Canada triệu hồi đại sứ do bất đồng với Iran
08:31' 25/07/2003 (GMT+7)
Thi hài bà Kazemi được chuyển về nước

Chính phủ Canada tuyên bố triệu hồi đại sứ của mình tại Iran do những bất đồng xung quanh việc an táng một nhà báo Canada bị chết trong quá trình bị cảnh sát Iran giam giữ.

Zahra Kazemi, một người Canada gốc Iran, chết do va đập mạnh vào đầu ngày 10/7 sau khi bị bắt tại Tehran ngày 23/6. Nhà chức trách Canada ủng hộ yêu cầu của con trai nhà báo hiện sống tại Montreal muốn đưa thi hài mẹ về Canada.

Thông tấn xã Iran đưa tin, bà Kazemi được chôn cất hôm thứ tư tại thành phố Shiraz miền tây nam với sự chấp thuận của mẹ bà. Phát biểu trước hãng truyền hình CBC (Canadian Broadcasting Corporation), Ngoại trưởng Canada Bill Graham cho biết Đại sứ Canadian tại Iran, ông Philip McKinnon, sẽ về nước trong tuần này.

Chính phủ Canada bày tỏ lo ngại trước thái độ miễn cưỡng của Iran đối với việc trao trả thi hài nữ nhà báo về Canada. Trước đó ông Graham khẳng định chỉ bằng việc tiến hành khởi tố "hanh chóng và đầy đủ" những người chịu trách nhiệm trong cái chết của bà Kazemi mới chứng tỏ 'nhà chức trách [Iran] không được hưởng quyền miễn truy tố đối với hành động của mình".

Bà Kazemi, phóng viên nhiếp ảnh 54 tuổi, bị bắt bên ngoài nhà tù Evin của Tehran khi đang chụp ảnh những người biểu tình đòi thả người thân bị bắt giữ vì tham gia biểu tình chống chế độ hồi tháng trước. Được biết, bà chưa hề bị buộc tội chính thức.

Theo báo cáo đưa ra hôm thứ hai từ phía Tổng thống Iran,  nữ nhà báo đã chết trong thời gian giam giữ do va đập mạnh ở đầu làm vỡ hộp sọ và gây xuất huyết não. Báo cáo không nêu được lí do tại sao và bằng cách nào dẫn đến chấn thương nhưng kêu gọi một điều tra viên độc lập tiến hành điều tra sự việc.

Tổ chức nhân quyền Phóng viên Không biên giới coi những phát hiện trong báo cáo là "hoàn toàn không thoả đáng" và lặp lại yêu cầu tiến hành điều tra độc lập.

(Phương Thuý - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ công bố ảnh thi thể con trai Saddam Hussein (25/07/2003)
Lực lượng gìn giữ hoà bình triển khai tại Solomon (24/07/2003)
Mỹ: Cử tri Đảng Dân chủ gửi gắm hy vọng vào ông Lieberman (24/07/2003)
CHDCND Triều Tiên phản đối Mỹ mượn danh LHQ (24/07/2003)
Thêm 3 lính Mỹ bị giết ở Iraq (24/07/2003)
Những người "ủng hộ" Saddam thề sẽ "đốt cháy" nước Mỹ (24/07/2003)
Mỹ công bố báo cáo điều tra về sự kiện 11/9 (24/07/2003)
Quân đội Afghanistan mở trận chiến đầu tiên (24/07/2003)
Hai đảng đối lập lớn nhất tại Nhật sáp nhập (24/07/2003)
Campuchia hoàn tất quá trình đàm phán gia nhập WTO (24/07/2003)
Mỹ sẽ sớm công bố ảnh của hai con trai Saddam (24/07/2003)
Palestine cảnh báo về khủng hoảng tù nhân (24/07/2003)
Thái Lan hy vọng thu 1 nghìn tỷ baht từ du lịch (24/07/2003)
Phiến quân Liberia từ chối ký hiệp định hoà bình (24/07/2003)
''WTO chặn cửa các nước nghèo'' (23/07/2003)
Tro ve dau trang