Số tù nhân của Mỹ vượt quá 2 triệu
07:45' 29/07/2003 (GMT+7)

Các thống kê mới đây cho thấy, số tù nhân tại Mỹ năm 2002 đã vượt quá 2 triệu người, tăng 2,6% so với năm 2001, khiến cho chính quyền liên bang và các tiểu bang mỗi năm phải bỏ ra một khoản chi phí khổng lồ, ước tính lên tới 40 tỷ USD.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Pháp luật công bố hôm qua (27/7), số tù nhân trong năm 2002 là 2,1 triệu người, tăng 2,6% so với năm 2001 mặc dù thống kê sơ bộ của FBI lại cho thấy, tỷ lệ tội phạm đã giảm 0,2% trong khoảng thời gian tương tự.

Các chuyên gia chống tội phạm cho biết, số lời tuyên án, đặc biệt là đối với những tội phạm buôn bán ma tuý phi bạo lực, là lý do chính làm gia tăng số tù nhân trogn năm 2002, con số đã liên tục tăng 30 năm qua. Hàng năm lại có 1 trong số 143 cư dân Mỹ ở trong một nhà tù liên bang, tiểu bang hay địa phương.

"Chúng tôi cần phải thay đổi cách làm tống vào tù hiện nay. Cần tìm ra một chính sách rẻ hơn, hiệu quả hơn, chẳng hạn như quản thúc hay cải tạo" - ông Will Harrell, Giám đốc điều hành Liên đoàn Quyền tự do công dân Mỹ tại bang Texas nói - "Chúng tôi cần phải phá vỡ chu kỳ này". Nhiều người khác cho rằng các điều luật tuyên án mới nghiêm khắc hơn là nguyên nhân chính khiến giảm tỷ lệ tội phạm.

"So với các hình thức trừng phạt khác, cảnh sống trong tù hơn khiến cho bọn tội phạm cổ cồn trắng (tội phạm dân sự) sợ hơn và có hiệu quả ngăn chặn tội phạm lớn hơn" - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Larry Thompson viết trong một bức giác thư thông báo kết quả thống kê nói trên.

Tuy nhiên, theo kết quả thống kê mới đây của một tổ chức phi vụ lợi cho thấy, chi phí tu bổ nhà tù, tiền ăn và chăm sóc tù nhân cho một nhà lao lên tới xấp xỉ 20.000 USSD/năm, tức 40 tỷ USD/ năm cho tổng số nhà tù trên toàn liên bang. Thống kê cũng cho thấy, chi phí xây dựng một nhà tù lên tới khoảng 100.000 USD.

Theo tổ chức Hội nghị quốc gia các cơ quan lập pháp tiểu bang, trong khi các chi phí trên ngày càng leo thang chóng mặt, chính quyền liên bang lại đang tìm cách bù lại mức thâm hụt ngân sách khổng lồ; và 31 tiểu bang năm nay cũng đang thực hiện cắt giảm chi tiêu để giải quyết tình trạng thất thu ngân sách.

(Lam Sơn - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trợ lý cựu tổng thống Philippines bị bắt giữ (28/07/2003)
Mỹ ráo riết tăng cường săn lùng Saddam (28/07/2003)
Israel sẽ phóng thích 540 tù nhân Palestine (28/07/2003)
Cuộc khủng hoảng Manila kết thúc trong hoà bình (28/07/2003)
Campuchia: Bầu cử Quốc hội khóa III khởi đầu tốt đẹp (28/07/2003)
Mỹ tuyên bố đội cận vệ của S. Hussein bị đã bắt (26/07/2003)
Mianma vừa ngăn chặn một "âm mưu đánh bom đảo chính" (26/07/2003)
''Tàu chiến Mỹ dang trên đường tới Liberia'' (26/07/2003)
Quân nổi dậy Solomon giao nộp vũ khí (26/07/2003)
CIA kết luận cuốn băng Saddam kêu gọi thánh chiến là thật (26/07/2003)
Lời sấm truyền về ngày tận thế? (26/07/2003)
Quốc hội Mỹ: "Thảm hoạ 11/9 lẽ ra đã được ngăn chặn" (26/07/2003)
Các ngoại trưởng Á-Âu kêu gọi Myanmar thả Suu Kyi (25/07/2003)
''Tăng cường thêm quân tới Iraq sẽ chỉ kéo dài xung đột'' (25/07/2003)
Iran đang giữ các thành viên cấp cao của Al Qaeda (25/07/2003)
Tro ve dau trang