Tổng thống Mỹ hài lòng với tình hình Iraq thời hậu chiến
06:59' 09/08/2003 (GMT+7)

Đúng 100 ngày sau khi tuyên bố chấm dứt chiến tranh Iraq, Tổng thống Mỹ Bush hôm qua (8/8) khẳng định lực lượng liên minh đang "chậm nhưng chắc" mang lại sự ổn định cho quốc gia vùng Vịnh.

Tổng thống Bush và Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld tại cuộc họp báo ở Crawford, Texas

"Chúng ta đã ở đó (Iraq) 100 ngày. Chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ trong 100 ngày qua. Tôi hài lòng với những kết quả đó, nhưng cũng nhận thấy rằng còn có rất nhiều việc phải làm," Bush phát biểu trước các phóng viên ngay sau cuộc họp với Phó Tổng thống Dick Cheney, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld và Cố vấn an ninh quốc gia Condoleezza Rice.

Từ trang trại của mình ở Crawford, Texas, người đứng đầu Nhà Trắng hài lòng nhận định an ninh ở Iraq đã được cải thiện đáng kể và ở một vài lĩnh vực, cơ sở hạ tầng đã được phục hồi bằng mức trước chiến tranh. 

Khi được hỏi về thời gian rút khỏi Iraq, ông Bush trả lời lấp lửng rằng điều đó chỉ xảy ra khi "cuộc chiến chống tội ác kết thúc với chiến thắng thuộc về Mỹ".

Đề cập đến những thiệt hại nhân mạng trong hơn 3 tháng qua, Tổng thống Mỹ nói: "Đất nước chúng ta luôn đau buồn đối với những hy sinh, mất mát. Chúng ta luôn dành sự cảm thông chân thành và sự cảm kích đối với những người lính sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, cũng như những ai đang làm nhiệm vụ tại Iraq".

Chiến tranh đã kết thúc từ 1/5/2003, tuy nhiên, máu của quân nhân Mỹ vẫn tiếp tục đổ xuống tại Iraq. Kể từ ngày Bush tuyên bố dừng các chiến dịch quân sự, đã có 56 lính Mỹ thiệt mạng, nâng tổng số công dân Mỹ bỏ mạng tại chiến trường này lên 260 người.

Một số diễn biến khác

- Lính Mỹ hôm qua bắn chết 2 người Iraq ở Thành phố Tikrit, quê hương của cựu Tổng thống Saddam Hussein. Hai người này bị phát hiện mang vũ khí trái phép và bị coi là "mối nguy hiểm tiềm tàng" đối với quân đội Mỹ.

- Các quan chức Mỹ cho biết cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Sadi Tuma Abbas đã đầu hàng quân đội Mỹ và hiện đang bị bắt giam. Mỹ hy vọng rằng Abbas sẽ là đầu mối quan trọng để lần ra dấu vết của vũ khí huỷ diệt hàng loạt và các quan chức của chính quyền Saddam Hussein.

(Tiến Dũng - Theo CNN)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chủ mưu vụ đánh bom khách sạn Marriott là nhóm JI (09/08/2003)
Nga kêu gọi LHQ ra Nghị quyết mới về Iraq (08/08/2003)
Ấn Độ: Bão lớn làm chết 24 người gần khu nghỉ Himalaya (08/08/2003)
CHDCND Triều Tiên sắp mở ''fast food'' đầu tiên tại Việt Nam (08/08/2003)
Trung Quốc, Nga giảm yêu cầu về vũ khí không gian (08/08/2003)
Công bố chính thức kết quả bầu cử Campuchia (08/08/2003)
Hàn Quốc: Đảng GNP đòi sửa luật về quan hệ liên Triều (08/08/2003)
Trung Quốc phản đối đề xuất ''Đại diện Đài Loan'' tại LHQ (08/08/2003)
Mỹ sẽ không ký hiệp ước đình chiến với CHDCND Triều Tiên (08/08/2003)
Đâm tàu tại Hàn Quốc, hơn 50 người bị thương (08/08/2003)
Ukraina bắt đầu đưa quân đến Iraq (08/08/2003)
Taliban sát hại 6 lính Afghanistan (08/08/2003)
Tổng thống Liberia Taylor chỉ định người kế nhiệm (08/08/2003)
5.000 USD cho một đầu lính Mỹ (08/08/2003)
Trực thăng Nga bị bắn rơi tại Chechnya (08/08/2003)
Tro ve dau trang