Trung Quốc, Nga sẽ đảm bảo an ninh cho CHDCND Triều Tiên
14:41' 14/08/2003 (GMT+7)
Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il

''Bắc Kinh và Moscow có thể đưa ra các bảo đảm an ninh bổ sung nếu những gì Mỹ cam đoan không đáp ứng được đầy đủ đòi hỏi của Bình Nhưỡng''  Thứ trưởng Ngoại giao Nga Losyukov đã nói như vậy sau khi hội đàm riêng rẽ với phái viên CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc. Đề xuất này của Nga và Trung Quốc là một phần hỗ trợ cho cam kết của Mỹ trong nỗ lực giải toả căng thẳng quanh chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. 

Nói với hãng tin Itar-tass, quan chức ngoại giao Nga khẳng định: ''Nguyện vọng của CHDCND Triều Tiên là một đảm bảo an ninh hợp logic và mỗi biểu hiện của họ đều nhằm mục đích này. Nga và Trung Quốc có cùng quan điểm về vấn đề của Bình Nhưỡng''.

Phía CHDCND Triều Tiên không nhiệt tình lắm với đề xuất này. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói: ''Chỉ có Mỹ là mối đe doạ với chúng tôi. Quan niệm về các biện pháp an ninh tổng hợp là vô nghĩa và chúng tôi không cần tới nó trong thời điểm này cũng như trong tương lai''.

Trước cuộc hội đàm 6 bên sắp diễn ra tại Bắc Kinh ngày 27/8, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục đưa ra lập trường cứng rắn, đồng thời tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình ''ngăn chặn hạt nhân'' nếu Mỹ không đưa ra Hiệp ước không xâm lược. Với đòi hỏi này, Washington cho biết sẽ cân nhắc về hiệp định bảo đảm an ninh cho CHDCND Triều Tiên song bác bỏ khả năng Hiệp ước này sẽ được Quốc hội phê chuẩn. 

Trong thời gian vừa qua, Mỹ liên tục gây sức ép buộc CHDCND Triều Tiên tham gia hội đàm đa phương và chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Bình Nhưỡng lại đòi Washington đối thoại trực tiếp để giải quyết bất đồng. 

(Hoài Linh - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đài Loan thu được hoá chất "nguy hiểm" từ tàu CHDCND Triều Tiên (14/08/2003)
Đã đạt được thoả thuận giữa Libya và gia đình các nạn nhân (14/08/2003)
Iraq mở cửa với hàng không quốc tế (14/08/2003)
Saddam Hussein gửi thông điệp kêu gọi thánh chiến (14/08/2003)
CHDCND Triều Tiên lặp lại yêu cầu hạt nhân (14/08/2003)
3 kẻ âm mưu khủng bố bằng tên lửa ra hầu tòa (14/08/2003)
Phái viên Mỹ Bolton bị loại khỏi hội đàm về Bình Nhưỡng (14/08/2003)
Ấn Độ từ chối đề xuất ngừng bắn của Pakistan (14/08/2003)
Mỹ bắt giữ những kẻ cung cấp tài chính cho các vụ tấn công (14/08/2003)
58 người thiệt mạng vì giao tranh, nổ bom xe buýt (14/08/2003)
Tiến sĩ Kelly "đã cho phép BBC dẫn lời" (14/08/2003)
Hàng không Anh nối lại đường bay tới Iraq (13/08/2003)
Chi phí hậu chiến Iraq có thể tới 600 tỉ USD (13/08/2003)
Thành viên HĐBA LHQ họp về Iraq (13/08/2003)
Chiến thuật chiêu quân mới của Nhật Bản (13/08/2003)
Tro ve dau trang