Nửa triệu người hành hương Hindu đổ về thánh địa Nashik
13:24' 31/07/2003 (GMT+7)
Một nhà sư Hindu.

Hàng trăm nghìn người hành hương đạo Hindu đang háo hức đổ về thánh địa Nashik miền Tây Ấn Độ để tham dự lễ hội Kumbh Mela được tổ chức linh đình bên bờ dòng Godavari.

Trong khi đó, an ninh trong khu vực đã được thắt chặt ngay sau vụ nổ bom tại ngoại ô Bombay. Ước tính có khoảng hơn 3.000 cảnh sát được huy động giữ gìn an ninh trong suốt 12 ngày hội.

Lễ hội Kumbh Mela được tổ chức cứ 12 năm 4 lần, lần lượt tại 4 thánh địa Nashik, Ujjain, Hardwar và Allahabad. Các thầy tu trong bộ giáo phục màu vàng nghệ hoà vào dòng tín đồ nườm nượp trên các đường phố Nashik. Đoàn người  nhảy múa, ca hát dồn về phía bờ sông Godavari.

Ở đó, các tín đồ Hindu trẫm mình xuống dòng nước trong mát. Đối với nhiều người, đây là dịp may hiếm có để tham dự lễ hội tại Kumbh. Shakuntala Kasari cho hãng tin AFP hay: ''Sau 12 năm, bây giờ tôi mới có cơ hội. Tôi không biết tôi có còn sống để chứng kiến lễ hội kế tiếp trong 12 năm tới. Người Hindu mong đợi ngày này và tôi có may mắn được đắm mình trong dòng nước thánh''.

 

Ý nghĩa tôn giáo

Lễ hội Kumbh Mela bắt nguồn từ một truyền thuyết của đạo Hindu rằng, Thượng đế nhỏ 4 giọt rượu tiên bất tử xuống Ấn Độ trong khi chiến đấu chống lại ma quỷ.

Cao uỷ viên bang Andhra Pradesh, ông D Suryanarayana Murthy kể: ''Khi thần Jupiter đi từ  Cancer (Cung thứ tư trong Hoàng Đạo) tới Leo (Cung Sư tử), thần đã mang theo Pushkaram (12 ngày linh thiêng) tới con sông Godavari. Và Thần chỉ trở lại 12 năm 1 lần''. 

Ước tính, trong mùa lễ năm 2001 tại Allahabad, có khoảng hơn 100 triệu người tham dự lễ hội.

(Trần Kiên - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Peru muốn Nhật Bản dẫn độ Fujimori (31/07/2003)
Seoul không muốn HĐBA thảo luận sớm về Bình Nhưỡng (31/07/2003)
LHQ sắp có Trưởng công tố tội phạm chiến tranh mới? (31/07/2003)
"Al-Qaeda sẽ tấn công Mỹ vào cuối mùa hè năm nay" (31/07/2003)
Sharon "kiên định" trong việc dựng hàng rào an ninh (30/07/2003)
Người Iraq tị nạn thấp thỏm trở về nhà (30/07/2003)
Mỹ từ chối tiết lộ các trang trắng trong báo cáo 11/9 (30/07/2003)
Saddam thương tiếc các con trai đã "hy sinh" (30/07/2003)
Hàn Quốc: "Đàm phán Bắc Kinh - Bình Nhưỡng đang lâm vào bế tắc" (30/07/2003)
Mỹ thúc ép Ấn Độ gửi quân sang Iraq (30/07/2003)
Thổng thống Philippines ra lệnh điều tra vụ binh biến (29/07/2003)
Sharon hội đàm với Bush (29/07/2003)
Tổng thống Bush phê chuẩn đạo luật trừng phạt Myanmar (30/07/2003)
Biểu tình bên ngoài hội nghị Montreal (29/07/2003)
Đảng CPP dẫn đầu theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ (29/07/2003)
Tro ve dau trang