Ấn Độ - Pakistan đối thoại hoà bình lần đầu tiên
09:38' 11/08/2003 (GMT+7)
Thủ tướng Ấn Độ Atal Behari Vajpayee.

''Bạo lực và đổ máu không thể mang lại những giải pháp lâu bền. Chúng ta chỉ có thể sống cùng nhau nếu chúng ta để cho mỗi nước khác cùng sống''. Đó là nội dung thông điệp khai mạc Hội nghị hoà bình Nam Á kéo dài 2 ngày của Thủ tướng Ấn Độ Atal Behari Vajpayee.

Hội nghị hoà bình Nam Á lần này được sự bảo trợ của Hiệp hội truyền thông tự do Nam Á (SAFMA), quy tụ tất cả các nhân vật ''diều hâu'' và ''bồ câu'' đến từ 2 quốc gia Ấn Độ và Pakistan.

Cựu Thống đốc bang Bihar, ông Laloo Prasad Yadav, nhấn mạnh: ''Đây là lần đầu tiên những đảng phái cánh tả, cảnh hữu, những đảng phái theo đường lối cứng rắn, ôn hoà của cả Ấn Độ và Pakistan đều tham gia đối thoại. Chúng tôi cần phối hợp nỗ lực kéo đổ bức tường Berlin của sự thù hận giữa Ấn Độ và Pakistan''. 

Hội nghị trên nhằm xây dựng lòng tin giữa 2 cường quốc hạt nhân trong khu vực nói trên. Từ năm 1947, Ấn Độ và Pakistan đã phát động tổng cộng 3 cuộc chiến tranh tấn công lẫn nhau, trong đó có 2 cuộc chiến liên quan tới khu vực tranh chấp Kashmir.

Hôm 9/8, một phái đoàn Ấn Độ 60 thành viên gồm 30 nghị sĩ Quốc hội và nhà báo đã tới thăm hữu nghị Thủ đô Islamaba, tiếp nối những hoạt động khôi phục quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á sau một thời gian gián đoạn. Đây là phái đoàn đông nhất của Ấn Độ thăm hữu nghị Pakistan kể từ khi quan hệ giữa hai nước ấm lên hồi tháng 4.

Các thủ lĩnh đảng cầm quyền và đảng đối lập của Pakistan, trong đó có cả các nhân vật trước đó kích động mối thù hận giữa 2 nhà nước, đã tham gia hội nghị nhằm tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và giải quyết xung đột tại khu vực Nam Á.

Sau chuyến thăm này, phía Pakistan sẽ cử một phái đoàn 16 nghị sĩ Quốc hội tới Ấn Độ để tham dự lễ kỷ niệm những ngày độc lập của Ấn Độ và Pakistan trong tháng 8.

(Trần Kiên - Theo AFP, TTXVN)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nga tổ chức họp trù bị về CHDCND Triều Tiên (11/08/2003)
Jemaah Islamiah - Nỗi ám ảnh của khu vực Đông Nam Á (11/08/2003)
Ít nhất 80 ứng cử viên tranh cử Thống đốc California (10/08/2003)
Bạo loạn tại Barsa, 7 lính Anh bị thương (10/08/2003)
Mỹ coi phiến quân Chechnya là mối đe doạ an ninh (09/08/2003)
Bom nổ tại Colombia, 5 người chết (09/08/2003)
Mỹ lo ngại có thêm các vụ tấn công khủng bố tại Indonesia (09/08/2003)
Nhật Bản cân nhắc việc xây dựng vũ khí hạt nhân (09/08/2003)
Bạo lực bùng nổ tại Bờ Tây, nam Lebanon (09/08/2003)
Trung Quốc nới tay với người lao động di cư (09/08/2003)
Hai đảng lớn tại Campuchia phủ nhận kết quả bầu cử (09/08/2003)
Tổng thống Mỹ hài lòng với tình hình Iraq thời hậu chiến (09/08/2003)
Chủ mưu vụ đánh bom khách sạn Marriott là nhóm JI (09/08/2003)
Nga kêu gọi LHQ ra Nghị quyết mới về Iraq (08/08/2003)
Ấn Độ: Bão lớn làm chết 24 người gần khu nghỉ Himalaya (08/08/2003)
Tro ve dau trang