Sau cái chết của Chủ tịch Hyundai:
Hàn Quốc: Đảng GNP đòi sửa luật về quan hệ liên Triều
14:38' 08/08/2003 (GMT+7)
Nếu đề xuất của GNP được thông qua, hợp tác liên Triều sẽ phải đối mặt với tác động mới.

Đảng đối lập Đại Dân Tộc (GNP) mới đây đã quyết định đẩy nhanh kế hoạch yêu cầu sửa đổi điều luật về quan hệ liên Triều nhằm kiểm soát mức trợ cấp kinh tế của chính phủ đối với CHDCND Triều Tiên. Một quan chức của đảng này cho biết, nếu được chấp thuận, trước khi lập quỹ hay chi tiêu bất cứ một khoản gì vượt quá 500 triệu won, tương đương 420.000 USD, Chính phủ sẽ phải được Quốc hội phê chuẩn trước 60 ngày.

Theo dự kiến, đề xuất này sẽ được GNP đưa ra trong phiên họp thường kỳ của Quốc hội Hàn Quốc vào tháng 9 tới. Các chuyên gia cho biết, nếu được phê chuẩn, điều luật mới sửa đổi sẽ gây tổn hại hợp tác liên Triều, thêm một tổn thất nữa sau cái chết của Chủ tịch tập đoàn Hyundai - nhân vật chủ chốt thúc đẩy các dự án kinh tế song phương.

Trong thời gian qua, Đảng GNP đã lớn tiếng chỉ trích Chính phủ đã tài trợ quá nhiều cho CHDCND Triều Tiên mà không chú tâm tới việc cải tổ đất nước. ''Luật định về Quỹ Hợp tác liên Triều cần phải xem xét lại và Quốc hội cần có sự kiểm soát đối với các khoản viện trợ mà Chính phủ trao cho Bình Nhưỡng nhằm tăng cao tính minh bạch trong chính sách với CHDCND Triều Tiên'' người phát ngôn Đảng GNP Park Jin cho biết. 

Nghị sĩ đảng GNP Cho Woong-kyu từng đề xuất sửa đổi luật về quan hệ liên Triều trước Quốc hội vào cuối năm 2000 song đảng cầm quyền Dân chủ Thiên niên kỷ (MDP) ngăn cản. GNP thường xuyên phản đối việc trợ giúp về mặt tiền bạc cho quốc gia láng giềng phía bắc cho dù vẫn chấp thuận cần tiếp tục trao đổi và hợp tác với CHDCND Triều Tiên. Đảng này nhấn mạnh, việc Chính phủ trợ giúp cho Bình Nhưỡng phải có được sự đồng thuận của người dân.

Trước đề xuất của GNP, đảng cầm quyền GDP đã lên tiếng phản đối đồng thời cho rằng việc sửa đổi luật làm tổn hại tới chính sách của CHDCND Triều Tiên và đó là suy nghĩ từ thời chiến tranh lạnh. Phát ngôn viên của MDP Moon Seok Ho tuyên bố: ''Theo luật hiện hành, Quốc hội vẫn có thể đảm bảo sự rõ ràng trong các vấn đề tiền bạc liên quan tới tới quỹ liên Triều''. 

(Hoài Linh - Theo KH)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trung Quốc phản đối đề xuất ''Đại diện Đài Loan'' tại LHQ (08/08/2003)
Mỹ sẽ không ký hiệp ước đình chiến với CHDCND Triều Tiên (08/08/2003)
Đâm tàu tại Hàn Quốc, hơn 50 người bị thương (08/08/2003)
Ukraina bắt đầu đưa quân đến Iraq (08/08/2003)
Taliban sát hại 6 lính Afghanistan (08/08/2003)
Tổng thống Liberia Taylor chỉ định người kế nhiệm (08/08/2003)
5.000 USD cho một đầu lính Mỹ (08/08/2003)
Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Chechnya (08/08/2003)
Án tử hình cho thủ phạm vụ khủng bố ở Bali (08/08/2003)
Đại sứ quán Jordan tại Iraq bị đánh bom (07/08/2003)
Xứ lạnh đang vã mồ hôi (07/08/2003)
Đã "nhận dạng" được thủ phạm vụ đánh bom tại Jakarta (07/08/2003)
Brazil: Người biểu tình tấn công tòa nhà Quốc hội (07/08/2003)
Canada: 5.000 người phải sơ tán vì cháy rừng (07/08/2003)
''Iran phản đối vũ khí hạt nhân'' (07/08/2003)
Tro ve dau trang