Hơn 150 người chết và bị thương trong vụ nổ ở Jakarta
06:46' 06/08/2003 (GMT+7)

"Rõ ràng đó là một hành động khủng bố," Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Matori Abdul Jalil nhận định về vụ nổ xảy ra đầu giờ chiều qua (5/8) tại Khách sạn sang trọng Marriot ở trung tâm Thủ đô Jakarta, Indonesia. Sức công phá của quả bom được nghi là đặt trong một xe hơi hiệu Toyota đỗ trước tiền sảnh đã phá nát năm tầng dưới của toà khách sạn 33 tầng, cướp đi mạng sống của 13 người và làm bị thương 149 người.

Khách sạn sang trọng Marriott hoang tàn sau vụ đánh bom

Phát ngôn viên của Khách sạn Marriott, bà Mellanie Solagratia, cho biết khu vực bị thiệt hại nặng nhất là tầng hầm và tầng hai. Tại thời điểm bị đánh bom, tỷ lệ thuê phòng của khách sạn 330 phòng này là 77%. Người nước ngoài đầu tiên thiệt mạng xác định được là ông Hans Winkelmolen, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Rabobank của Hà Lan. Ngoài ra, theo Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta và Thông tấn xã nhà nước Indonesia Antara, trong số bị thương có 2 người Mỹ, 2 người Singapore, 2 người Trung Quốc, 1 người Australia và 1 người New Zealand.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên, căn cứ vào cách thức tiến hành và đặc biệt là thời điểm diễn ra vụ nổ (chỉ 2 ngày trước khi phiên toà xét xử nghi phạm vụ khủng bố bằng bom ở Bali dự kiến diễn ra), mọi nghi vấn đang đổ dồn vào tổ chức Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiah.

Thị trưởng Jakarta Sutiyoso cho rằng vụ nổ này "rất có khả năng" được tiến hành bởi một kẻ đánh bom tự sát. Còn Cảnh sát trưởng thành phố, ông Da'i Bachtiar, thì khẳng định có nhiều điểm tương đồng giữa vụ tấn công này và vụ khủng bố ở Bali hồi tháng 10/2002 khiến 202 người chết.

Ngay sau khi vụ tấn công diễn ra, Tổng thống Indonesia Megawati Sukarnoputri đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, bà không bình luận gì về sự kiện này. Tuần trước, người đứng đầu quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới thề sẽ thẳng tay trừng trị và "nhổ tận gốc" các mạng lưới khủng bố.

Tiếp sau thảm hoạ Bali, vụ nổ mới này sẽ là một gáo nước lạnh đối với ngành du lịch Indonesia vốn đang chật vật mời gọi du khách.

(Tiến Dũng - Theo AP, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Nhật Bản cần tăng cường quan hệ quân sự với Mỹ'' (05/08/2003)
Arafat - niềm hi vọng của người Palestine? (05/08/2003)
Bill Clinton sẽ chủ trì lễ khai trương khu tưởng niệm Bosnia (05/08/2003)
CHDCND Triều Tiên tuyên bố Chủ tịch Hyundai bị mưu sát (05/08/2003)
Palestine rút khỏi hoà đàm với Israel (05/08/2003)
Ý nguyện cuối đời của Chủ tịch Hyundai liên quan tới CHDCND Triều Tiên (05/08/2003)
Nổ bên ngoài khách sạn Jakarta, 6 người chết (05/08/2003)
Thủ lĩnh MILF đã chết (05/08/2003)
Powell bác bỏ lời đồn đại ông sẽ "ra đi" (05/08/2003)
Bom nổ ở Lào, 2 người thiệt mạng (05/08/2003)
Đàm phán hạt nhân Iran - IAEA bắt đầu (05/08/2003)
Mỹ có thể trừng phạt kinh tế Israel ? (05/08/2003)
Nổ lớn tại miền Bắc Afghanistan, 13 người chết (05/08/2003)
Colin Powell dự định rời ghế Ngoại trưởng Mỹ (05/08/2003)
Thổ Nhĩ Kỳ cải tổ bộ máy lãnh đạo quân đội (05/08/2003)
Tro ve dau trang