Đường ống dẫn dầu Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trở lại
17:39' 14/08/2003 (GMT+7)

Đường ống dẫn dầu từ Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ đã hoạt động trở lại

Iraq đã bắt đầu bơm dầu thô từ các mỏ dầu phía bắc đến thành phố Ceyhan, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua (13/8) kể từ sau chiến tranh - đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phục hồi nền công nghiệp sản xuất dầu của nước này nhằm góp phần "giải cơn khát" cho thị trường dầu lửa thế giới.

Iraq là nước có lượng dầu thô dự trữ lớn thứ hai trên thế giới. Xuất khẩu dầu là ngành có ý nghĩa sống còn đối với quá trình tái thiết đất nước sau chiến tranh và đối với kế hoạch "gieo mầm" dân chủ của Mỹ ở Iraq. Trước khi chiến tranh làm ngừng trệ việc sản xuất dầu của Iraq, nước này đã bơm khoảng 2,1 triệu thùng mỗi ngày, hầu hết lượng dầu này dành cho xuất khẩu. 

Trước đây, những kẻ cướp bóc luôn phá hoại những cố gắng nhằm phục hồi đường ống dẫn dầu dài 600 dặm từ thành phố Kirkuk ở phía bắc Iraq đên thành phồ Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ. Trang thiết bị bảo quản và xuất khẩu dầu thiếu thốn đã buộc Iraq phải bơm lượng dầu thô còn lại trở lại các giếng dầu dưới lòng đất sau khi đã tinh luyện một phần lượng dầu để cung cấp cho thị trường nội địa. Nhà chiến lược năng lượng Micheal Rothman đã nói rằng "chương trình xuất khẩu dầu đã bị cản trở bởi những kẻ phá hoại. Đây là một vấn đề". Ông này nói rằng lượng dầu xuất khẩu của Iraq vào tháng bảy chỉ đạt mức 300 000 thùng một ngày. 

Tháng trước, Iraq đã bắt đầu xuất khẩu dầu từ các mỏ dầu khổng lồ ở miền nam qua đường tàu thuỷ ở vịnh Pec-xích tại cảng Mina el-Bakr. Tuy nhiên, việc xuất khẩu dầu ở các cảng này diễn ra thất thường do có một số trở ngại.

Dầu thô từ các giếng dầu ở miền bắc đã bắt đầu được bơm vào khoảng 16h30 (giờ địa phương). Các quan chức Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng lượng dầu đầu tiên đến cảng Địa Trung Hải vào khoảng 21h30. Các nhà phân tích cho rằng việc mở lại các đường dẫn dầu qua vùng bờ biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ là một bước đi quan trọng nhằm khôi phục lại nền công nghiệp sản xuất dầu ở nước này. Iraq dự kiến xuất khẩu khoảng 300.000 đến 400.000 thùng dầu một ngày đến thành phố Ceyhan. Hiện vẫn chưa có tầu chở dầu nào đỗ ở cảng Ceyhan để vận chuyển dầu. Thường thì các ống dẫn dầu sẽ hoạt động khoảng 10 ngày trước khi các tàu chở dầu được giao nhiệm vụ đến chuyển dầu lên tàu. Hiện có khoảng 500.000 thùng dầu trong kho ở Ceyhan và người ta ước tính vẫn còn chỗ để dự trữ 75 triệu thùng nữa ở đây. Các quan chức Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Iraq đã ngừng bơm dầu tới Ceyhan vào ngày 23 tháng 3.

Đường ống dẫn dầu từ Kirkud là một đường ống song song, một trong hai đường ống này đã không được sử dụng từ lâu. Iraq tiếp tục xuất khẩu dầu sau khi Hội đồng Bảo an LHQ phá bỏ lệnh cấm vận đối với Iraq, và công nhận chính quyền do liên quân Anh Mỹ lập nên ở nước này.

(Trần Hiền - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
90 triệu dân Trung Quốc đang khô héo trong hạn hán (14/08/2003)
Bất ổn tại Iraq ngày càng trầm trọng (14/08/2003)
Toà tập trung làm rõ trách nhiệm của BBC (14/08/2003)
Trung Quốc, Nga sẽ đảm bảo an ninh cho CHDCND Triều Tiên (14/08/2003)
Đài Loan thu được hoá chất "nguy hiểm" từ tàu CHDCND Triều Tiên (14/08/2003)
Đã đạt được thoả thuận giữa Libya và gia đình các nạn nhân (14/08/2003)
Iraq mở cửa với hàng không quốc tế (14/08/2003)
Saddam Hussein gửi thông điệp kêu gọi thánh chiến (14/08/2003)
CHDCND Triều Tiên lặp lại yêu cầu hạt nhân (14/08/2003)
3 kẻ âm mưu khủng bố bằng tên lửa ra hầu tòa (14/08/2003)
Phái viên Mỹ Bolton bị loại khỏi hội đàm về Bình Nhưỡng (14/08/2003)
Ấn Độ từ chối đề xuất ngừng bắn của Pakistan (14/08/2003)
Mỹ bắt giữ những kẻ cung cấp tài chính cho các vụ tấn công (14/08/2003)
58 người thiệt mạng vì giao tranh, nổ bom xe buýt (14/08/2003)
Tiến sĩ Kelly "đã cho phép BBC dẫn lời" (14/08/2003)
Tro ve dau trang