Thủ tướng Pakistan tin tưởng vào triển vọng Kashmir
15:14' 04/08/2003 (GMT+7)
Kashmir điểm nóng giữa Ấn Độ và Pakistan.

Thủ tướng Zafarullah Jamali cho biết cuộc xung đột lâu nay giữa Ấn Độ và Pakistan xung quanh vấn đề Kashmir sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu hai bên chịu thoả hiệp. Tuy nhiên, Ấn Độ cần phải có sự hy sinh lớn hơn nếu họ nhận được nhiều quyền kiểm soát hơn tại Kashmir cũng như trở thành một quốc gia rộng lớn và hùng mạnh hơn.

Nói chuyện trên chương trình Talking Point của BBC và trả lời câu hỏi của khán thính giả Ấn Độ và Pakistan, quan chức cấp cao Islamabad này cho biết, việc hai nước láng giềng nối lại các cuộc đối thoại sẽ là một bước đột phá lớn. Hồi đầu năm nay, Ấn Độ và Pakistan đã khôi phục quan hệ ngoại giao sau nhiều bất đồng sâu sắc vào năm 2002.

Nhà lãnh đạo Pakistan Jamali nói mặc dù ở mỗi quốc gia đều có những người không tán thành đối thoại để giải quyết xung đột song ông tin tưởng rằng hội đàm sẽ đi tới những kết quả cụ thể. Hơn nữa, Thủ tướng Ấn Độ Atal Behari Vajpayee là ''một người kiên nhẫn, đồng thời là chính trị gia dày dạn'' có thể xúc tiến tiếp sáng kiến nối lại hoà đàm. Ca ngợi những nỗ lực của người đồng nhiệm Ấn Độ, Thủ tướng Jamali nói: ''Dưới sự lãnh đạo của ông Behari Vajpayee, tôi tin rằng quan hệ hai nước sẽ có tiến triển''.

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng hội đàm với ông Vajpayee bên lề cuộc họp của Đại hội đồng LHQ diễn ra vào tháng 9 tới hay không, Thủ tướng Jamali tuyên bố: ''Chúng tôi có thể gặp nhau ở bất cứ nơi đâu, và tôi sẵn sàng gặp ông ấy vào bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tôi từng đưa ra lời mời với Thủ tướng Ấn Độ và mọi việc đều tuỳ thuộc vào lãnh đạo New Delhi''. 

Trong vòng hơn 50 năm qua Kashmir trở thành điểm nóng giữa New Delhi và Islamabad. Hiện nay, đường kiểm soát (LoC) phân chia khu vực thành 2 phần hiện do Ấn Độ kiểm soát một phần và phần còn lại do Pakistan cai quản. Ấn Độ cho rằng họ có quyền sở hữu toàn bộ khu vực Kashmir và chuẩn bị chấp nhận đường kiểm soát chung là biên giới quốc tế cùng với một sự thay đổi nho nhỏ. Các nhà hoạt động tại Pakistan và Kashmir phản đối kế hoạch này vì họ muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với khu vực.

(Hoài Linh - Theo BBC) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ tuyên bố ''sẽ không lật đổ chính phủ CHDCND Triều Tiên'' (04/08/2003)
Mỹ chờ đợi đợt tấn công khủng bố mới (04/08/2003)
Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ''bồi bổ'' sức mạnh cho Al-Qaeda (04/08/2003)
Nổ lớn ở miền Bắc Pakistan, hơn 50 người chết (04/08/2003)
Chủ tịch tập đoàn Hyundai nhảy lầu tự vẫn (04/08/2003)
Israel quyết định thả 1.000 tù nhân Palestine (04/08/2003)
Israel ra lệnh dỡ bỏ 6 khu định cư người Do Thái (03/08/2003)
Lũ lớn ở Pakistan, 133 người bị chết (03/08/2003)
Cảnh sát Bolivia bắt giữ 2 tấn cocaine (02/08/2003)
Bình Nhưỡng sẵn sàng ngừng chương trình hạt nhân (02/08/2003)
Saddam đã bị phản bội trong những giây phút cuối cùng (02/08/2003)
Bệnh viện quân đội Nga bị đánh bom, 35 người thiệt mạng (04/08/2003)
LHQ cho phép lực lượng gìn giữ hoà bình tới Liberia (02/08/2003)
Tổng thống Liberia chấp nhận chuyển giao quyền lực (02/08/2003)
CIA tuyên bố "đã tìm thấy manh mối WMD tại Iraq" (01/08/2003)
Tro ve dau trang