Cảnh sát Indonesia:
Chủ mưu vụ đánh bom khách sạn Marriott là nhóm JI
00:25' 09/08/2003 (GMT+7)

Nghi phạm chính của vụ đánh bom Khách sạn 5 sao Marriott ở trung tâm Jakarta là Asmar Latin Sami, 28 tuổi, quê ở Sumatra, hòn đảo nằm ở phía cực Tây Indonesia. Chính tổ chức Hồi giáo vũ trang Jemaah Islamiah (JI) đã tuyển dụng, đào tạo và lệnh cho Sami thực thi điệp vụ này, cảnh sát Indonesia tuyên bố hôm qua (8/8).

Danh tánh của thủ phạm được xác định nhờ bức ảnh chụp đầu lâu phát hiện được tại hiện trường

Danh tánh của kẻ đánh bom được xác định qua bức ảnh chụp một đầu lâu phát hiện được tại hiện trường. Chính 2 thành viên của JI bị bắt từ tháng 6/2003 và hiện đang ngồi tù là Sardono Siliwangi và Mohammad Rais đã nhận ra Sami từ vết sẹo trên thái dương bên trái. Hai tên này xác nhận đã tuyển mộ hắn vào JI. 

Chỉ huy trưởng Cảnh sát Indonesia, Tướng Da'i Bachtiar, cho biết các chứng cứ thu thập được cho đến nay đều cho phép nhận định chủ mưu của vụ đánh bom khách sạn hôm thứ ba (5/8) là JI, tổ chức đứng sau vụ khủng bố đẫm máu ở Bali tháng 10/2002 khiến 202 người thiệt mạng.

Thủ phạm của 2 vụ này đều sử dụng cùng một loại thuốc nổ, cùng cạo số máy của ô tô chở thuốc nổ và cùng sử dụng điện thoại di động để điều khiển khối thuốc nổ. 

Cũng trong ngày hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi thảm hoạ Marriott xảy ra, Tổng thống Indonesia Megawati Sukarnoputri lên tiếng về sự kiện này. Đăng đàn tại hội nghị kỷ niệm 36 năm thành lập tổ chức ASEAN, bà Megawati kêu gọi các nước trong khu vực thiết lập "cộng đồng an ninh vững chắc" để đối phó với các mối đe doạ khủng bố quốc tế ngày càng gia tăng.

"Rõ ràng là một nước đơn độc hoặc chỉ một vài nước hợp tác với nhau thì không thể tự mình giải quyết được vấn đề này (khủng bố)," bà khẳng định.

Tổng thống Indonesia cũng cho biết vấn đề tăng cường an ninh cho các nước trong khu vực sẽ là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh ASEAN được tổ chức vào tháng 10 tới tại hòn đảo du lịch Bali.

Trong một diễn biến khác, Ban Giám đốc Khách sạn Marriott thông báo có thể khách sạn sẽ mở cửa trở lại trong vòng 1 tháng. Phần tầng hầm và tiền sảnh của khách sạn mặc dù hư hại nghiêm trọng song rất may là bộ khung vẫn còn nguyên.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ khủng bố này, Mỹ tuyên bố sẽ trợ giúp khẩn cấp cho các nạn nhân 500.000 USD.

(Tiến Dũng - Theo Straits Times)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nga kêu gọi LHQ ra Nghị quyết mới về Iraq (08/08/2003)
Ấn Độ: Bão lớn làm chết 24 người gần khu nghỉ Himalaya (08/08/2003)
CHDCND Triều Tiên sắp mở ''fast food'' đầu tiên tại Việt Nam (08/08/2003)
Trung Quốc, Nga giảm yêu cầu về vũ khí không gian (08/08/2003)
Công bố chính thức kết quả bầu cử Campuchia (08/08/2003)
Hàn Quốc: Đảng GNP đòi sửa luật về quan hệ liên Triều (08/08/2003)
Trung Quốc phản đối đề xuất ''Đại diện Đài Loan'' tại LHQ (08/08/2003)
Mỹ sẽ không ký hiệp ước đình chiến với CHDCND Triều Tiên (08/08/2003)
Đâm tàu tại Hàn Quốc, hơn 50 người bị thương (08/08/2003)
Ukraina bắt đầu đưa quân đến Iraq (08/08/2003)
Taliban sát hại 6 lính Afghanistan (08/08/2003)
Tổng thống Liberia Taylor chỉ định người kế nhiệm (08/08/2003)
5.000 USD cho một đầu lính Mỹ (08/08/2003)
Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Chechnya (08/08/2003)
Án tử hình cho thủ phạm vụ khủng bố ở Bali (08/08/2003)
Tro ve dau trang