Thủ lĩnh JI trấn an tinh thần chiến binh Hồi giáo
08:50' 12/08/2003 (GMT+7)
Giáo sĩ Abu Bakar Ba'asyir - lãnh đạo nhóm Jemaah Islamiyah (JI)

Trong một thông điệp được gửi từ trại giam, Giáo sĩ Abu Bakar Ba'asyir - lãnh đạo nhóm Jemaah Islamiyah (JI) - đã ra lời kêu gọi các tín đồ Hồi giáo hãy thể hiện niềm tin của mình và đừng lo ngại bị dán nhãn ''khủng bố''.

Lời thúc giục của thủ lĩnh tinh thần nhóm quân hồi giáo JI đưa ra vào đúng thời điểm, các quan chức tại trường học do giáo sĩ này thành lập xác nhận kẻ đánh bom liều chết tại khách sạn Marriot là một trong những học sinh của trường.

Ba'asyir được coi là lãnh đạo của của Jemaah Islamiyah (JI) - tổ chức có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda, có liên quan tới vụ đánh bom Jakarta và Bali làm hơn 200 người thiệt mạng. Lời kêu gọi của Abu Bakar Ba'asyir được đưa ra 2 ngày trước khi các công tố viên Jakarta hoàn tất hồ sơ để kiện giáo sĩ này về tội phản quốc. Trong trường hợp bị kết án là có tội, lãnh đạo JI này sẽ bị kết án tù chung thân. 

Theo các nguồn tin, Ba'asyir đã gửi thông điệp tới 3.000 tín đồ tụ tập tại sân vận động Solo, trung tâm Java để tham gia cuộc gặp chính thức của Hội đồng Mujahiden Indonesia (MMI). Nội dung lời kêu gọi của lãnh đạo JI như sau: ''Đừng lo ngại bị gắn mác khủng bố hay kẻ chống đối chính phủ khi bạn đang tiến hành quy định của luật Hồi giáo Sharia''. 

(Hoài Linh - Theo CNN)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nỗi kinh hoàng của các phiên dịch cho lính Mỹ tại Iraq (12/08/2003)
Thái Lan ban hành sắc lệnh chống khủng bố (12/08/2003)
Al Qaeda nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom Khách sạn Marriott (12/08/2003)
Israel không kích Lebanon để trả đũa nhóm Hezbollah (12/08/2003)
Bom tiếp tục làm rung chuyển Colombia (12/08/2003)
Philippines tuyên bố chấm dứt tình trạng bạo loạn quốc gia (12/08/2003)
Tổng thống Liberia trao trả quyền lực và tị nạn chính trị ở Nigeria (12/08/2003)
Trẻ mồ côi do chiến tranh dự Trại Hè tại Nhật Bản (11/08/2003)
Giáo hoàng John Paul II cầu mưa cho châu Âu (11/08/2003)
Australia có toàn quyền mới (11/08/2003)
Mỹ chưa chuyển quyền an ninh cho người Iraq (11/08/2003)
NATO sẽ tiếp quản ISAF (11/08/2003)
Tổng thống Liberia chỉ trích Mỹ trong diễn văn chia tay (11/08/2003)
Việc hồi hương người Iraq tị nạn bị hoãn (11/08/2003)
100.000 người biểu tình chống toàn cầu hoá ở Pháp (11/08/2003)
Tro ve dau trang