Đảng Dân chủ khởi động chiến dịch chống lại Bush
16:02' 23/07/2003 (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Bush

Các thành viên đảng Dân chủ đã phát một chương trình truyền hình buộc tội tổng thống Bush đã có những chính sách sai lầm đối với mối đe doạ hạt nhân từ Iraq. Chương trình này được phát đi trong khi uy tín của Bush đang giảm sút. Đảng Cộng hoà đã phản ứng gay gắt. 

Chương trình này xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình vào hôm thứ hai (21/7), ở Madison, Wincosin, sau đó phát đi ở khắp các nơi khác. Chi phí cho buổi phát sóng này ước tính lên tới 20.000 USD. Uỷ ban Dân chủ quốc gia đã quyên góp tiền cho chương trình qua thư điện tử. Chiến dịch này bắt đầu từ 10/7, và mục đích của nó là nghi vấn tính chân thực của chính quyền Bush về cấn đề vũ khí Iraq.

Chương trình tuyên hình này công kích: "Trong thông điệp Liên Bang, G.W. Bush đã cảnh báo cho chúng ta về mối đe doạ tiềm tàng... Bush nói Saddam Hussein đã tìm thấy số lượng uranium lớn từ châu Phi. Nhưng trên thực tế, đó không phải là sự thật. Điều này đã được chứng minh từ một năm trước đây. CIA biết rõ điều này. Bộ Ngoại giao biêt rõ điều này. Nhà Trắng cũng biết rõ điều này!!!"

Các thành viên đảng Cộng hoà kêu gọi các hãng truyền hình không phát chương trình này, và gọi đây là một "hành động cố ý gây lầm lẫn'. Họ cho rằng chương trình đã trích dẫn sai lời Bush. Thực tế, ông Bush nói "Chính phủ Anh biết rằng Saddam Hussein gần đây đã tìm thấy một số lượng uranium lớn từ châu Phi". Họ lập luận rằng lời phát biểu của Bush là chính xác vì Tổng thống nhấn mạnh rằng phát hiện này thuộc về Anh. Người phát ngôn của Đảng Cộng hoà nói: "Các ngài có thể nói bất kỳ điều gì mình muốn trong chiến dịch quyên góp, nhưng các ngài đã đi quá giới hạn, làm cho dư luận hiểu lầm."

Chương trình phát sóng xuất hiện khi niềm tin của công chúng đối với ông Bush đã bị giảm sút. Theo cuộc trưng cầu dân ý của CNN-Time, chỉ 47% dân Mỹ tin tưởng ở ông Bush, trong khi 51% bày tỏ sự hoài nghi đối với ông. Hồi tháng 3, con số tương ứng là 56% người ủng hộ và 41% người hoài nghi.

(Trần Hiền - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cố vấn Tổng thống Mỹ nhận trách nhiệm về lời vu khống Iraq (23/07/2003)
Cái chết của con trai Hussein có nghĩa gì với Iraq? (23/07/2003)
Thủ thế đợi thời (23/07/2003)
12 người bị thương trong 2 vụ nổ bom tại Tây Ban Nha (23/07/2003)
Tháp Eiffel bị thần lửa viếng thăm (23/07/2003)
Kinh tế Đài Loan tăng trưởng vượt mức dự đoán (23/07/2003)
''Mỹ không hứa điều gì bằng văn bản với CHDCND Triều Tiên'' (23/07/2003)
Động đất mạnh làm chết ít nhất 15 người tại Trung Quốc (23/07/2003)
Hai con trai của Saddam đã chết? (23/07/2003)
Ảrập Xêút bắt giữ 16 nghi phạm Al-Qaeda (23/07/2003)
Indonesia tiếp tục xét xử nghi phạm đánh bom Bali (23/07/2003)
Bộ Quốc phòng Mỹ lập văn phòng hỗ trợ Iraq (23/07/2003)
Trụ sở chính quyền Chechnya suýt bị đánh bom (22/07/2003)
Bush kêu gọi các nước giúp Mỹ ổn định Iraq (22/07/2003)
Thái Lan không đồng ý khai trừ Myanmar khỏi ASEAN (22/07/2003)
Tro ve dau trang