Hai đảng đối lập lớn nhất tại Nhật sáp nhập
11:40' 24/07/2003 (GMT+7)
 

Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), đảng đối lập chính tại Nhật, và Đảng Tự do ngày 23/7 đã nhất trí kết hợp làm một nhằm chấm dứt quy định hầu như không thể phá vỡ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối với đất nước kể từ khi chiến tranh thế giới kết thúc. Theo đó, sau khi sáp nhập, hai đảng sẽ tạo ra một lực lượng mới kiểm soát 136 ghế trong tổng số 480 vị trí tại Hạ viện.

Đảng LDP, hiện do Thủ tướng Junichiro Koizumi dẫn dắt, từng một lần phải rời bỏ quyền lực kể từ khi Mỹ chấm dứt chiếm đóng Nhật Bản. Trong bối cảnh tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào cuối năm nay, đảng đối lập tại Nhật có cơ hội thuận lợi mở một cuộc tấn công nhằm làm giảm uy tín của ông Koizumi và khiến ông này không còn được mức tín nhiệm cao như cuộc bầu cử hai năm trước.

Theo kế hoạch, vào cuối tháng 9, nội bộ LDP sẽ tiến hành bỏ phiếu quyết định có nên tiếp tục giữ ông Koizumi làm lãnh đạo đảng hay không. Cuộc bỏ phiếu này được tổ chức sau tổng tuyển cử.

Naoto Kan, lãnh đạo DPJ kiêm Chủ tịch đảng mới thành lập, tuyên bố: ''Để đem lại một sự thay đổi mới trong tình hình hiện nay, Nhật Bản cần có một nhà lãnh đạo chính trị thật sự mà người đó không phải là ông Koizumi''. Hiện nay, việc thành lập một đảng mới dường như đã gạt bỏ được những bất đồng giữa đảng Tự do và DPJ cũng như trong nội bộ DPJ mặc dù nó chỉ là tạm thời.

Ông Kan khẳng định: ''Chúng tôi quyết định vượt qua các bất đồng nhỏ vì lợi ích chung''. Nhà lãnh đạo này cho biết thêm, lãnh đạo Đảng Tự do Ichiro Ozawa có thể sẽ giữ vai trò quan trọng trong liên minh mới.

Trước đó, các cuộc đàm phán sáp nhập giữa hai đảng đã bị đổ vỡ do nhà cựu lãnh đạo DPJ Yukio Hatoyam cho rằng việc kết hợp giữa hai đảng chỉ tạo thêm các cơ hội về chính trị mà không có tương đồng về chính sách. DPJ thành lập năm 1996 với mô hình là một liên minh của các nhà chính trị trung - tả, cách đây 2 năm đảng này bắt đầu mở rộng và tiến hành kết hợp với một số các nhà lập pháp đối lập tới từ nhiều đảng khác cũng như một số thành viên bảo thủ đã rời bỏ LDP.

(Hoài Linh - Theo Financial Times)

Tin liên quan:

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Campuchia hoàn tất quá trình đàm phán gia nhập WTO (24/07/2003)
Mỹ sẽ sớm công bố ảnh của hai con trai Saddam (24/07/2003)
Palestine cảnh báo về khủng hoảng tù nhân (24/07/2003)
Thái Lan hy vọng thu 1 nghìn tỷ baht từ du lịch (24/07/2003)
Phiến quân Liberia từ chối ký hiệp định hoà bình (24/07/2003)
''WTO chặn cửa các nước nghèo'' (23/07/2003)
Búa rìu dư luận quay sang BBC (23/07/2003)
Cựu tổng thống Clinton: "Tất cả các vị tổng thống đều mắc lỗi" (23/07/2003)
Myanmar thả 91 thành viên đảng đối lập (23/07/2003)
Iraq từng bước trở lại chính trường quốc tế (23/07/2003)
CHDCND Triều Tiên sẽ tự tuyên bố là nhà nước hạt nhân (23/07/2003)
Đảng Dân chủ khởi động chiến dịch chống lại Bush (23/07/2003)
Cố vấn Tổng thống Mỹ nhận trách nhiệm về lời vu khống Iraq (23/07/2003)
Cái chết của con trai Hussein có nghĩa gì với Iraq? (23/07/2003)
Thủ thế đợi thời (23/07/2003)
Tro ve dau trang