Hai đảng lớn tại Campuchia phủ nhận kết quả bầu cử
09:20' 09/08/2003 (GMT+7)
Người dân Campuchia xếp hàng đi bỏ phiếu.

Tổng thư ký hai đảng FUNCINPEC và Sam Rainsy (SRP) là Hoàng thân Norodom Sirivudh và Eng Chhay Eang mới đây ra tuyên bố chung về việc hai đảng không công nhận kết quả bầu cử ngày 27/7 do Uỷ ban bầu cử quốc gia (NEC) công bố hôm 8/8. Tuyên bố này được đưa ra cùng với lập luận cuộc bỏ phiếu đã diễn ra không tự do và công bằng cho dù nó được các giám sát viên quốc tế và một số tổ chức phi chính phủ theo sát.

FUNCINPEC và Sam Rainsy đã tố cáo rằng Uỷ ban bầu cử ở mọi cấp đã ngăn cản đại diện của họ phát biểu về các việc làm không đúng luật gồm mua phiếu, tịch thu phiếu bầu, thay đổi địa điểm bỏ phiếu mà không đưa ra thông báo trước. ''Do đó, tiến trình bầu cử năm 2003 thực hiện dưới sự quản lý của NEC là không minh bạch, tự do và công bằng. Từ đây, chúng tôi không thể chấp nhận được điều này cũng như kết quả vừa qua không phản ánh đúng ý nguyện của người dân Campuchia''.

Theo kết quả do NEC công bố, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) - đảng cầm quyền - đã giành được số phiếu áp đảo và chiếm được 73 trong tổng số 123 vị trí tại Quốc hội. Trong khi đó, Sam Rainsy (SRP) và FUNCINPEC đứng thứ 2 và 3.

Đảng FUNCINPEC do Hoàng tử Norodom Ranariddh, con trai Quốc vương Norodom Sihanouk là người lãnh đạo đã đệ đơn phản đối kết quả bầu cử tới Hội đồng Hiến pháp với hy vọng làm mất hiệu lực kết quả bỏ phiếu.

Sự phản đối của hai đảng trên có thể gây ra một số khó khăn cho CPP trong việc thành lập chính phủ mới khi đảng này cần một đối tác để liên minh. Trước đó, Thủ tướng Hun Sen từng nói ông hy vọng CPP và FUNCINPEC có thể hợp tác một lần nữa và thành lập liên minh mới. Tuy nhiên, cũng cùng thời gian lại có tin Thủ tướng phủ nhận việc ông đề nghị hai đảng trên tham gia thành lập chính phủ liên minh hình tam giác.

Đảng CPP trong một tuyên bố vừa đưa ra hôm 8/8 đã kêu gọi các đảng cho dù không có được vị trí nào trong Quốc hội cũng nên ''tôn trọng ý nguyện của nhân dân Campuchia, tuân thủ kết quả bầu cử và đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Đảng CPP sẽ hoàn toàn tuân thủ kết quả do NEC công bố và thành lập một chính phủ do Thủ tướng Hunsen dẫn dắt''.

Ngoài ra, tuyên bố của CPP còn cảnh báo bất cứ một đảng nào có ý định huỷ kết quả bầu cử vì ''Cuộc bầu cử thành công không chỉ là chiến thắng của bất cứ một đảng phái chính trị nào mà đó là chiến thắng của cả dân tộc và những người dân của nó, một chiến thắng của những người yêu chuộng hoà bình, ổn định và phát triển''.

Theo ước tính có khoảng 1.000 quan sát viên quốc tế và 30.000 giám sát địa phương luôn theo dõi sát tiến trình bầu cử tại hơn 12.000 điểm bỏ phiếu trên toàn Campuchia. Những người này đã khẳng định cuộc bầu cử là một thắng lợi lớn và hợp pháp, đảm bảo phản ánh đúng ý nguyện của người dân.

Đúng kế hoạch, kết quả bầu cử chính thức cùng với số ghế trong Quốc hội của 3 đảng dẫn đầu sẽ được công bố vào ngày 14/8 và 6/9, tổng thư ký NEC Tep Nitha cho biết. Quốc hội mới sẽ nhóm họp vào 25/9 trước khi thành lập chính phủ mới vào đầu tháng 10.

(Hoài Linh - Theo Tân Hoa xã, TTX Campuchia)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tổng thống Mỹ hài lòng với tình hình Iraq thời hậu chiến (09/08/2003)
Chủ mưu vụ đánh bom khách sạn Marriott là nhóm JI (09/08/2003)
Nga kêu gọi LHQ ra Nghị quyết mới về Iraq (08/08/2003)
Ấn Độ: Bão lớn làm chết 24 người gần khu nghỉ Himalaya (08/08/2003)
CHDCND Triều Tiên sắp mở ''fast food'' đầu tiên tại Việt Nam (08/08/2003)
Trung Quốc, Nga giảm yêu cầu về vũ khí không gian (08/08/2003)
Công bố chính thức kết quả bầu cử Campuchia (08/08/2003)
Hàn Quốc: Đảng GNP đòi sửa luật về quan hệ liên Triều (08/08/2003)
Trung Quốc phản đối đề xuất ''Đại diện Đài Loan'' tại LHQ (08/08/2003)
Mỹ sẽ không ký hiệp ước đình chiến với CHDCND Triều Tiên (08/08/2003)
Đâm tàu tại Hàn Quốc, hơn 50 người bị thương (08/08/2003)
Ukraina bắt đầu đưa quân đến Iraq (08/08/2003)
Taliban sát hại 6 lính Afghanistan (08/08/2003)
Tổng thống Liberia Taylor chỉ định người kế nhiệm (08/08/2003)
5.000 USD cho một đầu lính Mỹ (08/08/2003)
Tro ve dau trang