Chủ tịch tập đoàn Hyundai nhảy lầu tự vẫn
13:51' 04/08/2003 (GMT+7)
Cố Chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Mong-hun

Sáng sớm nay (4/8), ông Chung Mong-hun, người đứng đầu tập đoàn công nghiệp lớn nhất Hàn Quốc Hyundai đã nhảy từ tầng thứ 12 của một toà nhà tại trung tâm Seoul. Lý do của việc làm này hiện chưa được xác minh song một số nguồn tin cho biết, hành động của nhà lãnh đạo này có thể liên quan tới vụ việc ông sắp phải ra toà vì có liên quan tới chuyển tiền bí mật cho CHDCND Triều Tiên ngay trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2000.  

Hãng tin địa phương YTN đưa tin, thi thể của Chủ tịch tập đoàn Hyundai được một nữ thư ký của ông này phát hiện vào lúc 6h sáng và báo ngay cho cảnh sát. Theo các thông tin ban đầu, thời điểm tự vẫn của nhà tài phiệt này diễn ra vào lúc 5h sáng nay (4/8).

Ông Chung là một lãnh đạo hàng đầu của tập đoàn công nghiệp gia đình giàu có nhất tại Hàn Quốc. Hơn nữa, ông này còn là một trong những con trai của ông trùm huyền thoại Chung Ju-young, người gây dựng tập đoàn Hyundai và có công biến chuyển đất nước thành một quốc gia có sức mạnh về công nghệ lớn trên thế giới.

Ông Chung Mong Hun chịu trách nhiệm về đầu tư và giao dịch với CHDCND Triều Tiên. Hồi tháng 6, quan chức này bị cáo buộc có liên quan tới vụ bê bối chuyển 500 triệu USD không đúng nguyên tắc cho giới lãnh đạo quốc gia phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Theo đó, qua điều tra của cơ quan chức năng Hàn Quốc, khoảng 100 triệu USD với danh nghĩa chính phủ Hàn Quốc đã được chuyển cho CHDCND Triều Tiên nhằm cứu vãn hội nghị thượng đỉnh liên Triều cách đây 3 năm. Trong trường hợp có tội, vị Chủ tịch này có thể bị án giam.

Tập đoàn Hyundai Asan cho biết, số tiền trên được chi trả nhằm duy trì giấy phép kinh doanh tại CHDCND Triều Tiên. Hyundai là mối tiếp xúc về kinh tế đầu tiên với Bình Nhưỡng và là nơi duy nhất tổ chức chuyến du lịch tới khu vực phi quân sự giữa hai phía.

(Hoài Linh - Theo Tân Hoa xã, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Israel quyết định thả 1.000 tù nhân Palestine (04/08/2003)
Israel ra lệnh dỡ bỏ 6 khu định cư người Do Thái (03/08/2003)
Lũ lớn ở Pakistan, 133 người bị chết (03/08/2003)
Cảnh sát Bolivia bắt giữ 2 tấn cocaine (02/08/2003)
Bình Nhưỡng sẵn sàng ngừng chương trình hạt nhân (02/08/2003)
Saddam đã bị phản bội trong những giây phút cuối cùng (02/08/2003)
Bệnh viện quân đội Nga bị đánh bom, 35 người thiệt mạng (04/08/2003)
LHQ cho phép lực lượng gìn giữ hoà bình tới Liberia (02/08/2003)
Tổng thống Liberia chấp nhận chuyển giao quyền lực (02/08/2003)
CIA tuyên bố "đã tìm thấy manh mối WMD tại Iraq" (01/08/2003)
Israel áp đặt luật hôn nhân "phân biệt chủng tộc" (01/08/2003)
Al-Jazeera lại phát thông điệp mới của Saddam (01/08/2003)
Israel mở rộng khu định cư, hy vọng hoà bình Trung Đông vụt tắt (01/08/2003)
Mỹ lập toà án đặc biết xét xử Saddam (01/08/2003)
Người chỉ điểm hai con trai Hussein được Mỹ thưởng 30 triệu USD (01/08/2003)
Tro ve dau trang