Bill Clinton sẽ chủ trì lễ khai trương khu tưởng niệm Bosnia
16:33' 05/08/2003 (GMT+7)

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton sẽ đích thân chủ trì lễ khai trương khu tưởng niệm nạn nhân cuộc thảm sát đẫm máu nhất trong cuộc chiến Bosnia, người phát ngôn của ông Clinton và các quan chức Bosnia hôm nay (5/8) cho biết.

Bill Clinton và lính NATO tại Bosnia năm 1995.

Buổi lễ tưởng niệm dự kiến diễn ra vào ngày 20/9 tại khu vực Srebrenica, nơi 8 năm trước (1995), lực lượng người Serbi đã phong toả vùng đất người Hồi giáo và sát hại 8.000 đàn ông và trẻ em. Các quan chức cho biết, ông Clinton được chọn làm người khai trương khu tưởng niệm và chủ trì buổi lễ do ông có vai trò rất lớn trong việc giúp chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu.

"Hôm nay, tôi rất hân hạnh thông báo, Tổng thống Clinton đã đồng ý chủ trì buổi lễ", ông Paddy Ashdown, người đứng đầu chính quyền điều hành Bosnia nói. Thông tin trên cũng đã được bà Tammy Sun, người phát ngôn của Clinton, xác nhận. Ông Ashdown nói thêm: "Clinton, đã có nhiều đóng góp giúp chấm dứt cuộc chiến, là người xứng đáng chủ trì khu tưởng niệm để khẳng định rằng, các nạn nhân của cuộc thảm sát sẽ không bao giờ bị quên lãng".

Cuộc thảm sát là một sự kiện đẫm máu nhất trong 3 năm cuộc chiến Bosnia và buộc cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, phải vào cuộc bằng việc yêu cầu NATO tấn công người Bosnia gốc Serbi nhằm ngăn chặn bạo lực. Sau đó, Mỹ cùng các quốc gia khác đã ký hiệp ước hoà bình cuối cùng tại Dayton (Ohio), cùng các nước này triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình ở Bosnia-Herzegovina.

Mustafa Ceric, người đứng đầu Cộng đồng người Hồi giáo tại Bosnia-Herzegovina, cho biết, chính những người Hồi giáo đã yêu cầu cựu Tổng thống nổi tiếng tham gia buổi lễ, nhằm thể hiện thái độ biết ơn của họ, "đối với vai trò trong việc chấm dứt chiến tranh Bosnia".

Sau khi được phân tích ADN, các nạn nhân bị thảm sát sẽ dần được chuyển từ ngôi mộ tập thể gần đó tới khu tưởng niệm. Cho đến nay, những kẻ chủ mưu cuộc thảm sát - Tổng thống người Serbi, Radovan Karadzic, và tướng dưới thời ông này, Ratko Mladic - hiện vẫn chưa bị giam giữ. Hai nhân vật trên đã bị truy tố về tội diệt chủng bởi Toà án xét xử tội phạm chiến tranh LHQ.

(Lam Sơn - Theo AP, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
CHDCND Triều Tiên tuyên bố Chủ tịch Hyundai bị mưu sát (05/08/2003)
Palestine rút khỏi hoà đàm với Israel (05/08/2003)
Ý nguyện cuối đời của Chủ tịch Hyundai liên quan tới CHDCND Triều Tiên (05/08/2003)
Nổ bên ngoài khách sạn Jakarta, 6 người chết (05/08/2003)
Thủ lĩnh MILF đã chết (05/08/2003)
Powell bác bỏ lời đồn đại ông sẽ "ra đi" (05/08/2003)
Bom nổ ở Lào, 2 người thiệt mạng (05/08/2003)
Đàm phán hạt nhân Iran - IAEA bắt đầu (05/08/2003)
Mỹ có thể trừng phạt kinh tế Israel ? (05/08/2003)
Nổ lớn tại miền Bắc Afghanistan, 13 người chết (05/08/2003)
Colin Powell dự định rời ghế Ngoại trưởng Mỹ (05/08/2003)
Thổ Nhĩ Kỳ cải tổ bộ máy lãnh đạo quân đội (05/08/2003)
Châu Âu đang đổ mồ hôi vì ... nóng (05/08/2003)
''Kế hoạch thả tù nhân của Israel là trò lừa bịp'' (05/08/2003)
CHDCND Triều Tiên công bố địa điểm cuộc hội đàm 6 bên (05/08/2003)
Tro ve dau trang