Thủ tướng Pháp:
''Tăng cường thêm quân tới Iraq sẽ chỉ kéo dài xung đột''
16:47' 25/07/2003 (GMT+7)
Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin.

Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin hôm qua (24/7) đã bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ về việc đưa thêm lực lượng quân đội quốc tế tới Iraq, cho rằng gửi thêm quân Pháp sang sẽ kéo dài thêm tình hình vốn trầm trọng tại đây.

Ông De Villepin cũng cho biết cái chết của các con trai Saddam Hussein Uday và Qusay là dấu hiệu "chấm dứt một thời đại". Song ông cũng cảnh báo rằng điều này có thể thổi bùng lên làn sóng "báo thù" từ phía người Iraq.

Trả lời phỏng vấn đài France-Inter, ông de Villepin cho biết: "Dựa vào một hệ thống giờ đây vẫn đang tồn tại và triển khai thêm lực lượng quân đội nước ngoài xem ra không phải là cách tốt nhất để đảm bảo an ninh cho Iraq".

Trước khi tham gia vào việc tái thiết Iraq, ông de Villepin đã từng tuyên bố, Pháp muốn Liên Hợp Quốc đóng một vai trò lớn hơn trong quá trình này. "Chỉ có Liên Hợp Quốc mới có thể đưa ra những đảm bảo cần thiết để cộng đồng quốc tế tham gia vào công cuộc tái thiết Iraq. Quá trình này không dễ dàng chút nào".

Quan hệ Pháp - Mỹ đang gặp những sóng gió kể từ khi hai nước này có bất đồng về đường lối ngoại giao trước việc Iraq từ chối hợp tác đầy đủ với các thanh sát viên Liên Hợp Quốc. Bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế của Pháp, Mỹ, vẫn tiến hành chiến tranh chống Iraq vào tháng 3 và lật đổ Saddam Hussein. 

Trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 23/7, Tổng thống Bush cho biết 19 quốc gia đang gửi 13.000 quân tới Iraq giúp ổn định đất nước này.

Pháp, Đức và Ấn Độ đã từ chối yêu cầu của Mỹ gửi quân tới Iraq trừ phi có sự uỷ quyền của Liên Hợp Quốc.

(Huyền Trang - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Iran đang giữ các thành viên cấp cao của Al Qaeda (25/07/2003)
CHDCND Triều Tiên sẽ ăn miếng trả miếng với Mỹ? (25/07/2003)
Canada triệu hồi đại sứ do bất đồng với Iran (25/07/2003)
Mỹ công bố ảnh thi thể con trai Saddam Hussein (25/07/2003)
Lực lượng gìn giữ hoà bình triển khai tại Solomon (24/07/2003)
Mỹ: Cử tri Đảng Dân chủ gửi gắm hy vọng vào ông Lieberman (24/07/2003)
CHDCND Triều Tiên phản đối Mỹ mượn danh LHQ (24/07/2003)
Thêm 3 lính Mỹ bị giết ở Iraq (24/07/2003)
Những người "ủng hộ" Saddam thề sẽ "đốt cháy" nước Mỹ (24/07/2003)
Mỹ công bố báo cáo điều tra về sự kiện 11/9 (24/07/2003)
Quân đội Afghanistan mở trận chiến đầu tiên (24/07/2003)
Hai đảng đối lập lớn nhất tại Nhật sáp nhập (24/07/2003)
Campuchia hoàn tất quá trình đàm phán gia nhập WTO (24/07/2003)
Mỹ sẽ sớm công bố ảnh của hai con trai Saddam (24/07/2003)
Palestine cảnh báo về khủng hoảng tù nhân (24/07/2003)
Tro ve dau trang