Mỹ có thể trừng phạt kinh tế Israel ?
11:46' 05/08/2003 (GMT+7)
Tổng thống Bush (giữa) hội đàm với Thủ tướng Israel Sharon (trái) và Thủ tướng Palestine Abbas (phải) về vấn đề hoà bình Trung Đông.

Các quan chức chính quyền Bush đang xem xét cắt giảm các khoản cho vay bảo đảm đối với Israel nhằm trừng phạt nước này vì đã xây dựng hàng rào an ninh cách ly người Israel khỏi các khu vực của Palestine.

Một quan chức giấu tên tiết lộ, vấn đề chính đang được xem xét là liệu việc xây dựng hàng rào dài 370 dặm này có liên quan tới các khu định cư. Israel cho biết việc xây dựng hàng rào sẽ tốn khoảng 2 triệu USD/dặm.

Công thức "đổi đô lấy đô" giờ đây sẽ được áp dụng đối với khoản cho vay bảo đảm 9 tỷ USD thời hạn 3 năm và khoản viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD được thông qua năm ngoái nhằm giúp Israel khắc phục những ảnh hưởng kinh tế do cuộc chiến với Iraq gây ra.

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng trước, Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas đã phàn nàn với Tổng thống Bush về việc Israel dựng hàng rào này. Người Palestine cho rằng kế hoạch này nhằm mục đích chiếm đất của Palestine và làm cho cuộc sống của cư dân tại khu vực Bờ Tây rơi vào cảnh khốn đốn.

Thủ tướng Israel Ariel Sharon trong chuyến thăm vừa qua cũng nói với Tổng thống Bush rằng hàng rào này được dựng lên với mục đích bảo vệ cho Israel khỏi những cuộc tấn công. Đáp lại, Tổng thống Bush cho rằng "trong tương lai xa, hàng rào này sẽ trở nên không phù hợp", nhưng ông cũng hiểu sự nhạy cảm của vấn đề hiện nay đối với cả hai bên.

Theo tin từ tạp chí Haaretz của Israel, việc cắt giảm này sẽ được áp dụng đối với việc dựng phần rào chắn về phía đông đường ranh giới giữa Irael và Jordan từ trước cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Trong cuộc chiến tranh đó, Israel đã chiếm giữ khu bờ Tây và phía Đông Jerusalem. Hiện Palestine đang tuyên bố chủ quyền đối với vùng đất này để thành lập nhà nước.

Trong một diễn biến khác, hôm qua (4/8), Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Bush đã thông qua khoản viện trợ 26 triệu USD cho người tị nạn Palestine. Khoản tiền này là một phần trong tổng số tiền viện trợ 200 triệu USD Mỹ dành cho Palestine và sẽ được thông qua bởi Uỷ ban Công tác và Cứu trợ Người Tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc.

Trong bối cảnh tiến trình hoà bình Trung Đông tiến triển chậm chạp, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ William Burns sẽ có cuộc gặp với các quan chức Nga tại Moscow và sau đó sẽ gặp các quan chức Ai Cập, Israel, Palestine tại Ai Cập và Israel. Ông Burns cũng sẽ tới Iraq để thảo luận về vấn đề tái thiết sau chiến tranh.

Liên quan tới đạo luật hôn nhân mới đây của Israel, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip T. Reeker hôm qua cho biết đạo luật bắt buộc những người Palestine kết hôn với người Israel phải sống xa cách vợ, chồng họ hoặc phải rời khỏi Irael sẽ "lọc ra một nhóm người và phân biệt đối xử với nhóm người đó". Tuy nhiên, ông Reeker cũng nói: "Chúng tôi cảm thấy hơi sớm để bình luận về đạo luật này".

(Huyền Trang - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nổ lớn tại miền Bắc Afghanistan, 13 người chết (05/08/2003)
Colin Powell dự định rời ghế Ngoại trưởng Mỹ (05/08/2003)
Thổ Nhĩ Kỳ cải tổ bộ máy lãnh đạo quân đội (05/08/2003)
Châu Âu đang đổ mồ hôi vì ... nóng (05/08/2003)
''Kế hoạch thả tù nhân của Israel là trò lừa bịp'' (05/08/2003)
CHDCND Triều Tiên công bố địa điểm cuộc hội đàm 6 bên (05/08/2003)
Chủ tịch Kim Jong-Il giành thắng lợi áp đảo (04/08/2003)
Quốc hội Indonesia hối thúc bà Megawati khôi phục kinh tế (04/08/2003)
Giám đốc MI6 từ chức "không liên quan tới vấn đề Iraq" (04/08/2003)
Lính Mỹ bắt giữ 25 người Iraq (04/08/2003)
Thủ tướng Pakistan tin tưởng vào triển vọng Kashmir (04/08/2003)
Mỹ tuyên bố ''sẽ không lật đổ chính phủ CHDCND Triều Tiên'' (04/08/2003)
Mỹ chờ đợi đợt tấn công khủng bố mới (04/08/2003)
Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ''bồi bổ'' sức mạnh cho Al-Qaeda (04/08/2003)
Nổ lớn ở miền Bắc Pakistan, hơn 50 người chết (04/08/2003)
Tro ve dau trang