Hơn 40 người phản đối Israel dựng hàng rào bị bắt giữ
09:41' 06/08/2003 (GMT+7)
Thủ tướng Ariel Sharon tuyên bố Israel sẽ tiếp tục dựng hàng rào.

Hôm qua (5/8), Israel đã bắt giữ hơn 40 người vì cố tình ngăn cản nước này dựng "hàng rào an ninh" tại khu Bờ Tây. Hầu hết những người bị bắt là người nước ngoài.

Một phát ngôn viên cảnh sát Israel cho biết trong số những người bị bắt giữ có một người Italia, một người Israel và một người Palestine đang bị buộc tội tấn công một binh sĩ. Số còn lại bị bắt giam vì đã từ chối rời khỏi khu vực mà Israel gọi là khu quân sự cấm. Các nhà hoạt động nước ngoài thuộc Phong trào Đoàn kết Quốc tế cũng nằm trong số những người bị bắt giữ trên. Những người phản đối đã cắm trại trước nhà một gia đình Palestine gần thị trấn Qalqilya cho biết gia đình này sẽ bị cô lập bởi hàng rào.

Theo những người đề xướng dự án, hàng rào trên là một biện pháp phòng vệ cần thiết chống lại các phần tử vũ trang Palestine thâm nhập vào Israel trong khi những người phản đối lại nghĩ đây là một nỗ lực của Israel nhằm đơn phương phân định biên giới.

Vụ bắt bớ xảy ra một ngày sau khi các quan chức giấu tên Mỹ cho biết Washington có thể xem xét việc cắt giảm các khoản cho vay bảo đảm đối với Israel để trừng phạt nước này vì đã xây dựng hàng rào.

Washington đưa ra những lời cảnh báo trên khi các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hoà bình đang gặp phải nhiều cản trở. Các cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Israel Ariel Sharon và người đồng sự của ông là Mahmoud Abbas dự định diễn ra vào hôm nay (6/8) đã bị hoãn.

Tuy nhiên, bất chấp việc Palestine hoãn hội đàm, Israel tuyên bố rằng sẽ tiếp tục phóng thích 339 tù nhân Palestine vào chiều hôm nay theo giờ địa phương, và đưa những người này tới khu Bờ Tây bằng xe buýt.

Theo tin tức của từ Haaretz, Israel sẽ thả thêm 99 tù nhân nữa vào một ngày không xác định trong tương lai. Tờ báo cũng cho biết, những tù nhân nào từ chối cam kết sẽ không tham gia vào các cuộc bạo động chống lại Israel sẽ không được trả tự do.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Palestine chỉ trích Israel vì chỉ phóng thích một số nhỏ trong tổng số 6.000 tù nhân mà nước này đang giam giữ. Nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat miêu tả động thái này như một sự "lừa đảo" và cho rằng Israel tuy sẽ trả tự do một số người Palestine nhưng sẽ bắt giữ những người khác.

(Huyền Trang - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tăng cường an ninh hàng không bằng cách siết chặt quá trình kiểm tra hành lý (06/08/2003)
Hơn 150 người chết và bị thương trong vụ nổ ở Jakarta (06/08/2003)
''Nhật Bản cần tăng cường quan hệ quân sự với Mỹ'' (05/08/2003)
Arafat - niềm hi vọng của người Palestine? (05/08/2003)
Bill Clinton sẽ chủ trì lễ khai trương khu tưởng niệm Bosnia (05/08/2003)
CHDCND Triều Tiên tuyên bố Chủ tịch Hyundai bị mưu sát (05/08/2003)
Palestine rút khỏi hoà đàm với Israel (05/08/2003)
Ý nguyện cuối đời của Chủ tịch Hyundai liên quan tới CHDCND Triều Tiên (05/08/2003)
Nổ bên ngoài khách sạn Jakarta, 6 người chết (05/08/2003)
Thủ lĩnh MILF đã chết (05/08/2003)
Powell bác bỏ lời đồn đại ông sẽ "ra đi" (05/08/2003)
Bom nổ ở Lào, 2 người thiệt mạng (05/08/2003)
Đàm phán hạt nhân Iran - IAEA bắt đầu (05/08/2003)
Mỹ có thể trừng phạt kinh tế Israel ? (05/08/2003)
Nổ lớn tại miền Bắc Afghanistan, 13 người chết (05/08/2003)
Tro ve dau trang