Đảng Nhân dân Campuchia vẫn dẫn đầu trong cuộc bầu cử
11:09' 01/08/2003 (GMT+7)
Hoàng tử Norodom Sirivudh (phải), Lãnh đạo đảng đối lập Sam Rainsy (trái) tổ chức cuộc họp báo tại Phnom Penh hôm 29/7.

Theo các kết quả kiểm phiếu ban đầu do Uỷ ban Bầu cử Quốc gia công bố hôm qua (31/7), Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen giành gần một nửa số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, con số trên không đủ để cho phép CPP thành lập một chính phủ riêng. Đồng thời, việc các đảng đối lập từ chối gia giập liên minh với CPP do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu có nguy cơ dẫn đến một sự bế tắc chính trị tại nước này. 

Cụ thể, Đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen đã giành 47,28% số phiếu trong khi đảng đối lập Sam Rainsy đứng thứ hai với 21,98% số phiếu. Đảng Bảo hoàng Funcinpec đứng thứ ba với 20,75% số phiếu. Số phiếu còn lại thuộc về các đảng nhỏ hơn hoặc bị coi là không có giá trị.

Uỷ ban bầu cử cho biết, kết quả hiện nay chỉ là sơ bộ vì người ta còn phải xem xét kỹ những vấn đề không nhất quán và giải quyết những mâu thuẫn. Hơn nữa theo hệ thống đại diện tương xứng của Campuchia, Uỷ ban bầu cử sẽ còn phải tính toán xem mỗi đảng sẽ được phân cho bao nhiêu ghế trong Quốc hội gồm 123 thành viên. Kết quả chính thức cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 8/8 tới.

Trước tình hình trên, Đảng Funcipec và Sam Rainsy đã tuyên bố họ sẵn sàng gia nhập liên minh với CPP với điều kiện ông Hun Sen không phải là Thủ tướng. Điều này có thể dẫn tới một sự bế tắc chính trị như từng xảy ra trong cuộc bầu cử năm 1998 tại nước này.

Đáp lại yêu cầu trên, hôm qua, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố chủ trương của Đảng CPP chỉ thành lập Chính phủ liên minh với một đảng duy nhất và việc liên minh với đảng nào còn tùy thuộc vào sự trung thực của họ. Thủ tướng cho rằng việc các đảng thất cử đặt điều kiện với đảng thắng cử là một nghịch lý ở Campuchia và nêu rõ ông sẽ tiếp tục làm tròn trọng trách của mình một khi còn được nhân dân tín nhiệm và mọi âm mưu của các nhà chính trị thiếu tinh thần trách nhiệm sẽ thất bại trước nguyện vọng của nhân dân.

Thủ tướng Hun Sen cảnh báo bất kỳ mưu toan thành lập Chính phủ lâm thời nào cũng đều có nghĩa là tiến hành đảo chính quân sự. Ông nhấn mạnh Hiến pháp Campuchia quy định rõ trong trường hợp không thành lập được Chính phủ nhiệm kỳ mới thì Chính phủ hiện nay sẽ tiếp tục lãnh đạo và điều hành đất nước và Chính phủ đó vẫn do ông lãnh đạo.

Thủ tướng Hun Sen cũng lưu ý Đảng Funcinpec nên tham gia liên minh với CPP nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị mất ảnh hưởng. Trả lời các phóng viên, ông Hun Sen nói: "Nếu Funcinpec trở thành đảng đối lập, tôi có thể nói rằng đó là sự tự sát. Họ sẽ trở thành một đảng đối lập yếu hơn đảng đối lập hiện tại (Đảng Sam Rainsy). Do vậy nếu họ trở thành đối tác của chúng tôi, kết quả sẽ không quá thảm hại".

Thủ tướng Hun Sen tin tưởng rằng Quốc vương Norodom Sihanouk sẽ không trì hoãn việc triệu tập phiên họp đầu tiên đúng thời gian theo quy định của Hiến pháp để cơ quan lập pháp cao nhất của Campuchia có thể bắt đầu làm lễ tuyên thệ nhậm chức, mở đường cho việc thành lập Chính phủ mới.

(Huyền Trang - Theo AFP, TTXVN)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bình Nhưỡng đồng ý đàm phán 6 bên (01/08/2003)
Bush kêu gọi EU gây sức ép với Iran về vấn đề hạt nhân (01/08/2003)
Ba "nhà thương thuyết" của phiến quân Aceh bị đưa ra xét xử (01/08/2003)
Hội đàm an ninh Palestine và Israel thất bại (31/07/2003)
"Nguy cơ Mỹ bị tấn công là có thật" (31/07/2003)
Nga bắt giữ nửa tấn heroin (31/07/2003)
Trưởng cơ quan tình báo quân đội Philippines từ chức (31/07/2003)
Nửa triệu người hành hương Hindu đổ về thánh địa Nashik (31/07/2003)
Peru muốn Nhật Bản dẫn độ Fujimori (31/07/2003)
Seoul không muốn HĐBA thảo luận sớm về Bình Nhưỡng (31/07/2003)
LHQ sắp có Trưởng công tố tội phạm chiến tranh mới? (31/07/2003)
"Al-Qaeda sẽ tấn công Mỹ vào cuối mùa hè năm nay" (31/07/2003)
Sharon "kiên định" trong việc dựng hàng rào an ninh (30/07/2003)
Người Iraq tị nạn thấp thỏm trở về nhà (30/07/2003)
Mỹ từ chối tiết lộ các trang trắng trong báo cáo 11/9 (30/07/2003)
Tro ve dau trang