Myanmar thả 91 thành viên đảng đối lập
16:42' 23/07/2003 (GMT+7)
Việc bắt giữ bà Ann Sang Suu Kyi đã gây ra làn sóng bất bình.

Các nhà ngoại giao nước ngoài tại Rangoon cho biết Chính phủ Myanmar vừa tuyên bố đã phóng thích 91 thành viên trong Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Các thành viên này đã bị giam giữ cùng bà Suu Kyi từ sau vụ đụng độ với những người ủng hộ Chính phủ hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Theo nội dung lá thư Chính phủ Myanmar gửi tới các đại sứ quán nước ngoài hôm qua (22/7), những thành viên NLD đã được trả tự do trong vòng 3 tuần bắt đầu từ ngày 26/6. Một nhà ngoại giao trích nội dung lá thư: "Cho đến nay, toàn bộ 91 người đã được thả và đưa về gia đình họ". Tuy nhiên, lá thư này không hề đề cập tới bà Suu Kyi. 

Các quan chức Bộ Ngoại giao Myanmar vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về lá thư này và cũng chưa có sự xác nhận cụ thể từ phía đảng NLD. Hiện, Chính phủ Myanmar đang phải chịu sức ép quốc tế nặng nề về việc trả tự do cho bà Suu Kyi. Myanmar sẽ là một vấn đề nóng tại cuộc họp hàng năm của các ngoại trưởng Á - Âu diễn ra trong hai ngày 23-24/7 tại Indonesia.

Theo Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, một chính sách can dự tích cực của châu Á có thể thuyết phục được Chính phủ Myanmar nới lỏng kiểm soát đối với bà Suu Kyi hơn là áp lực "nặng nề" từ phía các nước phương Tây. "Chúng ta có thể nhận được phản ứng từ phía Myanmar. Nhưng dù chúng ta làm gì, chúng ta cũng không được nghĩ tới việc xâm lược Myanmar để thay đổi chế độ chính trị".

Cuối tuần vừa qua, ông Mahathir cũng cho biết Myanmar có thể sẽ bị khai trừ khỏi khối ASEAN nếu nước này không trả tự do cho bà Suu Kyi. 

(Huyền Trang - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Iraq từng bước trở lại chính trường quốc tế (23/07/2003)
CHDCND Triều Tiên sẽ tự tuyên bố là nhà nước hạt nhân (23/07/2003)
Đảng Dân chủ khởi động chiến dịch chống lại Bush (23/07/2003)
Cố vấn Tổng thống Mỹ nhận trách nhiệm về lời vu khống Iraq (23/07/2003)
Cái chết của con trai Hussein có nghĩa gì với Iraq? (23/07/2003)
Thủ thế đợi thời (23/07/2003)
12 người bị thương trong 2 vụ nổ bom tại Tây Ban Nha (23/07/2003)
Tháp Eiffel bị thần lửa viếng thăm (23/07/2003)
Kinh tế Đài Loan tăng trưởng vượt mức dự đoán (23/07/2003)
''Mỹ không hứa điều gì bằng văn bản với CHDCND Triều Tiên'' (23/07/2003)
Động đất mạnh làm chết ít nhất 15 người tại Trung Quốc (23/07/2003)
Hai con trai của Saddam đã chết? (23/07/2003)
Ảrập Xêút bắt giữ 16 nghi phạm Al-Qaeda (23/07/2003)
Indonesia tiếp tục xét xử nghi phạm đánh bom Bali (23/07/2003)
Bộ Quốc phòng Mỹ lập văn phòng hỗ trợ Iraq (23/07/2003)
Tro ve dau trang