Tổng thống Bush phê chuẩn đạo luật trừng phạt Myanmar
08:49' 30/07/2003 (GMT+7)
Những người ủng hộ bà Suu Kyi phản đối việc bà bị giam giữ.

Tổng thống Mỹ George W. Bush vừa ký phê chuẩn một đạo luật mới - Đạo luật Tự do và Dân chủ, áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Myanmar. Việc ban hành đạo luật này là một nỗ lực của Mỹ chống lại việc Chính phủ Myanmar giam giữ lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, đồng thời nhằm mục đích làm suy yếu chế độ quân sự tại nước này.

Ngay lập tức, các nhà lãnh đạo quân sự tại Myanmar đã bày tỏ sự phẫn nộ trước động thái trên của Mỹ. Ngoại trưởng Myanmar đã miêu tả "đó là hành động đơn phương và không đếm xỉa gì tới người dân".

Mỹ cho biết Đạo luật Tự do và Dân chủ sẽ được áp dụng trong vòng 3 năm và ước tính đạo luật này sẽ làm Myanmar thiệt hại tới 350 triệu USD mỗi năm. Tổng thống Bush phát biểu: "Bằng cách tước đi đồng tiền mạnh mà những người lãnh đạo nước này sử dụng cho mục đích đàn áp, chúng tôi đang tạo ra những động lực mạnh mẽ cho sự thay đổi dân chủ và nhân quyền tại Myanmar".

Tuy nhiên, theo các nhà kinh tế, mặc dù những biện pháp này sẽ là một trở ngại nhưng cũng sẽ không đưa nền kinh tế Myanmar tới chỗ "ngừng trệ". 

Các nhà phê bình cho biết, xuất khẩu của Myanmar sang Mỹ chủ yếu là hàng may mặc và đối tượng bị tác động đầu tiên sẽ là các công nhân ngành dệt mà không phải là giới lãnh đạo nước này.

Đạo luật Tự do và Dân chủ cũng cho phép Tổng thống viện trợ các nhà hoạt động dân chủ Myanmar, phong toả các tài khoản của chính quyền này tại các ngân hàng Mỹ và áp đặt lệnh cấm cấp visa nhập cảnh cho các quan chức Myanmar muốn sang Mỹ.

Trước đó, đạo luật này đã được Quốc hội Mỹ thông qua.

Hôm qua, một quan chức Hội Chữ thập đỏ quốc tế, người đã gặp bà Aung San Suu Kyi, cho biết sức khoẻ của bà vẫn tốt nhưng ông này không có thông tin nào về thời gian bà sẽ được trả tự do.

Ngoại trưởng Myanmar trong chuyến thăm Indonesia đã tuyên bố các nhà lãnh đạo quân sự nước này không có ý định giam giữ bà Aung San Suu Kyi vô thời hạn. 

(Huyền Trang - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Biểu tình bên ngoài hội nghị Montreal (29/07/2003)
Đảng CPP dẫn đầu theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ (29/07/2003)
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đang bị "tấn công" (29/07/2003)
Số tù nhân của Mỹ vượt quá 2 triệu (29/07/2003)
Trợ lý cựu tổng thống Philippines bị bắt giữ (28/07/2003)
Mỹ ráo riết tăng cường săn lùng Saddam (28/07/2003)
Israel sẽ phóng thích 540 tù nhân Palestine (28/07/2003)
Cuộc khủng hoảng Manila kết thúc trong hoà bình (28/07/2003)
Campuchia: Bầu cử Quốc hội khóa III khởi đầu tốt đẹp (28/07/2003)
Mỹ tuyên bố đội cận vệ của S. Hussein bị đã bắt (26/07/2003)
Mianma vừa ngăn chặn một "âm mưu đánh bom đảo chính" (26/07/2003)
''Tàu chiến Mỹ dang trên đường tới Liberia'' (26/07/2003)
Quân nổi dậy Solomon giao nộp vũ khí (26/07/2003)
CIA kết luận cuốn băng Saddam kêu gọi thánh chiến là thật (26/07/2003)
Lời sấm truyền về ngày tận thế? (26/07/2003)
Tro ve dau trang