Iraq sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào giữa năm 2004
11:26' 01/08/2003 (GMT+7)

Bất lực trước làn sóng kháng cự ngày càng mạnh mẽ tại Iraq, Mỹ cho biết sẽ tiến hành tổng tuyển cử tại quốc gia vùng Vịnh này, cho phép người dân bầu ra Chính phủ mới trong vòng một năm tới. Theo đánh giá của giới phân tích, đây được coi là giải pháp bất đắc dĩ của Washington và là cách duy nhất giúp liên quân tránh mất mát. Tình hình hiện nay càng khẳng định vai trò không thể thay thế của LHQ trong công cuộc tái thiết Iraq.

Ông Paul Bremer

Người đứng đầu chính quyền dân sự Iraq Paul Bremer cho biết, ông sẽ sớm về hưu đến lúc nào cuộc tổng tuyển cử kết thúc. Phát biểu tại buổi lễ mở lại hoạt động Bộ Ngoại giao Iraq tại Baghdad, ông Bremer cho biết việc chiếm đóng của liên quân tại Iraq sẽ kết thúc ngay sau khi một chính phủ mới, dân chủ được thành lập.

"Việc tiến hành tổng tuyển cử vào giữa năm sau không phải là điều phi thực tế và đó là khi công việc chúng tôi ở đây sẽ được hoàn thành" - ông nói. Ông cho biết thêm, sau đó, ông sẽ về hưu với tư cách là một nhà ngoại giao.

Nhiều người tại Baghdad tin rằng, kế hoạch mà ông Bremer đưa ra là khả quan. Song trước khi tiến hành bầu cử, Hội đồng điều hành Iraq phải soạn thảo một hiến pháp mới - quá trình sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Chính phủ mới sẽ thay thế Hội đồng điều hành Iraq do Mỹ chỉ định hiện nay.

Thêm 2 lính Mỹ thiệt mạng

Hiện trường vụ tấn công hôm qua tại Baghdad.

Hôm qua, lại có thêm 2 binh sĩ Mỹ thiệt mang và 5 lính khác bị thương trong 2 vụ tấn công tại Baghdad và các vùng lân lận. Một thành viên thuộc Sư đoàn thiết giáp số 1 thiệt mạng và 3 lính khác bị thương khi chiếc xe quân sự của họ bị trúng mìn trên đường phố Baghdad.

Trước đó, tại một điểm đóng quân ở Baqubah, đông nam Baghdad, một đơn vị thuộc Sư đoàn số 4 của Mỹ đã bị một nhóm người Iraq sử dụng vũ khí hạng nhẹ tấn công. Một lính chết và 2 lính khác bị thương.

Như vậy, kể từ khi ông Bush tuyên bố kết thúc chiến dịch lớn tại Iraq ngày 1/5, đã có hơn 50 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong khi thi hành nhiệm vụ.

Bất lực trước tình hình bạo lực ngày càng gia tăng hiện nay, Chính quyền lâm thời liên quân do Mỹ đứng đầu (CPA) đã tuyên bố sẽ trao giải thưởng 10.000 USD cho người nào cung cấp thông tin giúp ích cho việc bắt giữ những phần tử đã tấn công lính liên quân hoặc ngăn chặn được các vụ phục kích. Người cung cấp thông tin về các hành động phá hoại, về các kho vũ khí và các cuộc tấn công nhằm vào các quan chức Iraq đang làm việc cho chính quyền cũng sẽ được trọng thưởng.

(Lam Sơn - Theo BBC, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đảng Nhân dân Campuchia vẫn dẫn đầu trong cuộc bầu cử (01/08/2003)
Bình Nhưỡng đồng ý đàm phán 6 bên (01/08/2003)
Bush kêu gọi EU gây sức ép với Iran về vấn đề hạt nhân (01/08/2003)
Ba "nhà thương thuyết" của phiến quân Aceh bị đưa ra xét xử (01/08/2003)
Hội đàm an ninh Palestine và Israel thất bại (31/07/2003)
"Nguy cơ Mỹ bị tấn công là có thật" (31/07/2003)
Nga bắt giữ nửa tấn heroin (31/07/2003)
Trưởng cơ quan tình báo quân đội Philippines từ chức (31/07/2003)
Nửa triệu người hành hương Hindu đổ về thánh địa Nashik (31/07/2003)
Peru muốn Nhật Bản dẫn độ Fujimori (31/07/2003)
Seoul không muốn HĐBA thảo luận sớm về Bình Nhưỡng (31/07/2003)
LHQ sắp có Trưởng công tố tội phạm chiến tranh mới? (31/07/2003)
"Al-Qaeda sẽ tấn công Mỹ vào cuối mùa hè năm nay" (31/07/2003)
Sharon "kiên định" trong việc dựng hàng rào an ninh (30/07/2003)
Người Iraq tị nạn thấp thỏm trở về nhà (30/07/2003)
Tro ve dau trang