Israel sẽ phóng thích 540 tù nhân Palestine
14:00' 28/07/2003 (GMT+7)

Một quan chức chính phủ cấp cao Israel hôm qua (27/7) thông báo, Nhà nước Do Thái sẽ sớm trả tự do cho 540 người Palestine hiện đang bị giam giữ nhằm "tăng uy tín cho Thủ tướng Abbas". Song động thái này ngay lập tức vấp phải sự nghi ngờ từ phía Palestine.

"Những tù được phóng thích có thể sẽ lại tham gia các cuộc tấn công người Israel"

Trong số tù nhân được thả, có tới 210 người là thành viên các tổ chức Hồi giáo, 210 người có mối liên hệ với cánh quân sự Fatah Tổng thống Palestine Yasser Arafat và 120 người bị giam giữ về các tội vi phạm pháp luật Israel.

Người tiết lộ thông tin trên là một quan chức tháp tùng Thủ tướng Israel Ariel Sharon trên chuyến máy bay tới Washington, nơi ông Sharon sẽ thảo luận cùng Tổng thống Bush về bản lộ trình hoà bình Trung Đông do Mỹ hậu thuẫn. Quyết định phóng thích tù nhân trên được xem là động thái đầy thiện chí đối với nhà lãnh đạo Palestine của Thủ tướng Israel trước khi diễn ra cuộc gặp Sharon - Bush vào ngày mai.

Về phần mình, Bush đang gâp sức ép lên cả Israel và Palestine nhằm buộc hai bên thực thi cam kết của mình đúng như bản "lộ trình" đã vạch, kế hoạch hoà bình được vạch ra nhằm chấm dứt bạo lực và thiết lập Nhà nước Palestine trước năm 2005.

Bộ trưởng Tư pháp Israel Yosef Lapid cho rằng, việc phóng thích tù nhân là nhằm "làm giảm áp lực" lên Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas, người được biết đến nhiều hơn với cái tên Abu Mazen. "Chúng tôi không hài lòng lắm về quyết định này bởi những tù nhân được thả có thể sẽ lại tiến hành khủng bố, song chúng tôi vẫn thực hiện vì nó sẽ giúp cho ông Abu Mazen tăng thêm uy tín của mình" - ông Lapid nói.

Ngoài ra, Tel Aviv còn dự định dỡ bỏ 10 điểm kiểm soát tại Bờ Tây và nới lỏng hạn chế đi lại đối với công nhân Palestine. Quân đội Israel sẽ cho phép thêm 5.000 công nhân Palestine ở Dải Gaza, 3.000 người từ thành phố Bethlehem và 500 nữ công nhân từ Tulkarem vào lãnh thổ Israel làm việc.

Tuy nhiên, Bộ trưởng bộ Các vấn đề tù nhân Palestine Hisham Abd al-Raziq ngay lập tức đã bác bỏ ý nghĩa của việc phóng thích này như phía Israel đã đưa ra, gọi đây là một "trò lừa bịp công khai". "Động thái này chỉ có ý nghĩa giúp cho ông Sharon tránh khỏi áp lực của Mỹ trong mọi vấn đề, trong đó có vấn đề tù nhân và người bị tạm giam" - ông này nói. Ông al-Raziq cũng cho rằng, Israel đã "quá kiêu ngạo" khi không phối hợp với Chính quyền Palestine trong việc thả tù nhân nói trên.

Tổng số người được trả tự do lần này thấp hơn nhiều lần so với yêu cầu của phía Palestine. Số tù nhân mà các tổ chức vũ trang Palestine hiện đang yêu cầu Israel phóng thích là 6.000 - 8.000 người.

(Lam Sơn - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cuộc khủng hoảng Manila kết thúc trong hoà bình (28/07/2003)
Campuchia: Bầu cử Quốc hội khóa III khởi đầu tốt đẹp (28/07/2003)
Mỹ tuyên bố đội cận vệ của S. Hussein bị đã bắt (26/07/2003)
Mianma vừa ngăn chặn một "âm mưu đánh bom đảo chính" (26/07/2003)
''Tàu chiến Mỹ dang trên đường tới Liberia'' (26/07/2003)
Quân nổi dậy Solomon giao nộp vũ khí (26/07/2003)
CIA kết luận cuốn băng Saddam kêu gọi thánh chiến là thật (26/07/2003)
Lời sấm truyền về ngày tận thế? (26/07/2003)
Quốc hội Mỹ: "Thảm hoạ 11/9 lẽ ra đã được ngăn chặn" (26/07/2003)
Các ngoại trưởng Á-Âu kêu gọi Myanmar thả Suu Kyi (25/07/2003)
''Tăng cường thêm quân tới Iraq sẽ chỉ kéo dài xung đột'' (25/07/2003)
Iran đang giữ các thành viên cấp cao của Al Qaeda (25/07/2003)
CHDCND Triều Tiên sẽ ăn miếng trả miếng với Mỹ? (25/07/2003)
Canada triệu hồi đại sứ do bất đồng với Iran (25/07/2003)
Mỹ công bố ảnh thi thể con trai Saddam Hussein (25/07/2003)
Tro ve dau trang