành động đe doạ an ninh, đe doạ tính mạng người dân Tây Ban Nha và khách du lịch".

Trước vụ việc trên, Đảng Cộng Sản, đảng đối lập tại Tây Ban Nha, đã ra một tuyên bố đề nghị hợp tác với chính phủ trong cuộc chiến chống bạo lực và chỉ trích nhóm ETA vì đã theo đuổi một chính sách không đưa tới một kết quả nào. Chính quyền tự trị xứ Basque cũng đã thẳng thắn lên án những cuộc tấn công trên và nói nhóm ETA đang "tự viết kịch bản cuối cùng cho mình".

Sau một thời gian ngừng bắn vào tháng 12/1999, tổ chức ETA đã trở lại tình trạng bạo động năm 2001 và đã gây ra một số vụ tấn công tại khu vực Alicante năm 2002.

Ngày 5/8 năm ngoái, một quả bom đặt trên xe hơi gần đồn cảnh sát tại Santa Pola phát nổ đã làm chết một bé gái 6 tuổi và một người đàn ông 50 tuổi. Trước đó, người ta cũng phát hiện một quả bom tại bờ biển Santa Pola.

Tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ hai kẻ tình nghi là thành viên ETA gần Pamplona, phía Bắc Tây Ban Nha và thu một khối thuốc nổ, vũ khí được cất giấu kỹ lưỡng. Trước đó hai thành viên ETA khác bị kết án với tổng mức 3.492 năm tù do những vụ tấn công đẫm máu nhất của nhóm này vào tháng 7/1986 làm chết 12 cảnh vệ tại Thủ đô Madrid.

Nhóm ETA đã bị buộc tội gây ra hơn 800 cái chết trong 3 thập niên đấu tranh đòi độc lập cho xứ Basque, phía Bắc Tây Ban Nha.

(Huyền Trang - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tháp Eiffel bị thần lửa viếng thăm (23/07/2003)
Kinh tế Đài Loan tăng trưởng vượt mức dự đoán (23/07/2003)
''Mỹ không hứa điều gì bằng văn bản với CHDCND Triều Tiên'' (23/07/2003)
Động đất mạnh làm chết ít nhất 15 người tại Trung Quốc (23/07/2003)
Hai con trai của Saddam đã chết? (23/07/2003)
Ảrập Xêút bắt giữ 16 nghi phạm Al-Qaeda (23/07/2003)
Indonesia tiếp tục xét xử nghi phạm đánh bom Bali (23/07/2003)
Bộ Quốc phòng Mỹ lập văn phòng hỗ trợ Iraq (23/07/2003)
Trụ sở chính quyền Chechnya suýt bị đánh bom (22/07/2003)
Bush kêu gọi các nước giúp Mỹ ổn định Iraq (22/07/2003)
Thái Lan không đồng ý khai trừ Myanmar khỏi ASEAN (22/07/2003)
Sứ quán Pakistan tại Kabul mở cửa lại (22/07/2003)
Kashmir: Hai vụ nổ lựu đạn trong một ngày (22/07/2003)
Công đoàn Pháp công kích kế hoạch tư nhân hoá (22/07/2003)
EU xem xét lại mối quan hệ với Iran (22/07/2003)
Tro ve dau trang