LHQ cho phép lực lượng gìn giữ hoà bình tới Liberia
09:41' 02/08/2003 (GMT+7)
Giao tranh bùng nổ khiến nhiều thường dân phải đi sơ tán.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (1/8) đã thông qua Nghị quyết cho phép lực lượng đa quốc gia tới Liberia nhằm triển khai một lệnh ngừng bắn giúp đất nước này kết thúc cuộc nội chiến đẫm máu.

Bản Nghị quyết do Mỹ soạn thảo được thông qua với số phiếu 12-0.  Pháp, Đức và Mexico bỏ phiếu trắng với lý do không chấp nhận việc chỉ những chính phủ có lực lượng gìn giữ hoà bình tại Liberia mới có quyền truy tố các tội ác do lực lượng này gây ra.

Trước tình hình quân đội Nigeria sẽ tới Liberia vào ngày 4/8 tới, Nghị quyết này tạo cơ sở cho việc triển khai lực lượng châu Phi cũng như sự dính líu của Mỹ mà không quy định rõ quân đội Mỹ sẽ đóng vai trò cụ thể gì. Tuy nhiên, nó cũng chỉ rõ Tổng thống Liberia Charles Taylor sẽ phải rời khỏi đất nước này và bất kì sự tham gia nào của Mỹ cũng sẽ chỉ rất ngắn gọn.

Nghị quyết kêu gọi lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc thay thế quân đội đa quốc gia vào ngày 1/10, ngày mà nhiều quan chức Liên Hợp Quốc cho là quá sớm để tổ chức và triển khai quân. Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Fred Eckhard cho biết: "Trong Liên Hợp Quốc cũng có những quan ngại về thời hạn chặt chẽ này". Ông nói thêm rằng thời hạn này còn phải phụ thuộc vào việc quân đội Tây Phi có tham gia vào lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc hay không.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho rằng nguồn quỹ dồi dào và phương tiện có sẵn cho phép Liên Hợp Quốc nhanh chóng triển khai lực lượng nói trên. Bản Nghị quyết viện dẫn chứng trong Chương 7 Hiến chương Liên Hợp Quốc, theo đó, một lực lượng đa quốc gia sẽ có quyền "bảo đảm an ninh môi trường cho việc triển khai cứu trợ nhân đạo".

Điểm gây bất đồng chính trong bản Nghị quyết này là điều khoản mà Washington nhấn mạnh là lực lượng gìn giữ hoà bình sẽ không bị truy tố bởi bất kỳ ai kể cả Tòa án Tội phạm Quốc tế (ICC) ngoài chính phủ của chính họ.

Đại diện của Đức tại Liên Hợp Quốc, ông Gunter Pleuger, cho biết: "Điều khoản này không liên hệ gì tới lực lượng đa quốc gia và sứ mệnh tại Liberia". Ông Pleuger và Đại diện Mexico tại Liên Hợp Quốc Adolfo Aguilar Zinser cho rằng điều khoản này trái ngược với luật quốc tế cũng như luật pháp của hai nước này - quy định việc truy tố đối với những tội ác chống lại công dân hai nước được tiến hành ở nước ngoài.

(Huyền Trang - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tổng thống Liberia chấp nhận chuyển giao quyền lực (02/08/2003)
CIA tuyên bố "đã tìm thấy manh mối WMD tại Iraq" (01/08/2003)
Israel áp đặt luật hôn nhân "phân biệt chủng tộc" (01/08/2003)
Al-Jazeera lại phát thông điệp mới của Saddam (01/08/2003)
Israel mở rộng khu định cư, hy vọng hoà bình Trung Đông vụt tắt (01/08/2003)
Mỹ lập toà án đặc biết xét xử Saddam (01/08/2003)
Người chỉ điểm hai con trai Hussein được Mỹ thưởng 30 triệu USD (01/08/2003)
Solomon khoan hồng cho những ai giao nộp vũ khí (01/08/2003)
Jordan cho phép hai con gái Saddam tị nạn chính trị (01/08/2003)
Iraq sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào giữa năm 2004 (01/08/2003)
Đảng Nhân dân Campuchia vẫn dẫn đầu trong cuộc bầu cử (01/08/2003)
Bình Nhưỡng đồng ý đàm phán 6 bên (01/08/2003)
Bush kêu gọi EU gây sức ép với Iran về vấn đề hạt nhân (01/08/2003)
Ba "nhà thương thuyết" của phiến quân Aceh bị đưa ra xét xử (01/08/2003)
Hội đàm an ninh Palestine và Israel thất bại (31/07/2003)
Tro ve dau trang