Mỹ công bố báo cáo điều tra về sự kiện 11/9
15:14' 24/07/2003 (GMT+7)
Toà tháp đôi bị tấn công hôm 11/9/2001.

Theo đúng kế hoạch, hôm nay (24/7), bản báo cáo công khai đầu tiên về cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 do Hạ viện và một uỷ ban Thượng viện hợp tác tiến hành sẽ được công bố tại Capitol Hill. Các nguồn tin cho biết, văn bản này sẽ không đề cập tới những nguyên nhân chính mà chỉ tập trung vào sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan trong chia sẻ thông tin về các mối đe doạ khủng bố.

Báo cáo trên là kết quả sau nhiều tháng điều tra của các thành viên Hạ viên và Uỷ ban tình báo Thượng viện về những thông tin mật cũng như các sự kiện dẫn tới vụ không tặc của thành viên mạng lưới Al Qaeda ngày 11/9/2001. Với độ dày khoảng 900 trang, tài liệu này sẽ đưa ra những thông tin chi tiết về một số vấn đề như: chia sẻ thông tin hay là sự thiếu hợp tác giữa các cơ quan chính phủ.

Nhiều nguồn tin cho biết, một phần bản báo cáo đã bị rò rỉ và những nội dung này được chuyển cho một số tạp chí lớn như Newsweek và hãng tin AP. Theo Newsweek và AP, một thông tin viên của FBI tại San Diego, California đã nắm được thông tin về hai kẻ không tặc trong vụ 11/9 song lại không thông báo về mối nghi ngờ này. Và mãi tới sau khi vụ tàu khu trục USS Cole bị tấn công tại Yemen vào tháng 10/2000, FBI mới biết về hai đối tượng này, những kẻ đã tham gia cuộc họp tại Kualar Lumpur với sự có mặt của thành viên Al Qaeda. 

Báo cáo điều tra còn có đoạn chỉ trích Ảrập Xêút cho dù trong quốc gia Trung Đông này được coi là hưởng ứng nhiệt tình trong việc tiễu trừ các thành phần Hồi giáo cực đoan. Bên cạnh đó, báo cáo cũng nói tới những nỗ lực của Chính phủ Mỹ nhằm phá tan mạng lưới Al-Qaeda tại Afghanistan. Tuy nhiên, những nỗ lực này không được tận dụng tối đa vì tình báo không cung cấp được thông tin về các vụ tấn công sắp xảy ra. 

Báo cáo điều tra do Nghị viện Mỹ công bố sẽ không phải là văn bản duy nhất liên quan tới vấn đề này sắp được thông báo. Một uỷ ban độc lập có tên gọi Uỷ ban quốc gia nghiên cứu về tấn công khủng bố Mỹ cũng đang tiến hành điều tra và có thể ra kết luận trong nay mai.

(Hoài Linh - Theo VOA)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Quân đội Afghanistan mở trận chiến đầu tiên (24/07/2003)
Hai đảng đối lập lớn nhất tại Nhật sáp nhập (24/07/2003)
Campuchia hoàn tất quá trình đàm phán gia nhập WTO (24/07/2003)
Mỹ sẽ sớm công bố ảnh của hai con trai Saddam (24/07/2003)
Palestine cảnh báo về khủng hoảng tù nhân (24/07/2003)
Thái Lan hy vọng thu 1 nghìn tỷ baht từ du lịch (24/07/2003)
Phiến quân Liberia từ chối ký hiệp định hoà bình (24/07/2003)
''WTO chặn cửa các nước nghèo'' (23/07/2003)
Búa rìu dư luận quay sang BBC (23/07/2003)
Cựu tổng thống Clinton: "Tất cả các vị tổng thống đều mắc lỗi" (23/07/2003)
Myanmar thả 91 thành viên đảng đối lập (23/07/2003)
Iraq từng bước trở lại chính trường quốc tế (23/07/2003)
CHDCND Triều Tiên sẽ tự tuyên bố là nhà nước hạt nhân (23/07/2003)
Đảng Dân chủ khởi động chiến dịch chống lại Bush (23/07/2003)
Cố vấn Tổng thống Mỹ nhận trách nhiệm về lời vu khống Iraq (23/07/2003)
Tro ve dau trang