Bất ổn tại Iraq ngày càng trầm trọng
15:51' 14/08/2003 (GMT+7)
Người dân Iraq phải ngủ ngoài đường vì quá nóng. Nhu cầu thiết yếu chưa được đáp ứng gây tâm trạng bất mãn - nguyên nhân chính các cuộc biểu tình.

Lính Mỹ xả súng vào hàng nghìn người biểu tình tại Baghdad, làm chết một người và khiến 4 người khác bị thương trong một vụ ''gìn giữ an ninh'' tại khu vực ổ chuột của thành phố này hôm qua (13/8). Lý giải cho hành động của mình, quân Mỹ cho biết, đó chỉ là tự vệ trước việc họ biến thành mục tiêu của hoả lực thù địch. Cùng thời điểm, một vụ giao tranh đã diễn ra tại bắc Baghdad, chiến binh Iraq đã bắn chết 2 lính Mỹ.

Bất đồng lính Mỹ và người Iraq

Tại Sadr City, khu nhà của người Hồi giáo Shi'ite, khoảng 3.000 người đã tập trung xung quanh tháp thông tin để phản đối việc quân Mỹ từ trên trực thăng cố tình bắn hỏng một băng-rôn Hồi giáo trên đỉnh trạm thu phát này. Nói về cáo buộc trên, phát ngôn viên quân đội Mỹ, trung uý Danny Martin phủ nhận đồng thời cho biết, tấm băng-rôn đã bị hỏng do quấn vào roto của trực thăng.

Tuy nhiên, theo một cuốn băng ghi hình mà hãng AP nhận được có quay cảnh trực thăng Black Hawk của Mỹ đã lượn nhiều vòng trên đỉnh tháp và cố gắng xé nát tấm băng trên. Sau khi sự việc trên xảy ra, một chiếc Humvees của Mỹ khi đi ngang qua khu vực đã trở thành mục tiêu trả thù cho hành động trên. Bắt đầu từ đây, tiếng súng đã vang lên, người phản đối ào xuống đường.

Trung uý Martin nói, quân Mỹ đã phải bắn trả các loạt súng, đá được ném trực tiếp về phía họ và kết quả là có con số thương vong như trên. Trong đợt xung đột này, không có lính Mỹ nào bị thương.

Sadr City, trước đây nổi tiếng là Saddam City, là một cứ điểm của người Shi'ite, tương tự thủ đô là nơi thống trị của người Hồi giáo Sunni.

Bạo lực tại các vùng khác

Cũng trong ngày hôm qua (13/8), một nổ bom nhằm vào đoàn xe Mỹ cũng diễn ra tại thành phố quê hương của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein làm 2 lính Mỹ chết và bị thương, Josslyn Aberle - phát ngôn viên Sư đoàn Bộ binh 4 cho biết.

Các vụ tấn công không chỉ giới hạn ở một hay hai khu vực, tại Taji, cách Baghdad gần 20km về phía bắc, thêm nhiều lính Mỹ bị thương và thiệt mạng khi một quả bom phát nổ. Cùng với các con số thương vong của lính Mỹ, có 2 người Iraq đã thiệt mạng trong những vụ việc riêng rẽ xảy ra ở tỉnh Baqouba, cách Baghdad gần 60km về phía đông bắc. 

Trong đợt săn lùng những người trung thành với Saddam Hussein tại ngoại vi Tikrit, sư đoàn bộ binh 4 của Mỹ đã bắt giữ 10 người song ngay sau đó chỉ trả tự do cho 6 người. Quân Mỹ hiện chưa công bố tên tuổi những người bị bắt mà chỉ cho biết có một chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cộng hoà.

(Hoài Linh - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Toà tập trung làm rõ trách nhiệm của BBC (14/08/2003)
Trung Quốc, Nga sẽ đảm bảo an ninh cho CHDCND Triều Tiên (14/08/2003)
Đài Loan thu được hoá chất "nguy hiểm" từ tàu CHDCND Triều Tiên (14/08/2003)
Đã đạt được thoả thuận giữa Libya và gia đình các nạn nhân (14/08/2003)
Iraq mở cửa với hàng không quốc tế (14/08/2003)
Saddam Hussein gửi thông điệp kêu gọi thánh chiến (14/08/2003)
CHDCND Triều Tiên lặp lại yêu cầu hạt nhân (14/08/2003)
3 kẻ âm mưu khủng bố bằng tên lửa ra hầu tòa (14/08/2003)
Phái viên Mỹ Bolton bị loại khỏi hội đàm về Bình Nhưỡng (14/08/2003)
Ấn Độ từ chối đề xuất ngừng bắn của Pakistan (14/08/2003)
Mỹ bắt giữ những kẻ cung cấp tài chính cho các vụ tấn công (14/08/2003)
58 người thiệt mạng vì giao tranh, nổ bom xe buýt (14/08/2003)
Tiến sĩ Kelly "đã cho phép BBC dẫn lời" (14/08/2003)
Hàng không Anh nối lại đường bay tới Iraq (13/08/2003)
Chi phí hậu chiến Iraq có thể tới 600 tỉ USD (13/08/2003)
Tro ve dau trang