Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đang bị "tấn công"
08:08' 29/07/2003 (GMT+7)
Bà Rice đang bị tấn công.

Trong bối cảnh các cuộc tranh cãi xoay quanh việc Nhà Trắng đã sử dụng những thông tin tình báo sai sự thật tiếp tục nổi lên tại Washington, người ta đang đặt dấu hỏi về vai trò của Cố vấn An ninh Quốc gia Condoleezza Rice.

Chỉ vài tuần trước đây, Bà Rice còn được coi là người có khả năng "kế nhiệm" Bộ trưởng Ngoại giao Colin Powell. Tuy nhiên, một số người cho rằng vai trò của bà trong vụ uranium của Nigeria đã huỷ hoại "việc ứng cử" của bà.

Bà Rice gần như không bị "hề hấn" gì trong cuộc tranh cãi xung quanh việc liệu Nhà Trắng có cố ý đưa ra những lời buộc tội sai sự thật về nỗ lực phát triển vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Iraq khi chuẩn bị tiến hành tấn công nước này. Bà Rice lúc đó đã bảo vệ Tổng thống Bush, và tuyên bố rằng Thông điệp Liên Bang của ông hôm 28/1 trong đó bao gồm lời tuyên bố sai sự thật rằng Saddam đang tìm kiếm uranium từ châu Phi đã được Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đồng tình.

Nhưng trong một bài báo đăng trên trang nhất tờ The Washington Post ngày hôm 27/7, người ta đã đặt ra những câu hỏi về việc liệu bà Rice đã biết những gì và bà đã nói đúng sự thật tới mức độ nào?

Michael O'Hanlon, một nhà phân tích chính sách chung nói: "Nếu Bà Rice không biết chính xác tình trạng những thông tin tình báo về chương trình hạt nhân của Saddam, bà ta đã không làm công việc hiện nay. Đây là ưu tiên số một trong chính sách ngoại giao mùa hè năm ngoái, vì thế lời biện minh rằng ai đó đáng lẽ phải làm "bài tập" cho bà ta không thuyết phục chút nào".

Mặc dù Giám đốc CIA George Tenet đã thừa nhận trách nhiệm trong việc CIA đồng tình với bản Thông điệp Liên bang của Tổng thống, tuần trước người ta phát hiện ra rằng cơ quan này trước đó đã gửi hai thư báo tới Nhà Trắng lưu ý rằng tuyên bố về vấn đề uranium của Nigeria có thể không có bằng chứng.

Trước tình hình trên, các thành viên Đảng Dân chủ đang tìm mọi cách để "chụp" được những sai lầm của bà Rice. Nghị sỹ Henry Waxman, người đi đầu trong việc kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ phát biểu: "Nếu cố vấn an ninh quốc gia không hiểu những cảnh báo của Bộ Ngoại giao và CIA liên quan tới lời buộc tội không đúng sự thật về uranium, đó là sự kém năng lực đến mức đáng sợ. Còn tồi tệ hơn nữa nếu bà ta biết mà cố tình lờ đi những cảnh báo này và cố ý làm chúng ta lầm đường lạc lối. Trong bất kỳ trường hợp nào, khó có thể hiểu tại sao Tổng thống hay dư luận có thể tin tưởng vào bà ta".

Các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống tiếp tục đặt sự tin tưởng vào bà Rice.

(Huyền Trang - Theo The Independent)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Số tù nhân của Mỹ vượt quá 2 triệu (29/07/2003)
Trợ lý cựu tổng thống Philippines bị bắt giữ (28/07/2003)
Mỹ ráo riết tăng cường săn lùng Saddam (28/07/2003)
Israel sẽ phóng thích 540 tù nhân Palestine (28/07/2003)
Cuộc khủng hoảng Manila kết thúc trong hoà bình (28/07/2003)
Campuchia: Bầu cử Quốc hội khóa III khởi đầu tốt đẹp (28/07/2003)
Mỹ tuyên bố đội cận vệ của S. Hussein bị đã bắt (26/07/2003)
Mianma vừa ngăn chặn một "âm mưu đánh bom đảo chính" (26/07/2003)
''Tàu chiến Mỹ dang trên đường tới Liberia'' (26/07/2003)
Quân nổi dậy Solomon giao nộp vũ khí (26/07/2003)
CIA kết luận cuốn băng Saddam kêu gọi thánh chiến là thật (26/07/2003)
Lời sấm truyền về ngày tận thế? (26/07/2003)
Quốc hội Mỹ: "Thảm hoạ 11/9 lẽ ra đã được ngăn chặn" (26/07/2003)
Các ngoại trưởng Á-Âu kêu gọi Myanmar thả Suu Kyi (25/07/2003)
''Tăng cường thêm quân tới Iraq sẽ chỉ kéo dài xung đột'' (25/07/2003)
Tro ve dau trang