Quốc hội Indonesia hối thúc bà Megawati khôi phục kinh tế
17:41' 04/08/2003 (GMT+7)

Tổng thống Indonesia Megawati (trái) và Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Nhân dân Amien Rais after tham dự lễ khai mạc phiên họp Quốc hội hàng năm tại Jakarta hôm thứ sáu.

Các nhà lập pháp Indonesia hôm thứ bảy (2/8) bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định tấn công quân nổi dậy ở tỉnh Aceh của Chính phủ song lại chỉ trích chính quyền Tổng thống Megawati đã không vực nổi nền kinh tế ốm yếu của nước này. Tuyên bố này được đưa ra trong phiên họp thường niên của Quốc hội Indonesia khai mạc hôm thứ sáu.

Một số chính đảng trong nước hiện đang đặt câu hỏi đối với Chính phủ về vụ mua bán máy bay chiến đấu của Nga, vụ mua bán bị cho là đã vi phạm nhiều quy định pháp luật. Điều này đang đe doạ trực tiếp khả năng tái đắc cử của Tổng thống Megawati Sukarnoputri trong cuộc tổng tuyển cử năm sau.

Các nghị sĩ đã công bố một bức thư hưởng ứng bài diễn văn toàn quốc do bà Megawati đọc hôm thứ sáu, trong đó bà bảo vệ quan điểm kiên quyết chống khủng bố và ly khai của mình.

Hồi tháng 5, Chính phủ Indonesia đã phát động một chiến dịch chống lại phiến quân tại tỉnh cực tây nước này, Aceh. Ít nhất 600 người đã chết trong các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và quân nổi dậy. "Chúng tôi không chỉ thấu hiểu mà còn hoàn toàn ủng hộ chiến dịch tấn công vào tỉnh Aceh" - Haji Abidan, đảng viên Golkar, đảng lớn thứ hai của Indonesia nói.

700 thành viên Hội đồng Lập pháp Nhân dân (PCA) - cơ quan pháp luật cao nhất tại - hiện đang nhóm họp tại Jakarta lần cuối trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, lần đầu tiên người dân Indonesia có thể trực tiếp chọn ra tổng thống của họ. Từ trước đến nay, tổng thống Indonesia đều do PCA bầu ra.

Chính phủ cũng đang bị chỉ trích mạnh mẽ với quyết định mua 4 máy bay phản lực Sukhoi và 2 chiếc trực thăng MI-35 của Nga với giá 192,6 triệu USD hồi tháng 4. "Vụ máy bay Sukhoi chỉ cho thấy sự mâu thuẫn của Chính phủ" - ông Abidan nói.

Các phe đối lập cáo buộc chính quyền bà Megawati vi phạm các yêu cầu pháp luật khi thanh toán cho Nga qua Bộ Quốc phòng. Hơn nữa bà lại dùng quỹ khắc phục thiên tai để mua máy bay. Quốc hội Indonesia mới phát động một cuộc điều tra về vấn đề trên.

Nền kinh tế Indonesia, hiện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 97-98, dường như vẫn là vấn đề chính. Bà Megawati hôm thứ sáu cho biết, GDP nước này có thể tăng 3,66% trong năm 2003, trong khi mức độ dự đoán của giới kinh tế là 4%.

Chính phủ thừa nhận đã thất bại trong việc thu hút đầu tư, kiện toàn hệ thống pháp luật lỏng lẻo và xoá tan lo ngại về an ninh. "Nền kinh tế quốc gia đang đi xuống" - ông Bambang Suroso, đại diện của một nhóm nghị sĩ địa phương nói - "Tổng thống phải đứng ra nhận trách nhiệm".

Phiên họp thường niên hiện nay không thu hút được sự chú ý của công chúng song lại diên ra trong tình trạng an ninh được thắt chặt. Hồi tháng trước, đã xảy ra một vụ đánh bom nhỏ gần Toà nhà Quốc hội Indonesia.

Chương trình nghị sự chính phiên họp là xoá bỏ hơn 100 "điều luật đã lỗi thời", tàn dư của triều đại kéo dài 32 năm của cựu lãnh đạo độc tài Suharto. Các điều luật này bao gồm một lệnh cấm Đảng Cộng sản Indonesia hoạt động. Đây là một trong những đảng cộng sản lớn nhất trên thế giới trước khi các đảng viên đảng này bị tàn sát trong cuộc đảo chính của Suharto do Mỹ hậu thuẫn năm1966.

(Lam Sơn - Theo AP, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giám đốc MI6 từ chức "không liên quan tới vấn đề Iraq" (04/08/2003)
Lính Mỹ bắt giữ 25 người Iraq (04/08/2003)
Thủ tướng Pakistan tin tưởng vào triển vọng Kashmir (04/08/2003)
Mỹ tuyên bố ''sẽ không lật đổ chính phủ CHDCND Triều Tiên'' (04/08/2003)
Mỹ chờ đợi đợt tấn công khủng bố mới (04/08/2003)
Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ''bồi bổ'' sức mạnh cho Al-Qaeda (04/08/2003)
Nổ lớn ở miền Bắc Pakistan, hơn 50 người chết (04/08/2003)
Chủ tịch tập đoàn Hyundai nhảy lầu tự vẫn (04/08/2003)
Israel quyết định thả 1.000 tù nhân Palestine (04/08/2003)
Israel ra lệnh dỡ bỏ 6 khu định cư người Do Thái (03/08/2003)
Lũ lớn ở Pakistan, 133 người bị chết (03/08/2003)
Cảnh sát Bolivia bắt giữ 2 tấn cocaine (02/08/2003)
Bình Nhưỡng sẵn sàng ngừng chương trình hạt nhân (02/08/2003)
Saddam đã bị phản bội trong những giây phút cuối cùng (02/08/2003)
Bệnh viện quân đội Nga bị đánh bom, 35 người thiệt mạng (04/08/2003)
Tro ve dau trang