Mỹ thúc ép Ấn Độ gửi quân sang Iraq
07:44' 30/07/2003 (GMT+7)
Ấn Độ muốn có sự uỷ nhiệm từ Liên Hợp Quốc để gửi quân đội nuớc này sang Iraq.

Tướng Richard Myers, Chủ tịch Hội đồng các Tham mưu trưởng Mỹ, vừa đến New Delhi để thuyết phục Ấn Độ đưa quân sang Iraq. Tuy nhiên, lời đề nghị của Mỹ đã gặp phải sự phản ứng gay gắt của dư luận chính giới Ấn Độ.

Trong chuyến thăm này, Tướng Richard Myers sẽ có cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị Ấn Độ. Trong ngày hôm qua, Tướng Myers đã hội đàm với người đồng sự của mình là Tham mưu trưởng lực lượng Hải quân - Thượng tướng Madhvendra Singh. Hôm nay, ông sẽ gặp Cố vấn An ninh quốc gia Brajesh Mishra và các quan chức cấp cao khác của Ấn Độ.

Mỹ hy vọng Ấn Độ sẽ đóng góp 2 sư đoàn với 17 000 quân. Điều này có thể là một động lực quan trọng giúp Mỹ xây dựng lực lượng ổn định đa quốc gia. Đổi lại, Ấn Độ sẽ nhận được sự hỗ trợ quốc phòng từ phía Mỹ. Ấn Độ hiện vẫn đang chờ Mỹ "bật đèn xanh" cho vụ mua bán hệ thống phòng thủ tên lửa Mũi tên từ Israel.

Thủ tướng Atal B. Vajpayee đã chịu sức ép từ nội bộ đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) và đảng đối lập buộc phải từ chối lời đề nghị của Mỹ.

Hồi đầu tháng, Uỷ ban An ninh nội các Ấn Độ đã bác bỏ một đề nghị gửi quân tới Iraq từ phía Mỹ sau khi làn sóng phản đối lan rộng trong các đảng phái chính trị và công chúng Ấn Độ. Những người phản đối cho rằng Ấn Độ sẽ phải trả giá nếu gửi quân đến một đất nước mà ở đó Mỹ vẫn chưa tìm ra giải pháp nào để lập lại trật tự. Theo các nhà phân tích quốc phòng, quân đội Ấn Độ cũng sợ sẽ bị sa lầy vào một chiến dịch như ở Sri Lanka trong những năm 80. Vấn đề này càng trở nên nhạy cảm hơn trong bối cảnh Ấn Độ đang tổ chức các cuộc bầu cử ở một số bang.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết mặc dù Ấn Độ phản đối chiến tranh, nước này sẽ xem xét lại quyết định của họ trong trường hợp việc triển khai quân nói trên do Liên hợp quốc uỷ quyền. Theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Yashwant Sinha, Ấn Độ sẽ xem xét khả năng "góp phần vào việc tái thiết Iraq và đáp ứng các nhu cầu khác của người dân Iraq".

Lời đề nghị gửi quân đầu tiên của Mỹ được nêu ra trong chuyến thăm Mỹ của Phó Thủ tướng Ấn Độ L.K. Advani tháng trước.

(Trần Hiền - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thổng thống Philippines ra lệnh điều tra vụ binh biến (29/07/2003)
Sharon hội đàm với Bush (29/07/2003)
Tổng thống Bush phê chuẩn đạo luật trừng phạt Myanmar (30/07/2003)
Biểu tình bên ngoài hội nghị Montreal (29/07/2003)
Đảng CPP dẫn đầu theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ (29/07/2003)
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đang bị "tấn công" (29/07/2003)
Số tù nhân của Mỹ vượt quá 2 triệu (29/07/2003)
Trợ lý cựu tổng thống Philippines bị bắt giữ (28/07/2003)
Mỹ ráo riết tăng cường săn lùng Saddam (28/07/2003)
Israel sẽ phóng thích 540 tù nhân Palestine (28/07/2003)
Cuộc khủng hoảng Manila kết thúc trong hoà bình (28/07/2003)
Campuchia: Bầu cử Quốc hội khóa III khởi đầu tốt đẹp (28/07/2003)
Mỹ tuyên bố đội cận vệ của S. Hussein bị đã bắt (26/07/2003)
Mianma vừa ngăn chặn một "âm mưu đánh bom đảo chính" (26/07/2003)
''Tàu chiến Mỹ dang trên đường tới Liberia'' (26/07/2003)
Tro ve dau trang