Vụ Lockerbie:
Đã đạt được thoả thuận giữa Libya và gia đình các nạn nhân
11:38' 14/08/2003 (GMT+7)
Các nhân viên điều tra đang xem xét chiếc Boeing 747 bị nổ trên bầu trời Lockerbie, Scotland.

Chính phủ Libya, hôm qua (13/8), đã ký thỏa thuận thiết lập một quỹ trị giá 2,7 tỷ USD để bồi thường cho gia đình 270 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ máy bay Lockerbie 1988 - bước thiết yếu tiến tới việc LHQ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nước này.

Đó là nội dung bức email từ các luật sư của gia đình các nạn nhân James P. Kreindler và Steven R. Pounian. Trong bức email, các luật sư cho biết, thoả thuận thiết lập một tài khoản giao kèo tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế của Thuỵ Sĩ (BIS) đã được ký kết sau cuộc họp kéo dài 11 tiếng tại London.

Cũng trong ngày hôm qua, BIS xác nhận rằng ngân hàng này đã nhận được yêu cầu quản lý một tài khoản giao kèo "qua đó bồi thường cho các nguyên đơn".

Các nhà ngoại giao LHQ cho biết theo thoả thuận, Chính phủ Libya sẽ bắt đầu việc chuyển 2,7 tỷ USD thành tài khoản giao kèo và hoàn thành việc chuyển khoản ngay trong ngày hôm nay (14/8).  Chính phủ Lybia sau đó sẽ gửi một lá thư tới Hội đồng Bảo an thông báo nước này đã thực hiện đầy đủ các điều kiện để được dỡ bỏ lênh trừng phạt bao gồm việc nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, lên án khủng bố và bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Mỹ và Anh cũng sẽ gửi thư tới Hội đồng Bảo an nói rằng họ tin Libya đã thực hiện tất cả các yêu cầu để LHQ có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận và Anh sẽ đưa ra một dự thảo nghị quyết với nội dung tương tự. Được biết, thứ sáu là thời hạn đã thoả thuận để gửi thư, đưa ra dự thảo nghị quyết và tổ chức một cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Mỹ với gia đình các nạn nhân.

Mark Zaid, một luật sư đại diện cho hơn 50 thân nhân của các nạn nhân cho biết, thoả thuận đền bù quy định Libya trả cho gia đình mỗi nạn nhân 4 triệu USD khi lệnh trừng phạt LHQ được dỡ bỏ, 4 triệu nữa sẽ được trả khi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt của nước này với Libya và thêm 2 triệu ISD khi Libya được xoá khỏi danh sách các nước nuôi dưỡng khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong bức email gửi tới các thành viên trong gia đình của nạn nhân đầu tiên được chi trả, các luật sư Kreindler và Pounian cho biết, 4 triệu USD sẽ được chuyển vào một tài khoản tại New York sau khi Hội đồng Bảo an ra nghị quyết dỡ bỏ lệnh cấm vận.  

Trong khi các luật sư có vẻ chắc chắn rằng lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ nhanh chóng, các quan chức LHQ tỏ ra không mấy tự tin. Đó là bởi vì năm 1999, Chính phủ Libya do Moammar Gadhafi lãnh đạo chỉ đồng ý bồi thường 33 triệu USD cho gia đình của 170 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đánh bom chuyến bay UTA của Pháp trên bầu trời Nigeria hồi năm 1989. Trong vụ đó, 6 người Libya bao gồm anh rể của ông Gadhafi đã buộc tội vắng mặt tại một toà án của Pháp tháng 3/1999 vì đã gây ra vụ đánh bom UTA và bị kết án tù chung thân.

Được biết, trong tổng số 33 triệu USD mà Libya bồi thường cho vụ UTA, mỗi nạn nhân chỉ nhận được 194.000 USD. Mặc dù Paris không mong đợi các nạn nhân của vụ Lockerbie cũng chỉ nhận được một thoả thuận tương tự, các quan chức LHQ cho rằng Pháp muốn có sự công bằng cho các nạn nhân của vụ UTA.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Mỹ tại Washington yêu cầu giấu tên cho biết chính quyền Bush đang cân nhắc xem liệu nên bỏ phiếu trắng hay ủng hộ dự thảo nghị quyết của Anh.

Nghị quyết do Hội đồng Bảo an LHQ đưa ra năm 1992 cấm việc buôn bán vũ khí và phong toả các đường bay tới Libya nhằm buộc Chính phủ Gadhafi giao nộp hai người Libya có liên quan tới vụ Lockerbie. Sau khi hai người này bị giao nộp và xét xử tháng 4/1999, Hội đồng Bảo an LHQ đã đình chỉ lệnh trừng phạt vô thời hạn.

Năm 2001, một toà án Scotland cũng đã buộc tội nhân viên tình báo Libya Abdel Basset Ali al-Megrahi về vụ đánh bom trên và kết án tù chung thân. Một người Libya khác đã được tha bổng.

Theo nghị quyết của LHQ, lệnh trừng phạt không thể được dỡ bỏ vĩnh viễn cho tới khi Libya thừa nhận trách nhiệm trong vụ ném bom, bồi thiệt thiệt hại xứng đáng, lên án khủng bố và tiết lộ tất cả những thông tin nước này biết về vụ nổ.

(Huyền Trang - Theo AP, AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Iraq mở cửa với hàng không quốc tế (14/08/2003)
Saddam Hussein gửi thông điệp kêu gọi thánh chiến (14/08/2003)
CHDCND Triều Tiên lặp lại yêu cầu hạt nhân (14/08/2003)
3 kẻ âm mưu khủng bố bằng tên lửa ra hầu tòa (14/08/2003)
Phái viên Mỹ Bolton bị loại khỏi hội đàm về Bình Nhưỡng (14/08/2003)
Ấn Độ từ chối đề xuất ngừng bắn của Pakistan (14/08/2003)
Mỹ bắt giữ những kẻ cung cấp tài chính cho các vụ tấn công (14/08/2003)
58 người thiệt mạng vì giao tranh, nổ bom xe buýt (14/08/2003)
Tiến sĩ Kelly "đã cho phép BBC dẫn lời" (14/08/2003)
Hàng không Anh nối lại đường bay tới Iraq (13/08/2003)
Chi phí hậu chiến Iraq có thể tới 600 tỉ USD (13/08/2003)
Thành viên HĐBA LHQ họp về Iraq (13/08/2003)
Chiến thuật chiêu quân mới của Nhật Bản (13/08/2003)
Ấn Độ đã tìm thấy xác chiếc trực thăng rơi tại biển Ảrập (13/08/2003)
Mỹ phát hiện âm mưu khủng bố bằng tên lửa (13/08/2003)
Tro ve dau trang