Thổng thống Philippines ra lệnh điều tra vụ binh biến
17:49' 29/07/2003 (GMT+7)

Tổng thống Philippines Gloria Arroyo hôm qua thông báo, bà sẽ thành lập hai ủy ban điều tra độc lập điều tra nguyên nhân vụ binh biến tại Thủ đô Manila hồi cuối tuần.

Tổng thống Philippines Gloria Arroyo

Một ủy ban sẽ điều tra lời kêu ca của quân lính về tình trạng trả lương quá thấp và nạn tham nhũng của các quan chức cao cấp trong quân đội. Ủy ban còn lại sẽ điều tra một vụ đánh bom tại miền nam nước này, cuộc tấn công mà quân lính nổi dậy cáo buộc chính phủ đã dựng lên để lấy tiền viện trợ từ phía Mỹ.

Trong bài diễn văn quốc gia hàng năm của mình hôm qua, bà Arroyo thề sẽ sử dụng sức mạnh của luật phát để trừng trị những kẻ hậu thuẫn nhóm nổi loạn. "Những hành động kiểu này là rất tội tệ và sẽ phải đối mặt với sức mạnh tổng hợp của luật pháp" - bà nói. Trong bài phát biểu, bà Arroyo đã miêu tả cuộc nổi loạn này là "một hành động sai lầm với nhận thức lệch lạc do các sĩ quan mất lập trường lãnh đạo".

Nhà lãnh đạo Philippines cũng nói rõ, bất kỳ thường dân nào dính líu vào bất kỳ một âm mưu liên quan tới nổi dậy sẽ đều bị truy tố. "Tôi chưa nói đến khía cạnh kinh tế, mà trước hết, chúng ta cần phải có một cuộc sống an toàn. Đó là lý do giải thích tại sại bọn nổi dậy hôm qua cần phải bị tống vào tù" - Gloria Arroyo phát biểu.

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ ông Ramon Cardenas, một phụ tá cao cấp của cựu Tổng thống Joseph Estrada, vì nghi ngờ ông dính líu tới vụ nổi loạn.

Quân nổi dậy cáo buộc chính phủ tham nhũng

Hôm Chủ nhật, gần 300 binh sĩ được vũ trang nhiều loại vũ khí hạng nặng đã rời bỏ doanh trại và tự dựng lên một một hàng rào ngăn cách ở lối ra vào khu mua bán và nhà nghỉ tại quân buôn bán Makati (trung tâm Thủ đô Manila) trong 19 giờ đồng hồ trước khi chấp nhận quay về doanh trại. Các binh sĩ kêu ca về các điều kiện sinh hoạt làm việc trong quân đội và cáo buộc chính phủ tội tham nhũng cũng như dựng lên các vụ khủng vụ giả để lấy tiền viện trợ từ Mỹ. Họ yêu cầu bà Arroyo và Bộ trưởng Quốc phòng Angelo Reye từ chức.

(Lam Sơn - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sharon hội đàm với Bush (29/07/2003)
Tổng thống Bush phê chuẩn đạo luật trừng phạt Myanmar (30/07/2003)
Biểu tình bên ngoài hội nghị Montreal (29/07/2003)
Đảng CPP dẫn đầu theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ (29/07/2003)
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đang bị "tấn công" (29/07/2003)
Số tù nhân của Mỹ vượt quá 2 triệu (29/07/2003)
Trợ lý cựu tổng thống Philippines bị bắt giữ (28/07/2003)
Mỹ ráo riết tăng cường săn lùng Saddam (28/07/2003)
Israel sẽ phóng thích 540 tù nhân Palestine (28/07/2003)
Cuộc khủng hoảng Manila kết thúc trong hoà bình (28/07/2003)
Campuchia: Bầu cử Quốc hội khóa III khởi đầu tốt đẹp (28/07/2003)
Mỹ tuyên bố đội cận vệ của S. Hussein bị đã bắt (26/07/2003)
Mianma vừa ngăn chặn một "âm mưu đánh bom đảo chính" (26/07/2003)
''Tàu chiến Mỹ dang trên đường tới Liberia'' (26/07/2003)
Quân nổi dậy Solomon giao nộp vũ khí (26/07/2003)
Tro ve dau trang