Israel phóng thích tù nhân Palestine
06:58' 07/08/2003 (GMT+7)

Israel hôm qua (6/8) phóng thích hơn 330 tù nhân Palestine, một động thái mà Tel Aviv gọi là để ủng hộ tiến trình hoà bình do Mỹ hậu thuẫn.Tuy nhiên, ngay sau đó, quân đội Do Thái đã ồ ạt đổ quân chiếm đóng Thành phố Jeriocho, nằm trên Bờ Tây, thuộc quyền kiểm soát của Palestine. Đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất kể từ tháng 6/2003, khi các nhóm Hồi giáo tuyên bố ngừng bắn. 

Người Palestine vui mừng được trả tự do

Phần lớn số tù nhân được trả tự do đợt này đều bị bắt trong các chiến dịch càn quét của quân đội Israel. Họ bị quy cho tội ném đá, tham gia các nhóm Hồi giáo cực đoan hoặc sở hữu vũ khí, chất nổ. Gần một nửa trong số họ bị giam giữ mà không qua xét xử. Trước khi rời khỏi trại giam, tất cả họ phải ký vào bản cam kết "không tiến hành tội ác".

"Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một bước tạo lập niềm tin và thúc đẩy việc thực thi tiến trình hoà bình," Arnon Perlman, cố vấn của Thủ tướng Israel Ariel Sharon, nói.

Trong khi đó, về phía Palestine, cả người dân và chính quyền đều tỏ thái độ không bằng lòng với kết quả này. Họ cho rằng số lượng người được phóng thích là quá ít và yêu cầu Israel phải trả tự do cho tất cả 6.000 người Palestine đang bị giam giữ.

"Đó (việc phóng thích tù nhân) là một việc làm vô nghĩa. Nó chỉ là màn kịch để vỗ về Washington mà thôi," Bộ trưởng Nội các Palestine Yasser Abed Rabbo tuyên bố.

Mặc dù lộ trình hoà bình Trung Đông không đề cập tới vấn đề phóng thích tù nhân song lại yêu cầu các bên phải thực hiện những kế hoạch đã cam kết trước đó. Theo đó, Israel phải "trả tự do cho tất cả những người Palestine bị giam giữ mà không có liên quan tới khủng bố". Việc Israel nhùng nhằng và không dứt khoát trong việc thực thi điều khoản này đã trở thành một cản trở lớn cho lộ trình hoà bình. Đó cũng là nguyên nhân khiến Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas từ chối không tham gia hội đàm  dự định diễn ra hôm qua với Thủ tướng Israel Ariel Sharon.

Trong khi các tù nhân đang rời khỏi trại giam để về nhà, thì xe tăng của quân đội Israel lại ồ ạt tiến vào chiếm đóng Thành phố Jericho trên Bờ Tây. Đây là chiến dịch quy mô lớn đầu tiên của quân đội Do Thái kể từ khi các nhóm Hồi giáo cực đoan tuyên bố ngừng bắn hồi tháng 6/2003. Và ngay sau đó, lại có thêm 10 người Palestine bị bắt giam.

(Tiến Dũng - Theo Reuters, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Có mối liên hệ giữa các vụ tấn công ở Jakarta và Bali (07/08/2003)
Mỹ có kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân loại nhỏ (06/08/2003)
Toà án Thuỵ Sĩ kết án cựu Thủ tướng Pakistan (06/08/2003)
''CHDCND Triều Tiên sẽ không tuyên bố là cường quốc hạt nhân'' (06/08/2003)
''CHDCND Triều Tiên dự định xuất tên lửa cho Iran'' (06/08/2003)
Liên đoàn Ảrập không công nhận Hội đồng Iraq (06/08/2003)
Hiroshima tưởng niệm ngày thành phố bị đánh bom nguyên tử (06/08/2003)
Chủ nghĩa khủng bố đang lan rộng (06/08/2003)
Lính Anh tại Iraq ngủ trong... tủ lạnh để tránh nóng (06/08/2003)
Nga bán 18 chiến đấu cơ Su-30MKM cho Malaysia (06/08/2003)
Chính quyền Blair rơi vào vòng "hoả lực" mới (06/08/2003)
Liên quân tại Iraq đối mặt với hơn 2.500 đơn kiện (06/08/2003)
Trung Quốc đóng cửa 830 nhà máy pháo hoa do nắng nóng (06/08/2003)
Hơn 40 người phản đối Israel dựng hàng rào bị bắt giữ (06/08/2003)
Tăng cường an ninh hàng không bằng cách siết chặt quá trình kiểm tra hành lý (06/08/2003)
Tro ve dau trang