Hội đàm an ninh Palestine và Israel thất bại
20:02' 31/07/2003 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Shaul Mofaz (Phải)

Trưởng an ninh Palestine Mohammed Dahlan đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Shaul Mofaz tại Jerusalem nhằm thảo luận về việc thực thi ''Lộ trình hoà bình Trung Đông'' trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 bên ngày một gia tăng, song không đạt được sự nhất trí nào.

Trước thời điểm diễn ra cuộc gặp, ông Dahlan đã hết sức bất bình trước việc Israel từ chối ngừng dự án xây dựng hàng rào an ninh gây nhiều tranh cãi tại Bờ Tây, bất chấp sự chỉ trích gay gắt của Tổng thống Mỹ George W. Bush. Trong khi đó, ông Mofaz tuyên bố đã chỉ đạo quân đội chuẩn bị đề phòng trước các đòn tấn công của các nhóm vũ trang Palestine. 

Trước đó, các nhóm vũ trang Hồi giáo Palestine đã lên tiếng cảnh báo, lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng có thể sẽ không có hiệu lực trừ phi các điều kiện mà họ yêu cầu được đáp ứng. Bộ trưởng thông tin Palestine, ông Nabil Amr, nói rằng Thủ tướng Israel đã không đưa ra những dấu hiệu tích cực nào.

Theo ông Mofaz, tình hình an ninh có nhiều khả năng sẽ tồi tệ hơn nhiều so với thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Aqaba hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Trong khi đó, ông Dahlan nhấn mạnh: ''Chúng tôi phản đối việc xây tường rào an ninh, bởi vì nó không phục vụ cho mục đích an ninh. Bức tường này chỉ làm tăng thêm lòng thù hận giữa người Israel và Palestine bởi đó là bức tường chia cắt, bức tường phân biệt chủng tộc''.

Tại Washington, phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Israel Sharon tuyên bố sẽ tiếp tục công việc xây dựng tường rào. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình NBC, ông này nhấn mạnh:''Tôi tin rằng, một hàng rào tốt sẽ mang lại một tình bằng hữu tốt đẹp''. 

Góp vào tiến nói phản kháng kế hoạch xây tường rào của Israel, Thủ tướng Anh Tony Blair cho biết, Chính phủ Anh bày tỏ mối lo ngại sâu sắc trước việc xây tường rào này. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Lodon, ông Blair tuyên bố: ''Những gì chúng tôi muốn là tình hình xung quanh việc dựng hàng rào biên giới được thay đổi, bởi vì nó chỉ thể hiện một điều, giàn xếp hoà bình rất ít khả năng''.

Trước cuộc gặp, giới quan sát dự đoán, ông Dahlan sẽ hối thúc ông Mofaz tiếp tục tiến trình rút quân khỏi thành phố Bờ Tây Bethlehem và phần lớn Dải Gaza.

(Trần Kiên - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Nguy cơ Mỹ bị tấn công là có thật" (31/07/2003)
Nga bắt giữ nửa tấn heroin (31/07/2003)
Trưởng cơ quan tình báo quân đội Philippines từ chức (31/07/2003)
Nửa triệu người hành hương Hindu đổ về thánh địa Nashik (31/07/2003)
Peru muốn Nhật Bản dẫn độ Fujimori (31/07/2003)
Seoul không muốn HĐBA thảo luận sớm về Bình Nhưỡng (31/07/2003)
LHQ sắp có Trưởng công tố tội phạm chiến tranh mới? (31/07/2003)
"Al-Qaeda sẽ tấn công Mỹ vào cuối mùa hè năm nay" (31/07/2003)
Sharon "kiên định" trong việc dựng hàng rào an ninh (30/07/2003)
Người Iraq tị nạn thấp thỏm trở về nhà (30/07/2003)
Mỹ từ chối tiết lộ các trang trắng trong báo cáo 11/9 (30/07/2003)
Saddam thương tiếc các con trai đã "hy sinh" (30/07/2003)
Hàn Quốc: "Đàm phán Bắc Kinh - Bình Nhưỡng đang lâm vào bế tắc" (30/07/2003)
Mỹ thúc ép Ấn Độ gửi quân sang Iraq (30/07/2003)
Thổng thống Philippines ra lệnh điều tra vụ binh biến (29/07/2003)
Tro ve dau trang