''Tàu chiến Mỹ dang trên đường tới Liberia''
14:19' 26/07/2003 (GMT+7)
Tổng thống Bush phát biểu tại Vườn Hồng - Nhà Trắng trước sự có mặt của Thủ tướng Palestine Abbas hôm 25/7.

Tổng thống Mỹ G W. Bush hôm qua (25/7) cho biết ông đã yêu cầu một số lượng "hạn chế" quân Mỹ tới khu vực ngoài khơi Liberia để hỗ trợ lực lượng gìn giữ hoà bình của các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS).

Phát biểu tại Vườn Hồng của Nhà Trắng trước sự có mặt của Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas, ông Bush nói: "Chúng tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh ngày càng trầm trọng của người dân Liberia. Ngày hôm nay, tôi đã yêu cầu một số lượng hạn chế quân đội của chúng tôi sang Liberia để cùng với quân đội các nước ECOWAS giúp ổn định lại tình hình Liberia".

Tại Lầu Năm Góc, các quan chức quốc phòng giấu tên cho biết Tổng thống đã ra lệnh cho đội 3 tàu có khả năng tác chiến trên cạn và dưới nước gồm USS Iwo Jima, USS Carter Hall và USS Nashville tới vùng biển Liberia.

Mỹ cũng đã cam kết hỗ trợ 10 triệu USD cho lực lượng gìn giữ hoà bình ECOWAS. Tư lệnh Mỹ tại Châu Âu đã phái khoảng 5 chuyên gia tới Liberia để "đánh giá khả năng của các đơn vị quân sự Nigeria được triển khai tại đây".

Trước những động thái của Mỹ, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, người đang phải làm việc với các quan chức chính quyền Mỹ hàng ngày để giải quyết cuộc khủng hoảng Liberia, coi tuyên bố của Nhà Trắng là "một bước tiến tích cực".

Nghị sĩ bang California Maxine Waters, thuộc đảng Dân Chủ đồng thời là thành viên của Uỷ ban Người Da đen trong Quốc hội (CBC) cho biết: "Chúng tôi hy vọng Tổng thống sẽ làm những gì cần thiết để chấm dứt cảnh đổ máu này". Một Nghị sỹ khác thuộc Đảng Dân Chủ Elijiah Cummings, và cũng là một thành viên CBC phát biểu: "Tổng thống nên đưa ra những quyết định dứt khoát để người Liberia thấy rõ rằng Mỹ và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực giúp đỡ họ và rằng quân đội của chúng ta sẽ tới đất nước họ dưới vai trò lực lượng gìn giữ hoà bình".

Tàu USS Iwo Jima chở theo 2.300 lính thuỷ đánh bộ đang vào vùng biển Địa Trung Hải hôm 24/7.

Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu Mỹ có kế hoạch triển khai lực lượng trên bộ tại Liberia hay không. Người phát ngôn Nhà Trắng Scott Mc Clellan nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét vai trò của Mỹ khi hỗ trợ lực lượng ECOWAS".

Vốn đã triển khai quá nhiều quân tại Afghanistan, Iraq, và hàng ngày phải nghe báo cáo về con số lính Mỹ bị thiệt mạng, Lầu Năm Góc có vẻ do dự trong việc gửi quân tới Liberia tác chiến. Tướng Richard Myers thuộc lực lượng Không quân, Chủ tịch Hội đồng các Tổng tham mưu hôm thứ năm 24/7 cho biết: "Đây sẽ là một tình huống nguy hiểm. Chúng tôi chỉ có thể tới với vai trò hỗ trợ cho lực lượng ECOWAS".

Theo tin từ Hải quân Mỹ, hai tàu Iwo Jima và Carter Hall hiện đang trên biển Địa Trung Hải sau khi vượt qua Kênh đào Suez trong khi tàu Nashville vẫn chưa qua kênh đào và bị tụt lại phía sau. Trong số 3 tàu chiến trên, riêng tàu Iwo Jima chở theo 2.300 lính thủy đánh bộ Mỹ và 36 máy bay trực thăng, phản lực. Có 2.000 thuỷ thủ hiện đang phục vụ trên con tàu này.

Các quan chức bộ Quốc phòng cho biết phải mất từ 7-10 ngày những tàu này mới tới được Liberia. 

(Huyền Trang - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Quân nổi dậy Solomon giao nộp vũ khí (26/07/2003)
CIA kết luận cuốn băng Saddam kêu gọi thánh chiến là thật (26/07/2003)
Lời sấm truyền về ngày tận thế? (26/07/2003)
Quốc hội Mỹ: "Thảm hoạ 11/9 lẽ ra đã được ngăn chặn" (26/07/2003)
Các ngoại trưởng Á-Âu kêu gọi Myanmar thả Suu Kyi (25/07/2003)
''Tăng cường thêm quân tới Iraq sẽ chỉ kéo dài xung đột'' (25/07/2003)
Iran đang giữ các thành viên cấp cao của Al Qaeda (25/07/2003)
CHDCND Triều Tiên sẽ ăn miếng trả miếng với Mỹ? (25/07/2003)
Canada triệu hồi đại sứ do bất đồng với Iran (25/07/2003)
Mỹ công bố ảnh thi thể con trai Saddam Hussein (25/07/2003)
Lực lượng gìn giữ hoà bình triển khai tại Solomon (24/07/2003)
Mỹ: Cử tri Đảng Dân chủ gửi gắm hy vọng vào ông Lieberman (24/07/2003)
CHDCND Triều Tiên phản đối Mỹ mượn danh LHQ (24/07/2003)
Thêm 3 lính Mỹ bị giết ở Iraq (24/07/2003)
Những người "ủng hộ" Saddam thề sẽ "đốt cháy" nước Mỹ (24/07/2003)
Tro ve dau trang