Bầu cử Quốc hội khoá III Campuchia:
Đảng CPP dẫn đầu theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ
09:56' 29/07/2003 (GMT+7)

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do ông Chea Sim làm chủ tịch cho biết, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng này đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa III với 74 ghế trong tổng số 123 ghế của Quốc hội.

Ba ứng cử viện nặng ký nhất (từ trái qua phải): Hoàng thân Norodom Ranariddh, ông Hun Sen và ông Sam Rainsy

Đảng Bảo hoàng FUNCINPEC của Hoàng thân Norodom Ranariddh đứng thứ hai với 26 ghế, trong khi đảng đối lập SRP do ông Sam Rainsy làm chủ tịch chỉ đứng ở vị trí thứ ba với 23 ghế.

Đảng CPP dẫn đầu ở hầu hết các khu vực bầu cử, trong đó có những nơi có số ghế dành cho các đảng tranh cử cao như Congpóng Cham (9/18 ghế), Pray Veng (6/11 ghế), Bat Dombong (5/8 ghế).

Đảng FUNCINPEC giành được số ghế thấp ở Phnom Penh (2/12 ghế) nhưng vẫn giành vị trí thứ hai vì được nhiều phiếu hơn ở một số khu vực bầu cử ở các tỉnh. Đảng SRP tuy giành được nhiều ghế ở Phnom Penh (6/12 ghế), nhưng vẫn đứng thứ ba vì không giành được số phiếu cao ở các tỉnh.

Trước đó, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết khoảng trên 83% cử tri đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần này.

Hơn 30.000 quan sát viên, trong đó có 1.000 quan sát viên quốc tế đã đến theo dõi tiến trình bầu cử và hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng cuộc bầu cử lần này diễn ra một cách tự do, công bằng và đúng luật.

Nếu không đảng nào giành được số phiếu tối thiểu theo quy định, một chính phủ liên minh sẽ được thành lập, và đảng có số ghế nhiều nhất sẽ đề cử thủ tướng. Năm 1998, đảng CPP giành 64 ghế, FUNCINPEC 43, và SRP 15. CPP đã thành lập một liên minh với FUNCINPEC trong Quốc hội năm 1998.

Chiến dịch tranh cử diễn ra rầm rộ

Trong cương lĩnh tranh cử cũng như trong các bài phát biểu công khai của các nhà lãnh đạo, CPP tuyên bố bất luận với số phiếu giành được như thế nào, CPP vẫn hợp tác với một đối tác để thành lập Chính phủ liên minh và đã đề cử ông Hun Sen làm ứng cử viên chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ III. Đa số cử tri cũng tin rằng, ông Hun Sen sẽ tiếp tục nắm quyền trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Thủ tướng Hun Sen trước đó đã kêu gọi cả nước giữ bình tĩnh và duy trì trật tự xã hội trong suốt thời gian kiểm phiếu. Ông cũng kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị chấp nhận kết quả bầu cử khi được công bố.

Quốc hội Campuchia khóa II (1998-2003) gồm 122 ghế, trong đó Đảng CPP chiếm 64 ghế đã hợp tác với đảng FUNCINPEC (45 ghế) và thành lập Chính phủ liên minh do Phó Chủ tịch CPP Hun Sen làm Thủ tướng, đảng SRP với 15 ghế đã trở thành đảng đối lập.

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được NEC công bố ngày 8/8 tới.

(Lam Sơn - Theo TTXVN, Tân Hoa Xã)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đang bị "tấn công" (29/07/2003)
Số tù nhân của Mỹ vượt quá 2 triệu (29/07/2003)
Trợ lý cựu tổng thống Philippines bị bắt giữ (28/07/2003)
Mỹ ráo riết tăng cường săn lùng Saddam (28/07/2003)
Israel sẽ phóng thích 540 tù nhân Palestine (28/07/2003)
Cuộc khủng hoảng Manila kết thúc trong hoà bình (28/07/2003)
Campuchia: Bầu cử Quốc hội khóa III khởi đầu tốt đẹp (28/07/2003)
Mỹ tuyên bố đội cận vệ của S. Hussein bị đã bắt (26/07/2003)
Mianma vừa ngăn chặn một "âm mưu đánh bom đảo chính" (26/07/2003)
''Tàu chiến Mỹ dang trên đường tới Liberia'' (26/07/2003)
Quân nổi dậy Solomon giao nộp vũ khí (26/07/2003)
CIA kết luận cuốn băng Saddam kêu gọi thánh chiến là thật (26/07/2003)
Lời sấm truyền về ngày tận thế? (26/07/2003)
Quốc hội Mỹ: "Thảm hoạ 11/9 lẽ ra đã được ngăn chặn" (26/07/2003)
Các ngoại trưởng Á-Âu kêu gọi Myanmar thả Suu Kyi (25/07/2003)
Tro ve dau trang